Ninh Thuận cần thích ứng với diễn biến tình hình mới, phát triển kinh tế phải bảo đảm quốc phòng, an ninh

Ngày 23/2, Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) cùng các thành viên của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo đã tới dự.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận chủ trì Hội nghị.

Tham dự còn có đại diện Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận, lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương và các lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của tỉnh Ninh Thuận, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ… qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Ninh Thuận đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; hoạt động của các cơ quan nhà nước ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được triển khai nghiêm túc. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang trong tỉnh được nâng lên và có nhiều mặt tiến bộ; thực hiện có hiệu quả việc kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Nền kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển, vị thế được nâng lên.

Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) năm 2022 đạt 45.976 tỷ đồng (tăng gấp 3 lần so với năm 2013), tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2014-2022 đạt 9,03%; GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 76,8 triệu đồng (tăng 2,9 lần so với năm 2013).

Cơ cấu kinh tế Ninh Thuận chuyển dịch đúng hướng, góp phần bảo đảm cho quốc phòng, an ninh luôn được củng cố và tăng cường; đời sống của đại bộ phận nhân dân tiếp tục được nâng cao, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Thuận đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Đồng chí cũng đánh giá cao phương hướng và sự quyết tâm mà Ninh Thuận đặt ra để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong những năm tiếp theo.

Đồng chí lưu ý, ghi nhận những kiến nghị địa phương và đề nghị sau hội nghị này, Ban Chỉ đạo của tỉnh cần có báo cáo tổng hợp cụ thể hơn về những vấn đề liên quan theo tầm nhìn chiến lược mới để hiến kế cho Đảng, Nhà nước giải quyết những vấn đề lớn về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Ninh Thuận có vị trí địa lý chiến lược rất quan trọng về quốc phòng, an ninh, nên cần làm tốt hơn nữa công tác nhận diện, cảnh giác, thích ứng và ứng xử hài hòa với các điều kiện liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh. Qua đó, thực hiện được phương án bảo vệ Tổ quốc từ xa, giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, Ninh Thuận cần chú trọng công tác bảo vệ không gian mạng, giữ vững đường lối chiến tranh nhân dân tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng của tỉnh và các lực lượng của Trung ương, Quân khu đóng trên địa bàn để xây dựng thế trận vững chắc trong bảo vệ Tổ quốc.

Chú trọng xây dựng chi bộ xã, phường, thị trấn là chi bộ quân sự…

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tại Hội nghị.

Thay mặt Tỉnh ủy Ninh Thuận, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Về xây dựng Đảng, Ninh Thuận phải tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Ninh Thuận cần kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phải tiếp tục đẩy mạnh và phát huy “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong thời gian tới, Ninh Thuận sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ mà Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh trao Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận cho 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh trao Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận cho 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đi thăm Dự án điện gió, điện mặt trời của Tập đoàn Trungnam Group tại huyện Thuận Bắc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đi thăm Dự án điện gió, điện mặt trời của Tập đoàn Trungnam Group tại huyện Thuận Bắc.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn công tác đi thăm Dự án điện gió, điện mặt trời của Tập đoàn Trungnam Group tại huyện Thuận Bắc; thăm nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa ở phường Đạo Long, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm – người vừa được Hội Nhà văn Việt Nam trao Giải Nhà văn nữ ấn tượng năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.