Ninh Bình: Độc đáo Lễ hội Tràng An năm 2025

Ngày 13/4 (tức 16/3 âm lịch), tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra Lễ hội Tràng An năm 2025 với chủ đề “Tràng An-Di sản ngàn năm, hồn thiêng sông núi”.
Lễ hội Tràng An là nơi giao thoa và kết nối các giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất cố đô, thể hiện nét văn hóa tín ngưỡng độc đáo của người dân Ninh Bình.
Lễ hội Tràng An là nơi giao thoa và kết nối các giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất cố đô, thể hiện nét văn hóa tín ngưỡng độc đáo của người dân Ninh Bình.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Rước Rồng từ cổng Tam Quan về bến thuyền Tràng An.

Rước Rồng từ cổng Tam Quan về bến thuyền Tràng An.

Lễ hội Tràng An hay còn gọi là Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương được tổ chức hằng năm nhằm tưởng nhớ công đức của Đức thánh Quý Minh Đại Vương. Ông là một vị tướng dưới thời vua Hùng thứ 18, có công trấn ải Sơn Nam, bảo vệ bờ cõi đất nước; phù trợ, giúp người dân mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ghi nhận công lao quý báu đó nên vua Đinh Tiên Hoàng đã sắc phong ông làm vị thần trấn giữ cửa ngõ phía nam của Hoa Lư tứ trấn.

Năm nay, đến với Lễ hội Tràng An, các đại biểu và đông đảo du khách trong nước, quốc tế được tham gia vào nhiều hoạt động đặc sắc như: biểu diễn trống hội tại cổng Tam Quan; rước Rồng từ cổng Tam Quan về bến thuyền Tràng An; thực hiện nghi lễ rước nước, rước kiệu, rước Rồng hòa quyện cùng các chương trình nghệ thuật đặc sắc trên dòng sông Sào Khê; lễ dâng hương tại đền suối Tiên-nơi thờ Đức Thánh Quý Minh Đại Vương; cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tôn vinh những bậc tiền nhân đã có công khai phá và bảo vệ vùng đất thiêng của Di sản Tràng An.

Nghi lễ rước Rồng trên sông Sào Khê.
Nghi lễ rước Rồng trên sông Sào Khê.
Nghi lễ rước nước tại lễ hội.

Nghi lễ rước nước tại lễ hội.

Tại lễ hội, chương trình nghệ thuật đặc sắc với 20 sân khấu thực cảnh trải khắp vùng di sản có sự tham gia của hơn 600 nghệ sĩ và diễn viên, trình diễn hơn 50 loại hình nghệ thuật truyền thống từ các vùng miền trên cả nước như: Quan họ Bắc Ninh, Nhã nhạc cung đình Huế, biểu diễn cồng chiêng, múa trống Kim Sơn, trò diễn Xuân Phả, hát Chèo, hát Xẩm cùng các điệu múa của dân tộc Dao Đỏ, Sán Dìu, Lô Lô…

Các đại biểu và nhân dân dâng hương tại đền suối Tiên-nơi thờ Đức Thánh Quý Minh Đại Vương.

Các đại biểu và nhân dân dâng hương tại đền suối Tiên-nơi thờ Đức Thánh Quý Minh Đại Vương.

Với thông điệp về việc bảo vệ rừng, giữ gìn hệ sinh thái và phát triển bền vững, Lễ hội Tràng An năm 2025 nhằm tiếp tục truyền tải tư duy sống hài hòa và tôn trọng thiên nhiên; tôn vinh chiều sâu lịch sử và giá trị trường tồn của Quần thể danh thắng Tràng An; khơi dậy truyền thống cách mạng, niềm tự hào dân tộc cùng các giá trị văn hoá, lịch sử, tín ngưỡng mang bản sắc riêng của một kinh đô cổ giữa lòng di sản.

Qua đó, hướng tới xây dựng Hoa Lư trở thành Đô thị Di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, trung tâm công nghiệp văn hóa, du lịch mang tầm cỡ khu vực và quốc tế, lá phổi xanh và là cực tăng trưởng cho đồng bằng Bắc Bộ.

Biểu diễn hát Chèo tại lễ hội.
Biểu diễn hát Chèo tại lễ hội.
Nhiều loại hình truyền thống từ các vùng miền được biểu diễn tại lễ hội.

Nhiều loại hình truyền thống từ các vùng miền được biểu diễn tại lễ hội.

Lễ hội góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh Quần thể danh thắng Tràng An tới du khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh Quần thể danh thắng Tràng An tới du khách trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ hai. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Những sắc màu văn hóa tại đêm khai mạc Lễ hội văn hóa thế giới

Những tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa các quốc gia trong Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai đã mang đến một đêm khai mạc giàu cảm xúc cho đông đảo khán giả tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, nơi diễn ra sự kiện và cả những khán giả theo dõi qua các nền tảng.

