Người bệnh nặng, phẫu thuật phức tạp không phải chuyển lên tuyến trên, đồng thời kiến thức, kỹ năng của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng ở Trung tâm y tế được nâng lên rõ rệt.
Ngày 1/6, chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho Trung tâm y tế khu vực Hồ Tràm (Trung tâm y tế), Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được triển khai. Chương trình được thực hiện bằng việc cử bác sĩ chuyên khoa của các bệnh viện tuyến cuối ở trung tâm thành phố đến công tác luân phiên tại Hồ Tràm. Trong đợt đầu có 9 bác sĩ và 4 điều dưỡng ở các chuyên khoa cấp cứu, cấp cứu nhi, mắt, ngoại tổng quát, ngoại chấn thương chỉnh hình, nội thần kinh đến Trung tâm y tế công tác. Những chuyên khoa được lựa chọn tăng cường xuất phát từ nhu cầu khám, chữa bệnh thực tiễn của nhân dân và thực trạng nghiệp vụ của cơ sở.
Ngày 25/6, hàng chục bác sĩ, điều dưỡng của Trung tâm y tế khu vực Hồ Tràm được tập huấn với chủ đề: “Tiếp cận và xử trí sốc ở trẻ em” do bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh đứng lớp. Khi bác sĩ Phương giảng bài, nhiều y bác sĩ của Hồ Tràm đã dùng điện thoại để ghi lại làm tư liệu cho mình. Đây là một trong những việc làm cụ thể, đào tạo tại chỗ của các bác sĩ từ bệnh viện tuyến cuối cho đội ngũ y tế ở cơ sở.
Tại Trung tâm y tế chỉ có 2 bác sĩ chuyên khoa Nhi, trang thiết bị còn thiếu. Ngoài “cầm tay, chỉ việc” tại phòng cấp cứu, Khoa Nhi, bác sĩ Phương còn đào tạo, tập huấn các chuyên đề như: Suy hô hấp, sốc, trụy mạch, đặt nội khí quản cho đội ngũ y tế Hồ Tràm. Những buổi tập huấn, trao đổi, thảo luận và hội chẩn, xử trí các tình huống khó được đội ngũ y tế ở Hồ Tràm chăm chú học hỏi. Nhất là học được cung cách làm việc khoa học, bài bản của bác sĩ tuyến trên.
Nhờ đó, các bác sĩ ở đây đã từng bước làm chủ kỹ thuật và tự tin hơn trong nghề nghiệp. Bác sĩ Phạm Văn Hùng, 40 tuổi, khoa Nội chia sẻ: “Nhờ các bác sĩ tuyến cuối xuống công tác tôi đã học hỏi được nhiều điều bổ ích trong chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng. Có nhóm thuốc trước đây bác sĩ ở Hồ Tràm không dám dùng cho trẻ em, nhưng khi được các bác sĩ chuyên khoa giải thích thì biết là được dùng, đó là kỹ năng đặt nội khí quản thuần thục hơn, nhẹ nhàng hơn”.
Chương trình luân phiên bác sĩ đến Hồ Tràm giúp người bệnh được thụ hưởng những tiên tiến trong khám, chữa bệnh ngay tại địa phương mà không phải chuyển tuyến, mất thời gian, tốn chi phí. “Khoảng cách nghiệp vụ giữa bệnh viện tuyến đầu và tuyến cuối càng ngắn lại thì người dân, bệnh nhân được hưởng lợi”, bác sĩ Đinh Tấn Phương nói.
Từ khi có đoàn bác sĩ tăng cường cho Hồ Tràm, không chỉ những người dân trong khu vực đến khám, chữa bệnh mà còn có cả người từ các địa phương lân cận như Ngãi Giao, Châu Đức, Đất Đỏ. Anh Lê Sáng, nhà ở gần Trung tâm y tế cho biết: "Trước đây tôi thường đưa mẹ lên trung tâm thành phố để chữa bệnh, đi về mất cả ngày và tốn nhiều chi phí. Khi biết có bác sĩ giỏi từ trung tâm thành phố về khám, chữa bệnh, tôi chỉ cần đưa mẹ đi vài trăm mét là đến, chất lượng khám, chữa bệnh không có gì khác. Ngoài ra, mô hình đưa bác sĩ giỏi, tận tâm về các cơ sở tuyến dưới rất ý nghĩa và nhân văn”.
Những con số thống kê sau 1 tháng thực hiện luân phiên bác sĩ đến Hồ Tràm đã minh chứng cho chính sách đúng đắn, cách làm mang lại hiệu quả thiết thực của ngành y tế thành phố. Tính từ ngày 1 đến ngày 24/6 đã có gần 9.800 lượt người đến khám bệnh tại Trung tâm y tế, tăng gần 1.000 trường hợp so với tháng 5/2026. Công suất sử dụng giường bệnh tháng 6/2026 đạt 66% so với 52,8% của tháng 5/2026.
Riêng Khoa Ngoại và Phẫu thuật gây mê hồi sức công suất sử dụng giường bệnh tăng từ 18% (tháng 5/2026) lên 74,6% (tháng 6/2026); tỷ lệ chuyển tuyến tháng 6/2026 giảm 11% so với tháng 5/2026. Chỉ trong vòng 1 tháng có 50 ca phẫu thuật, trong đó có hàng chục ca phức tạp mà trước đây phải chuyển viện như cấp cứu như viêm ruột thừa cấp, viêm phúc mạc ruột thừa, đa chấn thương, gãy hở xương bánh chè...
Bác sĩ Vũ Văn Nam, Giám đốc Trung tâm y tế cho biết: “Chỉ sau 1 tháng được các bác sĩ từ trung tâm thành phố về hỗ trợ, năng lực khám, chữa bệnh của trung tâm y tế đã có những thay đổi căn bản về số lượng và chất lượng, cả cho người dân và chính đội ngũ y tế địa phương. Quan trọng nhất là niềm tin của người dân đối với cơ sở y tế địa phương đang dần được củng cố”.
Chiều 25/6, xã Hồ Tràm đã tổ chức gặp mặt để tri ân và biểu dương những bác sĩ, điều dưỡng tăng cường cho Trung tâm y tế trong đợt 1. Ông Phan Khắc Duy, Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh, việc triển khai thành công các kỹ thuật chuyên sâu tại trung tâm là minh chứng sinh động cho hiệu quả của chương trình hợp tác, chuyển giao kỹ thuật giữa các bệnh viện tuyến cuối và đơn vị y tế địa phương. Đây không chỉ là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ngay tại cơ sở, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại mà còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.