Nỗ lực ngăn chặn xung đột leo thang tại Trung Đông

Ngày 1/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhấn mạnh về các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng trong khu vực, nhất là sau khi thủ lĩnh cấp cao phong trào Hamas bị ám sát tại Iran.
Cảnh đổ nát do xung đột Israel-Hamas tại thành phố Deir el-Balah, Dải Gaza ngày 1/5/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát do xung đột Israel-Hamas tại thành phố Deir el-Balah, Dải Gaza ngày 1/5/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Biden cũng tái khẳng định cam kết của Washington bảo vệ an ninh của Israel, đề cập việc hỗ trợ Tel Aviv phòng thủ trước các mối đe dọa, như tên lửa đạn đạo, thiết bị bay không người lái...

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ điện đàm với người đồng cấp Saudi Arabia, thảo luận về tình hình căng thẳng ở Trung Đông. Hai nhà ngoại giao nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và ngăn chặn xung đột lan rộng.

Căng thẳng chưa hạ nhiệt

Phong trào Hezbollah ở Liban thông báo đã nã loạt tên lửa vào miền bắc Israel ngày 1/8, đáp trả cuộc tấn công của Israel vào miền nam Liban. Lực lượng không quân Israel mau chóng đáp trả, tấn công bệ phóng tên lửa của Hezbollah. Trước đó, Bộ Y tế Liban cho biết, 4 người Syria thiệt mạng và 5 công dân Liban bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào làng Shama ở phía nam Liban.

Thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố lực lượng này sẽ đáp trả sau vụ chỉ huy cấp cao Fuad Shukr của Hezbollah thiệt mạng, cho rằng vụ việc này cùng vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas đã khiến tình hình vượt “lằn ranh đỏ”. Trước đó, quân đội Israel cũng xác nhận chỉ huy cấp cao Fuad Shukr của Hezbollah đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào ngoại ô thủ đô Beirut của Liban.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Israel đã chuẩn bị cho mọi kịch bản để đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nước này. Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ, Tel Aviv đang trong tình trạng cảnh giác cao, trong bối cảnh Iran và các lực lượng ở Liban, Iraq và Yemen có thể đáp trả sau vụ thủ lĩnh Hamas thiệt mạng tại Iran.

Giới chức Anh bày tỏ quan ngại về căng thẳng leo thang giữa Israel và phong trào Hezbollah. Trong chuyến thăm Liban và thảo luận với đại diện nước chủ nhà, phái đoàn Anh, gồm Bộ trưởng Ngoại giao David Lammy và Bộ trưởng Quốc phòng John Healey, nhấn mạnh bất kỳ tính toán sai lầm nào đều có thể khiến xung đột lan rộng. Phía Liban tuyên bố sẵn sàng tự vệ dù không muốn xung đột xảy ra.

Do căng thẳng leo thang giữa Israel và Hezbollah, một số hãng hàng không quốc tế thông báo hủy các chuyến bay đến và đi từ thủ đô Beirut của Liban. Hãng hàng không Kuwait Airways thông báo ngừng các chuyến bay đến Beirut từ ngày 4/8. Hãng hàng không quốc gia Air Algerie của Algeria cũng thông báo quyết định tạm thời hủy các chuyến bay đến Liban.

Cảnh báo về “tình trạng kiệt quệ” của dân thường

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo ở Gaza và Bờ Tây, đồng thời nhấn mạnh về tình trạng kiệt quệ của người dân tại các vùng lãnh thổ Palestine. Theo OCHA, tình trạng xung đột, lệnh sơ tán liên tục, trở ngại trong tiếp cận viện trợ và nhiều thách thức khác đã ngăn cản nỗ lực cứu trợ cho người dân Gaza. Các đối tác nhân đạo của Liên hợp quốc cũng nêu bật lo ngại về nguồn nước sinh hoạt và hệ thống vệ sinh.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và nhiều tổ chức khác cho biết không thể chuyển đủ lương thực viện trợ Gaza, do thiếu cửa khẩu hoạt động, khó xin giấy phép di chuyển trong Gaza và tình trạng không an toàn, mất trật tự công cộng. Trong bối cảnh nhu cầu tăng cao và nguồn dự trữ hạn chế, WFP phải giảm viện trợ cho mỗi gia đình xuống mức thấp nhất.

Trong khi đó, Cơ quan cứu trợ Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) đã khởi động chương trình đưa trẻ em tại Gaza quay lại trường học. Người đứng đầu UNRWA nhấn mạnh, đây là bước đầu trên chặng đường dài, trong đó tập trung trước mắt vào các hoạt động nhằm giúp trẻ em có nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh xung đột vẫn diễn ra.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.