Ninh Bình: Gia tăng trẻ mắc cúm A

Thời gian gần đây, tại Ninh Bình, số trẻ nhập viện do cúm A tăng cao, phần lớn các bệnh nhân khi vào viện đều trong tình trạng sốt cao, sốt kéo dài, thậm chí có những bệnh nhân có tình trạng co giật, ho khò khè kèm theo những biến chứng của cúm như: viêm phổi, viêm tai giữa, tiêu chảy cấp. Đây là bệnh do virus gây nên và dễ phát sinh thành dịch.
Bệnh nhi nhập viện do cúm A có xu hướng tăng tại Ninh Bình. (Ảnh: Yến Trinh)
Bệnh nhi nhập viện do cúm A có xu hướng tăng tại Ninh Bình. (Ảnh: Yến Trinh)

Thời tiết thay đổi thất thường là điều kiện thích hợp cho các mầm bệnh, trong đó có cúm A phát triển mạnh. Trẻ nhỏ là đối tượng rất dễ mắc cúm A do hệ miễn dịch của trẻ còn non yếu, nên sẽ có nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Ghi nhận tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Ninh Bình, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại đây gia tăng nhanh trong vài tuần gần đây. Trung bình mỗi ngày có 10 bệnh nhi nhập viện do cúm A.

Từ đầu tháng 12 đến nay đã có hơn 120 lượt bệnh nhi đến khám do các triệu chứng của cúm, trong đó, có gần 50 bệnh nhi nhập viện điều trị do mắc cúm A, phần lớn là bệnh nhi nhỏ tuổi, từ 1-3 tuổi.

Chị Mai Thị Thuận, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình cho biết, con chị bị sốt co giật 39 độ C, gia đình cho cháu đến trạm y tế để sơ cứu, xong là lên luôn Bệnh viện Sản-Nhi, bác sĩ chẩn đoán cháu bị cúm A, điều trị đến ngày thứ tư cháu cắt sốt và ổn định hơn.

Trung bình mỗi ngày có gần 10 bệnh nhi nhập viện do cúm A. (Ảnh: Yến Trinh)

Trung bình mỗi ngày có gần 10 bệnh nhi nhập viện do cúm A. (Ảnh: Yến Trinh)

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Thị Thanh Nga, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Ninh Bình nhận định, năm nay, Khoa Truyền nhiễm đón rất nhiều bệnh nhân cúm với triệu chứng đa phần là sốt cao khó hạ, có những trường hợp co giật; tỷ lệ viêm phổi, viêm tai giữa sau cúm cũng gặp tương đối nhiều hơn so với mọi năm. Thông thường, các trường hợp cúm đơn thuần, điều trị khoảng 3 ngày là ra viện; trường hợp cúm có bội nhiễm như phải điều trị từ 7- 10 ngày.

Hiện đang là thời điểm cao của dịch cúm, bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thị Thanh Nga khuyến cáo các bậc phụ huynh chú ý các triệu chứng để phát hiện sớm bệnh cúm, đưa trẻ đến các cơ sở y tế điều trị kịp thời.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh cần chú ý chăm sóc đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là với trẻ dưới 5 tuổi và những trẻ có bệnh lý nền thì hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng cúm. Các phụ huynh cần tăng cường về dinh dưỡng cho trẻ em ở nhà như ăn chín, uống sôi, bổ sung nhiều vitamin, thực phẩm theo mùa, vì cúm A là dịch bệnh có thể gây suy giảm miễn dịch và biến chứng bội nhiễm sau cúm; kèm theo đó là cách ly đối với trường hợp có nghi ngờ cúm để hạn chế vấn đề lây lan ra cộng đồng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, từ đầu tháng 1 đến nay, địa phương đã ghi nhận hơn 1.000 trường hợp mắc cúm, trong đó có nhiều trường hợp trẻ bị mắc cúm A. Khi bị cúm A, trẻ thường có các triệu chứng như: Sốt cao, nhức đầu, mỏi cơ, ho, lười vận động, chảy nước mũi, hắt hơi… một số trường hợp trẻ có thể bị sốt cao kèm theo co giật. Bệnh cúm A tiến triển rất nhanh, nếu không xử trí kịp thời dễ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí là tử vong.

Triệu chứng của cúm A rất khó phân biệt với các bệnh viêm đường hô hấp khác. Theo đó, người dân không được chủ quan, lơ là và cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: tiêm vaccine cúm đầy đủ mỗi năm để ngăn ngừa bệnh hiệu quả; hạn chế đến nơi đông người, đeo khẩu trang tại những nơi đông người, vệ sinh tay thường xuyên; khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cần đi khám để điều trị kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.