Đại nhạc hội Viettel Y-Fest 2026 dự kiến thu hút lên đến 30 nghìn khán giả. (Ảnh: Ban tổ chức)

Lần đầu tiên đại nhạc hội quy mô hàng chục nghìn khán giả đến với Lai Châu

Ngày 1/10, Tổng Công ty Viễn thông Viettel chính thức công bố, Lai Châu trở thành điểm đến tiếp theo của chuỗi sự kiện Y-Fest năm nay. Không chỉ là một sự kiện âm nhạc đơn thuần, Y-Fest 2026 tại Lai Châu là một chuỗi hoạt động văn hóa, công nghệ và giải trí chưa từng có dành cho người dân địa phương và du khách.

Bộ sưu tập được Nguyễn Phúc Tuấn thiết kế trên nền lụa tơ tằm Bảo Lộc. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nhà mốt Việt đưa ký ức Huế lên sàn diễn Paris

Trong khuôn khổ Paris Fashion Week Xuân/Hè 2027, nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn vừa giới thiệu 31 thiết kế trên nền lụa tơ tằm Bảo Lộc. Bộ sưu tập mang tên “Numéro 6: Vũ khúc Cố đô”, lấy cảm hứng từ những ký ức về Huế và đặc biệt là những cơn mưa gắn với tuổi thơ.

Quang cảnh Hội thảo khoa học "70 năm văn nghệ Quân đội: Hành trình của những nhà văn-chiến sĩ". (Ảnh: Tạp chí Văn nghệ Quân đội cung cấp)

70 năm văn nghệ Quân đội trong hành trình nhà văn-chiến sĩ

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Tạp chí Văn nghệ Quân đội phối hợp Binh chủng Đặc công tổ chức Hội thảo khoa học "70 năm văn nghệ Quân đội: Hành trình của những nhà văn-chiến sĩ". Hơn 60 tham luận tại hội thảo tập trung nhìn lại hành trình đóng góp của các thế hệ người lính cầm bút, đồng thời đặt ra sự tiếp nối trong đời sống hôm nay.

Đoàn làm phim “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh” tại Liên hoan phim quốc tế Toronto. (Ảnh: BHD)

Bổ sung nhiều nhiệm vụ vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 299/NQ-CP ngày 29/9/2026, sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/02/2026 của Chính phủ, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Festival Thăng Long-Hà Nội ghi dấu ấn với nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia, trong đó có đoàn Ấn Độ.

Điểm hẹn của các sự kiện văn hóa quốc tế

Thực hiện mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và thế giới theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Thủ đô Hà Nội đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa lớn, thu hút hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn lượt người.

Các quốc gia thành viên UNESCO kỳ vọng biến đối thoại thành hành động chính sách cụ thể

Các quốc gia thành viên UNESCO kỳ vọng biến đối thoại thành hành động chính sách cụ thể

Ngày 30/9, trong khuôn khổ “Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực” diễn ra tại Hà Nội, phiên bàn tròn quy tụ các Đại sứ, Trưởng phái đoàn và nhà ngoại giao cấp cao đại diện cho các quốc gia thành viên UNESCO, đóng vai trò cầu nối chiến lược nhằm định hình cách tiếp cận hiện đại về bảo tồn di sản thế giới.

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất phim đang diễn ra sôi nổi. (Ảnh: MAI LỮ)

Mở cánh cửa để phim ngắn phát triển bền vững

Tốc độ phát triển nhanh chóng của phim ngắn trên các nền tảng số đang mở rộng cơ hội sáng tạo và tiếp cận công chúng, nhưng cũng tạo ra nhiều băn khoăn. Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã yêu cầu các nền tảng rà soát, ngăn chặn cung cấp sản phẩm chưa đáp ứng đầy đủ quy định.

Du khách tìm hiểu kỹ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong và nhuộm chàm tại bản Tả Van. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Vẽ sáp ong, nhuộm chàm giữa sắc vàng Tả Van

Đưa nghề thủ công truyền thống vào các sản phẩm trải nghiệm đang tạo thêm sức hút cho du lịch cộng đồng tại Tả Van (Lào Cai). Từ các buổi vẽ sáp ong, nhuộm chàm, du khách trực tiếp khám phá văn hóa địa phương và đời sống cộng đồng qua những thao tác thực hành gần gũi.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện Ban Tổ chức cuộc thi trao giải Nhất cho hai tác giả. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Cuộc thi viết Cha và con gái lần 4: Những câu chuyện đời thường chạm tới trái tim

Mỗi bài viết về cha và con gái là một câu chuyện, chứa đựng những ký ức vui, buồn, là những khoảnh khắc giản dị mà sâu sắc. Qua từng trang viết, độc giả có thể cảm nhận rõ sự gắn bó thiêng liêng, bền chặt của tình thân - thứ tình cảm luôn âm thầm nâng đỡ con người trong suốt hành trình trưởng thành.