Nợ công toàn cầu dự báo vượt 100 nghìn tỷ USD trong năm nay

Ngày 15/10, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử, nợ công toàn cầu dự kiến sẽ vượt 100 nghìn tỷ USD trong năm nay và có thể tăng nhanh hơn dự báo do xu hướng chi tiêu cao hơn, trong khi tăng trưởng chậm lại làm gia tăng nhu cầu và chi phí vay mượn.
Lần đầu tiên trong lịch sử, nợ công toàn cầu có thể sẽ vượt ngưỡng 100 nghìn tỷ USD trong năm 2024. (Ảnh minh họa: Reuters)
Lần đầu tiên trong lịch sử, nợ công toàn cầu có thể sẽ vượt ngưỡng 100 nghìn tỷ USD trong năm 2024. (Ảnh minh họa: Reuters)

Báo cáo "Giám sát Tài khóa" mới nhất của IMF cho thấy, nợ công toàn cầu sẽ chiếm 93% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu vào cuối năm 2024 và có thể tiến tới 100% vào năm 2030.

Con số này sẽ vượt mức đỉnh 99% trong đại dịch Covid-19 và tăng 10 điểm phần trăm so với năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch làm bùng nổ chi tiêu công của các chính phủ.

Báo cáo cũng cảnh báo rằng mức nợ tương lai có thể cao hơn nhiều so với dự báo hiện tại, đặc biệt là tại Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, khi các áp lực chi tiêu đang gia tăng.

Theo IMF, nợ công toàn cầu sẽ chiếm 93% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu vào cuối năm 2024 và có thể tiến tới 100% vào năm 2030.

IMF nhận định, chính sách tài khóa ngày càng trở nên bất định, trong khi áp lực chi tiêu để giải quyết các vấn đề chuyển đổi xanh, già hóa dân số, an ninh và các thách thức phát triển lâu dài đang gia tăng.

Báo cáo của IMF cũng chỉ ra rằng các dự báo nợ thường đánh giá thấp kết quả thực tế, với tỷ lệ nợ trên GDP thực tế thường cao hơn trung bình 10% so với dự báo ban đầu sau 5 năm.

Nợ công cũng có thể gia tăng đáng kể do tăng trưởng yếu, điều kiện tài chính thắt chặt, và sự bất ổn trong chính sách tài khóa và tiền tệ ở các nền kinh tế lớn.

Báo cáo còn đưa ra một kịch bản bất lợi hơn cho thấy nợ công toàn cầu có thể đạt 115% GDP trong 3 năm tới, cao hơn 20 điểm phần trăm so với dự báo hiện tại.

IMF tiếp tục kêu gọi các biện pháp thắt chặt tài khóa mạnh mẽ hơn, cho rằng môi trường hiện tại với tăng trưởng ổn định và tỷ lệ thất nghiệp thấp là cơ hội thích hợp để thực hiện điều này.

Tuy nhiên, IMF cũng nhận định, các nỗ lực hiện tại, trung bình 1% GDP trong 6 năm từ 2023 đến 2029, là không đủ để giảm hoặc ổn định nợ.

Để đạt được mục tiêu, theo IMF, một mức thắt chặt tài khóa tích lũy 3,8% GDP là cần thiết. Tuy nhiên, tại một số quốc gia nơi tỷ lệ nợ trên GDP được dự báo sẽ không ổn định, các biện pháp thắt chặt tài khóa mạnh hơn đáng kể sẽ là điều cần thiết.

IMF cảnh báo rằng nếu các quốc gia như Mỹ, Brazil, Anh, Pháp, Italia và Nam Phi tiếp tục để nợ công gia tăng, họ có thể đối mặt với những hậu quả nặng nề.

Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), thâm hụt ngân sách của nước này trong năm tài khóa 2024 sẽ vào khoảng 1,8 nghìn tỷ USD, tương đương hơn 6,5% GDP.

Bà Era Dabla-Norris, Phó Giám đốc Tài khóa của IMF cho biết, việc trì hoãn điều chỉnh sẽ chỉ khiến việc điều chỉnh sau này phải mạnh hơn, và trì hoãn cũng có thể nguy hiểm, vì kinh nghiệm cho thấy rằng tỷ lệ nợ cao và thiếu các kế hoạch tài khóa đáng tin cậy có thể kích hoạt phản ứng tiêu cực từ thị trường, đồng thời cản trở các quốc gia trong việc ứng phó với các cú sốc trong tương lai.

