Ninh Bình khánh thành tuyến đường đông-tây

Ngày 19/4, tại nút giao với đê Năm Căn (Km21+000 của dự án), thuộc địa phận xã Văn Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ khánh thành dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường đông-tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I).
Tuyến đường đông-tây mở ra không gian phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Sở Xây dựng Ninh Bình)
Tuyến đường đông-tây mở ra không gian phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Sở Xây dựng Ninh Bình)

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường đông-tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I) khởi công vào ngày 27/3/2022 quy mô tổng chiều dài 22,95km với quy mô 4 làn xe; riêng đoạn Km0+000-Km1+640,58 (từ đầu tuyến đến nút giao đường cao tốc bắc-nam) đầu tư với quy mô 8 làn xe theo quy hoạch đô thị Tam Điệp. Dự án với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2021-2026.

Toàn cảnh buổi lễ khánh thành đường đông-tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I).

Toàn cảnh buổi lễ khánh thành đường đông-tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I).

Đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, phát triển du lịch của tỉnh Ninh Bình.

Là tuyến trục chính để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch; kết nối giữa các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, các khu du lịch, khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Nho Quan và các vùng phụ cận.

Đồng thời, tạo không gian, dư địa thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của địa phương, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Tại buổi lễ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình, Phạm Quốc Chính (chủ đầu tư dự án) cho biết, dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường đông-tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I) là dự án có khối lượng thi công đặc biệt lớn, đến nay đã hoàn thành các hạng mục chính, đủ điều kiện khánh thành đưa vào khai thác phục vụ phát triển kinh tế và đi lại của nhân dân sau 36 tháng thi công, rút ngắn được 20 tháng so với tiến độ dự án được phê duyệt.

Để có được kết quả trên, là có sự chỉ đạo, quan tâm phối hợp, sự vào cuộc quyết liệt và trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh, của các cơ quan ban, ngành và chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ chủ đầu tư giải quyết từng công đoạn, tháo gỡ các vướng mắc nảy sinh trong thời gian nhanh nhất.

Đặc biệt là sự ủng hộ, đồng thuận của cộng đồng dân cư trong vùng ảnh hưởng của dự án, trong đó gần 1.000 hộ gia đình trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn trao bằng khen các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án. (Ảnh: YẾN TRINH)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn trao bằng khen các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án. (Ảnh: YẾN TRINH)

Thời gian tới, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình cam kết sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ.

Quyết tâm tổ chức thi công các dự án đang được giao triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, đạt yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật, hiệu quả góp phần vào việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và việc đi lại của nhân dân.

Nhân dịp này, 20 tập thể, 68 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường đông-tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.