Công an Ninh Thuận đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Ngày 28/12, Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Thứ trưởng Công an Lê Văn Tuyến dự.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận; nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận qua các thời kỳ; đại biểu các sở, ban, ngành tỉnh Ninh Thuận chụp ảnh lưu niệm với Thứ trưởng Công an Lê Văn Tuyến và lãnh đạo Công an tỉnh tại hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận; nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận qua các thời kỳ; đại biểu các sở, ban, ngành tỉnh Ninh Thuận chụp ảnh lưu niệm với Thứ trưởng Công an Lê Văn Tuyến và lãnh đạo Công an tỉnh tại hội nghị.

Năm 2022, Công an tỉnh Ninh Thuận luôn chủ động triển khai quyết liệt các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. Qua đó, điều tra làm rõ 356/379 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 93,93%; điều tra khám phá 54/56 vụ trọng án, đạt 96,43%; phát hiện xử lý 289 vụ, 300 cá nhân, 14 tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; phát hiện, bắt giữ 126 vụ với 219 đối tượng liên quan về tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; bắt, vận động 37 đối tượng bị lệnh truy nã ra đầu thú

Cùng với đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030, tổ chức đợt cao điểm “90 ngày đêm” với các giải pháp kịp thời, hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2000 về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; thu, nhận căn cước công dân và định danh điện tử cho toàn bộ công dân đủ điều kiện chưa làm căn cước công dân. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh, nhân rộng và phát huy có hiệu quả, góp phần lan tỏa sâu rộng trong toàn tỉnh

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Công an Ninh Thuận đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh, khẩn trương cụ thể hóa Kết luận của Bộ trưởng Tô Lâm tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 thành nghị quyết, chương trình hành động năm 2023; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tình hình an ninh, trật tự ở địa phương; quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; trọng tâm là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng công an xã, phường, thị trấn.

Dịp này, Đội tổng hợp Công an huyện Thuận Bắc, Công an tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích trong huấn luyện, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Bộ Công an tặng Bằng khen phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và tặng Cờ dẫn đầu về phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cho 3 đơn vị.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2022.

Toàn lực lượng có 346 lượt tập thể và 574 lượt cá nhân được các cấp, các ngành trung ương và địa phương khen thưởng, trong đó có 95 tập thể đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 237 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.