Cà Mau khai mạc kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh

Kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau kéo dài trong hai ngày, xem xét thông qua 15 Nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực, nhằm cụ thể các quy định của Trung ương, chính sách của địa phương và nhiệm vụ điều hành phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Kỳ họp thứ tám của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau sẽ thông qua 15 nghị quyết quan trọng.
Kỳ họp thứ tám của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau sẽ thông qua 15 nghị quyết quan trọng.

Chiều 8/12, kỳ họp thứ tám (khóa X) của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp tục phần nội dung, thông qua các cáo về công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Thi hành án dân sự, các báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh…

Đây là kỳ họp thứ tư và là kỳ họp cuối cùng quan trọng trong năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, xem xét thông qua các quyết sách quan trọng nhằm cụ thể hoá các quy định của Trung ương và địa phương, phục vụ nhiệm vụ điều hành các mặt trong đời sống xã hội trong năm 2023 tại Cà Mau.

Trước đó, phát biểu tại phiên khai mạc vào sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, đã điểm lại nhiều phần việc đã thực hiện trong năm 2022. Trong năm, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn tác động đến nền kinh tế, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự điều hành linh động của bộ máy công quyền các cấp, sự đồng thuận của nhân dân và doanh nghiệp…, tình hình kinh tế-xã hội tại Cà Mau trên đà phục hồi, kinh tế tăng 6,5% so với cùng kỳ, giữ vững đà tăng trưởng như thời gian trước đại dịch. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi, phát triển; hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, y tế… được quan tâm; an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng; quốc phòng-an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc vào sáng 8/12.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc vào sáng 8/12.

Các nghị quyết trình tại kỳ họp này lần này đều rất quan trọng phục vụ nhiệm vụ điều hành phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu tập trung nghiên cứu, xem xét về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, điều kiện của tỉnh và nhu cầu của người dân, để cho ý kiến, quyết nghị, bảo đảm các nghị quyết được ban hành bảo đảm quy định, phù hợp thực tiễn, sớm đi vào cuộc sống - Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, nhấn mạnh tại phiên khai mạc.

Để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: Tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu, tập trung thảo luận, cho ý kiến, thể hiện quan điểm rõ ràng về từng nội dung như: Đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khả thi bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả; tạo sự thống nhất cao để Hội đồng nhân dân tỉnh có những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, hoàn thành tốt nội dung Chương trình kỳ họp đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.