Nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm

Sáu tháng đầu năm 2025, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng. Để đạt chỉ tiêu phát triển đã được Chính phủ giao và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố đặt ra Thành phố cần nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng còn lại.

Cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp (thuộc dự án đường cao tốc Bến Lức-Long Thành) đã hợp long vào cuối tháng 6/2025, đang được hoàn thiện và dự kiến được khánh thành vào tháng 9/2025. (Ảnh THẾ ANH)
Cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp (thuộc dự án đường cao tốc Bến Lức-Long Thành) đã hợp long vào cuối tháng 6/2025, đang được hoàn thiện và dự kiến được khánh thành vào tháng 9/2025. (Ảnh THẾ ANH)

Theo Ủy ban nhân dân Thành phố, sau khi hợp nhất địa giới, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong nửa đầu năm nay chỉ tăng khoảng 7,49% so với cùng kỳ năm 2024 (không tính dầu thô), thấp hơn mức cần thiết để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm.

ĐẨY MẠNH CÁC ĐỘNG LỰC TRUYỀN THỐNG

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Nếu tính theo chỉ tiêu Chính phủ giao cho các địa phương trước khi hợp nhất, Thành phố cần đạt mức tăng trưởng GRDP cả năm 2025 khoảng 8,92%. Với kết quả 7,49% trong sáu tháng đầu, tốc độ tăng trưởng sáu tháng cuối phải đạt 10,25%”. Đáng chú ý, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố trước hợp nhất đặt mục tiêu GRDP tăng trưởng hai con số.

Như vậy, GRDP của Thành phố trong nửa cuối năm phải đạt từ 11% đến 12,5%. “Đây là thách thức rất lớn, đòi hỏi Thành phố phải tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, đồng thời kiểm soát tốt chỉ số giá tiêu dùng (CPI)”, ông Hoàng nhấn mạnh. CPI của Thành phố trong sáu tháng đầu năm đã tăng 4,44%, ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua, chi phí sản xuất và tốc độ tăng trưởng GRDP.

Vì vậy, ưu tiên trước mắt là đẩy mạnh các động lực tăng trưởng truyền thống, đặc biệt là đầu tư công, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn để duy trì sản xuất. Đối với đầu tư công, để tỷ lệ giải ngân năm 2025 có thể đạt 100% kế hoạch, theo Sở Tài chính Thành phố, cần phát huy tối đa vai trò của Tổ Công tác thúc đẩy giải ngân các dự án trọng điểm. Thành phố sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo rút ngắn 30% thời gian xử lý thủ tục liên quan các dự án, siết chặt kỷ luật giải ngân, xử lý nghiêm trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

Sở Tài chính dự kiến xây dựng danh mục dự án trọng điểm với nguồn vốn lớn, đồng thời phân bổ chỉ tiêu giải ngân cụ thể cho từng đơn vị, từng dự án. Tiến độ giải ngân sẽ được báo cáo hằng tuần lên Ủy ban nhân dân Thành phố để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Bên cạnh đó, Thành phố sẽ thu hồi vốn đã bố trí cho những dự án không triển khai đúng kế hoạch, chưa thật sự cấp thiết hoặc hiệu quả thấp.

Nguồn lực ngân sách sẽ ưu tiên cho các công trình kết nối vùng, dự án hạ tầng then chốt, góp phần tạo động lực tăng trưởng dài hạn. Ngoài ra, Thành phố đặt mục tiêu giải quyết 50% số công trình, dự án tồn đọng thuộc thẩm quyền Trung ương và 100% số dự án thuộc thẩm quyền thành phố ngay trong năm 2025, thông qua Kế hoạch chi tiết xử lý vướng mắc đã được ban hành.

TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ

Ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Trong những tháng cuối năm, Thành phố sẽ cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tưkinh doanh.”

Theo đó, Sở Tài chính sẽ phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, bãi bỏ 30% số điều kiện kinh doanh không cần thiết, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, rút ít nhất 30% thời gian xử lý và giảm 30% chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Toàn bộ quy trình thủ tục hành chính liên quan doanh nghiệp sẽ được thực hiện trên môi trường điện tử, bảo đảm thông suốt, minh bạch. Thành phố cũng triển khai các chính sách thúc đẩy kinh tế tư nhân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời cải thiện chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Danh mục dự án thu hút đầu tư cũng được rà soát, cập nhật, với trọng tâm là xác định rõ các tiêu chí về đất đai, quy hoạch, hình thức đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và thu hút mạnh mẽ hơn nguồn vốn trong và ngoài nước. Theo ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh Khu vực 2, ngành ngân hàng đang xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu liên thông giữa hệ thống ngân hàng, cơ quan thuế và các đơn vị quản lý khác để đánh giá chính xác “sức khỏe” tài chính của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đây là cơ sở để tăng cường cho vay vốn tín dụng, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ sản xuất.

Song song đó, Sở Công thương Thành phố tập trung triển khai Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và sản phẩm công nghiệp tiềm năng giai đoạn 2021-2025. Các chính sách hỗ trợ lãi suất cho dự án thuộc bốn ngành công nghiệp trọng điểm và công nghiệp hỗ trợ cũng sẽ được đẩy mạnh. Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Huba), nhấn mạnh: “Huba sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó rủi ro thị trường, đặc biệt trước các chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ.

Một nhiệm vụ quan trọng là minh bạch hóa nguồn gốc hàng hóa, tách bạch hàng trung chuyển với hàng xuất khẩu thuần Việt Nam, nhằm tận dụng các ưu đãi thuế quan và mở rộng thị trường xuất khẩu, kể cả thị trường ngách tiềm năng”. Ông Hòa cũng kiến nghị Thành phố mở rộng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 (của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh) và Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND (của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ lãi suất đối với các dự án được Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn Thành phố) cho cả các doanh nghiệp thuộc khu vực Bình Dương và Bà Rịa- Vũng Tàu trước đây; đồng thời bổ sung thêm lĩnh vực mới để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất.

Có thể bạn quan tâm

Buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ khu phố 36, phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ vững vai trò hạt nhân chính trị

Giai đoạn đầu sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, số đảng viên tăng lên khiến hoạt động của nhiều tổ chức cơ sở đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn.

Người dân làm thủ tục nộp thuế tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Thu ngân sách khởi sắc

Kết quả thu ngân sách quý I/2026 của Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 20% so với cùng kỳ, với nhiều khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán. Đây là nền tảng quan trọng để ngành thuế tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trong những tháng tiếp theo.

Thành phố Hồ Chí Minh cần khai thác hiệu quả, dư địa của nền kinh tế đêm (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Khai thác dư địa kinh tế đêm

Tại đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình kinh tế đêm không còn là câu chuyện của việc hoạt động vài tuyến phố đi bộ hay điểm vui chơi riêng lẻ, mà đang dần hình thành một hệ sinh thái dịch vụ, tạo ra nguồn thu đáng kể và mở rộng không gian tăng trưởng.

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty Baseafood.

Doanh nghiệp thủy sản chủ động tái cấu trúc

Trước những biến động thị trường ngày càng gây khó khăn cho các ngành hàng xuất khẩu, thay vì đứng chờ, các doanh nghiệp thủy sản ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tìm cách thích ứng.

Khu vực điều trị theo yêu cầu tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Dịch vụ y tế gần dân hơn

Một nghịch lý tồn tại trong hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện chuyên khoa thì chật chội, quá tải, còn nhiều cơ sở y tế bỏ trống hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Làm cách nào để phát huy hết công năng của các cơ sở này là bài toán đang cần lời giải đáp.

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.