Nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Myanmar

Sáng 22/1 (theo giờ địa phương), tại Davos, Thuỵ Sĩ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp bà Julie Bishop, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Myanmar nhân dịp dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 55.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Julie Bishop, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Myanmar. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Julie Bishop, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Myanmar. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam luôn quan tâm theo dõi tình hình và mong muốn Myanmar sớm ổn định trở lại, vì lợi ích của nhân dân Myanmar cũng như vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới; khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam là tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Myanmar, không ủng hộ các biện pháp bao vây cấm vận làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Myanmar, vấn đề Myanmar cần do người Myanmar giải quyết, phải có sự thỏa thuận, nhân nhượng và tham gia của tất cả các bên liên quan. Cách tiếp cận nên là “cái dễ làm trước, cái khó làm sau, phải kiên trì”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Liên hợp quốc và cá nhân bà Bishop đã nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Myanmar; mong bà chia sẻ, chung tay giải quyết vấn đề Myanmar để mang lại cuộc sống hòa bình, ổn định cho người dân Myanmar.

Thủ tướng khẳng định với vai trò, uy tín và quan hệ của mình, Việt Nam sẵn sàng làm mọi việc để mang lại hòa bình, ổn định cho Đông Nam Á và Myanmar và sẵn sàng hợp tác với Liên hợp quốc vì mục tiêu này, bao gồm việc cung cấp địa điểm để tất cả để các bên liên quan gặp gỡ, trao đổi nhằm tìm giải pháp cho vấn đề Myanmar.

Thủ tướng Chính phủ chia sẻ các nỗ lực của ASEAN và của Việt Nam, với tư cách là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của gia đình ASEAN, để phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong việc thúc đẩy và phối hợp với tất cả các bên liên quan tìm kiếm giải pháp hòa bình, hòa giải tại Myanmar.

Bà Bishop đánh giá cao vai trò của Việt Nam ở khu vực, chia sẻ đánh giá về tình hình hiện nay tại Myanmar và những nỗ lực của Liên hợp quốc nhằm thúc đẩy tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề Myanmar, trong đó có việc thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Sáng kiến về tổ chức một Hội nghị về vấn đề người Rohingya và bang Rakhine.

Bà Bishop đánh giá cao và nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ là cần ưu tiên thúc đẩy các bên tại Myanmar kiềm chế, chấm dứt vũ lực, bảo đảm an ninh an toàn cho người dân, sớm nối lại đối thoại với sự tham gia của các bên liên quan để tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề Myanmar; khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với ASEAN để thúc đẩy các bên liên quan đối thoại để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề này.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ và tích cực hỗ trợ bà Bishop trên cương vị Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về vấn đề Myanmar; đề nghị bà Đặc phái viên tiếp tục quan tâm, ủng hộ vai trò trung tâm và các nỗ lực của ASEAN trong việc thúc đẩy tìm giải pháp cho vấn đề Myanmar.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.