Ninh Bình nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông

Thời gian qua, tình hình vi phạm và tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình diễn biến phức tạp, chỉ 8 tháng đầu năm xảy ra 533 vụ tai nạn giao thông, làm chết 296 người, bị thương 349 người, tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024.

Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình tuyên truyền, giải tỏa hành lang an toàn giao thông.
Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình tuyên truyền, giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

Để hạn chế, kéo giảm tai nạn giao thông, tỉnh tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông, văn minh đô thị trên địa bàn.

Quyết liệt từ cơ sở

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập 11 phường, xã của thành phố Hoa Lư cũ và 174 phố, là một trong 15 phường có quy mô lớn nhất cả nước. Với vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch của tỉnh, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn phường gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Điển hình là tình trạng thanh niên, thiếu niên điều khiển xe mô-tô không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách; số lượng, mật độ phương tiện ô-tô ngày càng tăng trong khi các điểm đỗ xe, bãi gửi xe không đáp ứng được nhu cầu; các phương tiện dừng đỗ tràn lan, gây ùn ứ giao thông cục bộ; nhiều tuyến đường, khu vực thiếu biển báo, vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng,...

Ông Đinh Đức Hữu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoa Lư cho biết, phường đã huy động cả hệ thống vào cuộc; thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của người có uy tín, bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, đoàn thể ở khu dân cư; tổ chức đợt cao điểm ra quân bảo đảm trật tự công cộng, văn minh đô thị; thành lập các tổ công tác điều tra, đánh giá cụ thể các điểm phức tạp về trật tự công cộng tiềm ẩn điểm đen tai nạn giao thông.

Trên địa bàn phường Nam Định thường xuyên diễn ra nhiều sự kiện văn hóa-thể thao, lễ hội, hoạt động kinh doanh buôn bán lớn; có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng của tỉnh đi qua địa bàn và nhiều tuyến phố trọng điểm, mật độ phương tiện cao, một số tuyến đường thường xuyên ùn ứ, lấn chiếm vỉa hè, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Phường Nam Định đã thành lập bốn tổ công tác liên ngành thực hiện kiểm tra, xử phạt vi phạm; triển khai hiệu quả các mô hình như: "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị", "Tổ liên gia tự quản", "Camera an ninh-giám sát giao thông"… được nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Qua đó tình hình giao thông, trật tự đã cải thiện rõ rệt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nam Định Phạm Hồng Thái cho biết, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và xây dựng "Phường văn minh đô thị", phường chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với cán bộ, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tiến hành rà soát các đối tượng thanh niên, thiếu niên có biểu hiện tụ tập đi xe lạng lách, đánh võng để đưa vào quản lý, giáo dục; tổ chức tuần tra ban đêm tại các khu vực phức tạp về an ninh, trật tự và thành lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn...

Xây dựng văn hóa giao thông an toàn, đồng bộ, bền vững

Từ đầu năm 2025 đến nay, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, xử lý gần 51 nghìn trường hợp vi phạm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 133 tỷ đồng; trong đó, vi phạm về tốc độ chiếm 23,3%, vi phạm nồng độ cồn chiếm 13,3%.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, sau khi sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND để chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; hạn chế, kéo giảm tai nạn giao thông và bảo đảm trật tự công cộng, văn minh đô thị. Trong đó, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, văn minh đô thị (từ ngày 1/8/2025 đến ngày 14/11/2025).

Lực lượng Công an tỉnh đã ra quân đồng bộ, quyết liệt, đẩy mạnh các biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với nguyên tắc "thượng tôn pháp luật", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" bước đầu đạt được những kết quả tích cực, tai nạn giao thông đã giảm dần.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc, tỉnh chỉ đạo các đơn vị quán triệt, phát huy tính gương mẫu, đi đầu của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và xử lý nghiêm khi có vi phạm; siết chặt công tác quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; tập trung nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông, đẩy nhanh phát triển giao thông tĩnh; xóa bỏ các điểm đen về tai nạn, ùn tắc giao thông; đầu tư xây dựng trung tâm thông tin chỉ huy và giám sát, điều hành giao thông tỉnh; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học-công nghệ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát để phát hiện, xử lý vi phạm…

Đặc biệt, tỉnh chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là đối với học sinh, sinh viên. Qua đó, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân và phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội chung của tỉnh, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông an toàn, đồng bộ, bền vững ■

Có thể bạn quan tâm

Từ không gian trưng bày cho đến các sản phẩm quạt giấy của làng quạt Chàng Sơn đều mang đậm dấu ấn thiết kế sáng tạo của các nhà sáng tạo trẻ.

