Nâng niu từng bó rau vừa thu hoạch, ông Huỳnh Mạnh Hiếu (ấp 14, xã Bình Chánh) cho biết: “Gia đình tôi trồng các loại rau ăn lá hàng chục năm nay nhưng gần đây thì tập trung chuyên canh rau muống, mồng tơi. Do trồng theo hướng an toàn cho nên mỗi khi mang rau ra chợ đầu mối, tôi rất sợ bị thương lái ép giá theo kiểu “mua bổ đồng” với các loại rau trồng thông thường. Sau khi nghe Hội Nông dân xã mời doanh nghiệp về sẽ mua “bao tiêu” rau an toàn theo hai hướng: Mua theo giá cam kết đầu vụ bình ổn suốt năm hoặc theo giá thị trường lúc thu hoạch, tôi rất vui vì có người đến tận vườn mua mà không phải tự đi bán. Tôi suy nghĩ ký kết hợp tác theo hướng nào có lợi nhất”.
Đồng quan điểm với ông Hiếu, bà Lê Thị Cẩm Nhung (ấp 13) phân tích: “Nếu cải xanh, cải ngọt, bầu, bí của bà con được cam kết bao tiêu tại ruộng, tôi rất phấn khởi và yên tâm sản xuất. Ngược lại, nông dân chúng tôi phải làm theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn sản phẩm để giữ uy tín. Tôi mừng nhất là doanh nghiệp cam kết trả tiền ngay sau khi cắt rau. Ngoài ra, việc canh tác theo tiêu chuẩn họ đưa ra còn an toàn cho đất và bản thân nhà nông”.
Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Chánh Trần Thị Hải Yến, niềm vui lớn nhất của người nông dân không chỉ có một mùa vụ bội thu, mà còn là khi nông sản làm ra bán được giá, có nơi thu mua ổn định. Hội Nông dân xã đã nỗ lực thực hiện vai trò cầu nối, giải bài toán đầu ra cho nông dân. Xã Bình Chánh có đặc thù là vùng trồng rau màu chất lượng, nông dân có tay nghề cao, cần cù và chịu khó. Tuy nhiên, bà con hay gặp cảnh “được mùa mất giá” và sự bấp bênh của thị trường luôn là nỗi lo của cán bộ hội.
Điều khó nhất là làm sao để doanh nghiệp và người nông dân tìm được tiếng nói chung, bởi doanh nghiệp luôn yêu cầu quy trình chuẩn, số lượng đều đặn và sự cam kết lâu dài; trong khi bà con nông dân vốn quen cách làm truyền thống, còn nhiều e ngại với hai chữ “hợp đồng”.
Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã Bình Chánh xác định, muốn nông nghiệp địa phương phát triển bền vững, bắt buộc phải đi theo con đường liên kết chuỗi giá trị sản xuất. Qua chọn lựa công khai, hội kết nối giữa nông dân với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thực phẩm Quốc Thịnh. Đây là doanh nghiệp xuất thân từ nông dân xã Bình Chánh, hiểu được nhà nông, thị trường, có nguồn tiêu thụ bền vững với số lượng lớn.
Mặc dù dưới cơn mưa đầu mùa đổ tầm tã, đường ruộng sình lầy, nhưng những dấu chân cán bộ hội và doanh nghiệp vẫn in trên vùng đất quê hương. Cán bộ hội, doanh nhân cùng lội xuống từng ruộng làm việc trực tiếp với bà con. Trao đổi với từng hộ, chị Hải Yến phân tích rõ lợi ích của việc hợp tác lâu dài, ổn định. Lắng nghe từng câu hỏi, chị đại diện cho doanh nghiệp, cán bộ kỹ thuật giải đáp những thắc mắc cho bà con về các điều khoản kỹ thuật, tiêu chuẩn thu mua.
Theo Hội Nông dân xã Bình Chánh, trong 6 tháng đầu năm 2026, các hội viên trồng hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2026 với diện tích khoảng 9,5 ha. Nhờ nông dân chủ động kết nối, tình hình tiêu thụ hoa khá tốt, hơn 90% sản lượng được thu mua với giá ổn định. Ngoài ra, các hội viên nông dân đã thu hoạch xong vụ lúa đông xuân, sản lượng đạt khoảng từ 4 đến 5 tấn/ha, chủ yếu là giống lúa 5451, ST25, Nàng Hương Châu, giá bán tương đương cùng kỳ năm 2025 nhờ có nhiều nguồn kết nối từ trước khi gieo sạ.
Để bà con tin tưởng, chính người cán bộ hội phải gương mẫu xắn tay vào việc một cách tích cực, tuyên truyền dễ nghe, dễ hiểu, phù hợp nhu cầu của bà con. Vì vậy, sau khi khảo sát tình hình trồng hoa Tết dịp tháng 1/2026, quản trị trang fanpage của hội đã kết nối thêm các cơ quan báo chí nhằm hỗ trợ hội viên quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ cách thức trên, trong tháng 5/2026, hội đã hỗ trợ nông dân tiêu thụ 7 tấn cải xanh.
Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã luân phiên thăm hỏi và quảng bá nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn như các mô hình trồng lan của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt (ấp 9); nuôi bò, dê sinh thái của ông Lưu Anh Ngọc (ấp 34); nuôi cá cảnh trong ao bạt của ông Nguyễn Thanh Phong (ấp 39)... Ngoài ra, hội còn phối hợp Ủy ban nhân dân xã hỗ trợ hai trường hợp đăng ký sản phẩm OCOP, đó là sản phẩm hoa dừa cạn của cơ sở Nguyễn Trung Tuyến và sản phẩm mứt của cơ sở Kim Ngân Đồng Khánh. Cùng với đó, hội còn trợ giúp pháp lý, xác nhận định mức điện sản xuất cho nông dân Trần Văn Cảnh nuôi cá, ếch, rắn; Đặng Minh Đường trồng lan; Huỳnh Văn Hai nuôi cá thịt; nông dân Trang Sĩ Minh trồng rau...
Hành trình kết nối cung-cầu cho nông sản xã Bình Chánh đang tiếp tục được mở rộng, nụ cười của bà con rạng rỡ khi chuyến xe thu mua nông sản đầu tiên đã đến xã. Hành trình ấy sẽ còn tiếp diễn cùng nhiều gian truân, nhưng với cái tâm và sự đồng lòng, nông sản sạch Bình Chánh sẽ còn vươn xa trên thị trường.