Cũng theo bà Dabla-Norris, việc cắt giảm đầu tư công hoặc chi tiêu xã hội thường có tác động tiêu cực lớn hơn đối với tăng trưởng so với việc cắt giảm các khoản trợ cấp không mục tiêu như trợ cấp nhiên liệu.

Do đó, bà khuyến nghị một số quốc gia có thể mở rộng cơ sở thuế và cải thiện hiệu quả thu thuế, trong khi các quốc gia khác có thể tăng tính lũy tiến của hệ thống thuế bằng cách đánh thuế hiệu quả hơn vào thu nhập và lãi vốn.

Có thể bạn quan tâm

Các tàu chở hàng chất đầy container tại Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: Tân hoa xã)

Dự báo kinh tế toàn cầu giảm tốc

Trong báo cáo công bố ngày 9/10, Cơ quan Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến chỉ đạt mức 2,6% năm 2026, giảm so với mức 2,9% năm 2025. 

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Chân dung bà Navanethem “Navi” Pillay. (Nguồn: Nobelprize.org)

Công bố giải Nobel Hòa bình năm 2026

Chiều 9/10 (theo giờ Hà Nội), Ủy ban Nobel Na Uy công bố, Giải Nobel Hòa bình năm 2026 thuộc về bà Navanethem “Navi” Pillay (sinh năm 1941, người Nam Phi) vì những nỗ lực của bà trong việc thúc đẩy hòa bình và pháp luật quốc tế.

Hẻm núi Sulak. (Ảnh: THÙY VÂN)

Sulak - vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm núi sâu nhất châu Âu

Trong danh mục các kỳ quan thiên nhiên danh tiếng của Liên bang Nga, hẻm núi Sulak thuộc Cộng hòa Dagestan đang nổi lên như một điểm đến "hot". Không chỉ là một địa danh thuần túy dành cho hoạt động thưởng ngoạn, Sulak là một cấu trúc địa chất quy mô lớn, giữ kỷ lục là hẻm núi sâu nhất châu Âu.

Ảnh: Tân Hoa xã

Châu Phi ra mắt cơ quan xếp hạng tín dụng

Liên minh châu Phi (AU) vừa công bố thành lập Cơ quan xếp hạng tín dụng châu Phi (AfCRA) - tổ chức đánh giá tín dụng đầu tiên của châu lục, nhằm mục đích cung cấp thêm lựa chọn về đánh giá, ngoài các hãng xếp hạng toàn cầu. Lễ ra mắt AfCRA được tổ chức ngày 7/10, tại Mauritius.

Ảnh minh họa. (Ảnh: XUÂN PHÚ)

Cuộc cạnh tranh quyền lực mới

Nhiều quốc gia mới nổi và đang phát triển chọn con đường bứt phá mới để tiến thẳng lên kỷ nguyên điện sạch. Theo đó, làn sóng phát triển năng lượng mặt trời không chỉ nhằm giải quyết bài toán thiếu điện, mà đang trở thành động lực mới tái định hình bản đồ kinh tế và công nghiệp toàn cầu.

Cuộc họp cấp bộ trưởng trước thềm COP31 tại Fiji (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Đẩy nhanh hành động về khí hậu

Các nhà lãnh đạo khu vực Thái Bình Dương kêu gọi các nước giàu nhanh chóng viện trợ tài chính nhằm giúp các nước này “sinh tồn” trước khủng hoảng khí hậu.

Đại sứ Bùi Lê Thái (ngoài cùng bên phải) và Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Hungary và các nước ASEAN

Ngày 8/10, tại Budapest, Đại sứ Việt Nam Bùi Lê Thái cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hungary đã có cuộc trao đổi với ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hungary với các nước ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực nghị viện.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên hội kiến Chủ tịch IPU Tulia Ackson. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự IPU-153 và tiến hành các cuộc trao đổi song phương

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ IPU-153 và có các cuộc hội kiến, trao đổi với Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Anda Filip, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Ouch Borith và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Khaykhamphithoune Phoxay.