Bắc cầu sáng tạo nâng tầm di sản làng nghề

Hà Nội là thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, và có bốn làng nghề gia nhập Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới. Để sản phẩm thủ công vừa mang giá trị di sản, vừa thích ứng với thời đại luôn là bài toán khó. 

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic 9.171ha tại Thủ đô Hà Nội.

Mở dư địa tăng trưởng mới từ kinh tế thể thao

Nhìn nhận kinh tế thể thao là thành tố quan trọng trong sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao nước nhà, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, một số tỉnh ủy, thành ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố đang chú trọng xây dựng chính sách, tạo khung khổ pháp lý để phát huy hiệu quả lĩnh vực này.

Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã đến chúc mừng Báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Các cơ quan và đơn vị đến thăm và chúc mừng Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạngViệt Nam, chiều 19/6, các đoàn đại biểu đại diện cho các cơ quan Quốc hội, ban, bộ, ngành đã đến thăm, gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ban Biên tập cùng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Nhân Dân.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại diện tỉnh Bắc Ninh và các chuyên gia thảo luận tại Diễn đàn.

Chuyên gia chỉ rõ thách thức doanh nghiệp phải vượt qua để đạt tăng trưởng 2 con số

Trong khuôn khổ Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026, do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai tại tỉnh Bắc Ninh ngày 19/6, nhiều chuyên gia đã phân tích sâu, đưa ra đề xuất, giải pháp đột phá để doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp trẻ Bắc Ninh nói riêng phát huy lợi thế.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. (Ảnh: ĐỨC NGHĨA)

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Sáng 19/6, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ sức khỏe học đường đến nguồn nhân lực tương lai

Với mục tiêu xây dựng phụ nữ Việt Nam trở thành một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã đặt ra nhiều vấn đề quan trọng về nguồn nhân lực, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Từ góc nhìn của một nữ doanh nhân, Anh hùng Lao động Thái Hương đã góp thêm một số đề xuất đáng chú ý tại Đại hội.

Ký Biên bản ghi nhớ hợp tác bảo vệ môi trường và cứu hộ động vật hoang dã giai đoạn 2026-2029.

Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác bảo vệ môi trường và cứu hộ động vật hoang dã

Vừa qua, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, đại diện các tổ chức môi trường của Việt Nam và Hàn Quốc ký Biên bản ghi nhớ hợp tác bảo vệ môi trường và cứu hộ động vật hoang dã giai đoạn 2026-2029, hướng tới tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu và phát huy vai trò của thanh niên trong các sáng kiến môi trường.

Hơn 300 đoàn viên, sinh viên tỉnh Hưng Yên đã tham gia Hội thảo "Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên năm 2026".

Thanh niên cần trở thành lực lượng tiên phong trong chăm sóc sức khỏe chủ động

Hội thảo "Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên năm 2026" đã trang bị kiến thức về dinh dưỡng, lối sống lành mạnh, tiêu dùng có trách nhiệm và kỹ năng tiếp cận thông tin sức khỏe chính thống trong bối cảnh môi trường truyền thông ngày càng đa dạng cho hơn 300 đoàn viên, sinh viên tỉnh Hưng Yên.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh trình bày tham luận tại Đại hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an"

Sáng 18/6, tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an".

Đến giữa tháng 6/2026, Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đã ghi nhận 18.500 sản phẩm của 26 tỉnh, thành phố tham gia.

Gần 20.000 sản phẩm tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản

Đến giữa tháng 6/2026, Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đã ghi nhận 18.500 sản phẩm của 26 tỉnh, thành phố tham gia. Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định truy xuất nguồn gốc là công cụ minh bạch hóa chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam, không phải cơ chế tạo “luồng xanh” cho xuất khẩu.