Ninh Bình chú trọng phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên

Nhận thức rõ vị trí, vai trò là đội hậu bị tin cậy của Đảng, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình chú trọng phát triển đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên; nhất là công tác bồi dưỡng, giới thiệu các đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.
Tuổi trẻ xã Ninh Khang, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chung sức xây dựng nông thôn mới.
Tuổi trẻ xã Ninh Khang, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chung sức xây dựng nông thôn mới.

Gương sáng thanh niên học và làm theo Bác

Là một trong những đảng viên trẻ tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình, đồng chí Nguyễn Thu Thủy, Bí thư Đoàn xã Ninh Khang, thành phố Hoa Lư là tấm gương sáng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2014, sau khi tốt nghiệp đại học, Thủy về địa phương gắn bó với công tác Đoàn và được kết nạp vào Đảng khi mới 23 tuổi. Trưởng thành từ hoạt động đoàn cơ sở, giữ vai trò Bí thư Chi đoàn, rồi Phó Bí thư Đoàn xã, đến năm 2021 với sự nhiệt huyết và trách nhiệm, đồng chí Thủy được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn xã Ninh Khang.

Với những nỗ lực và thành tích đạt được, Nguyễn Thu Thủy đã vinh dự được Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Tỉnh đoàn Ninh Bình tặng bằng khen; đoạt Giải nhất cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ về thăm Ninh Bình, Ninh Bình học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

“Các phong trào thi đua sôi nổi của Đoàn không chỉ mang tới những lợi ích vật chất cho xã hội, mà còn tạo môi trường tốt nhất để mỗi thanh niên như chúng tôi bồi đắp lý tưởng cách mạng, tìm hiểu về lịch sử, truyền thống, được trải nghiệm, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”, đồng chí Thủy chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Đình Phú, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Khang cho biết: Đồng chí Thủy đã thể hiện sự năng động, sáng tạo và khả năng quy tụ, dẫn dắt thanh niên tham gia nhiều hoạt động thiết thực, phần việc cụ thể, góp phần thúc đẩy phong trào Đoàn và công tác thanh niên ở địa phương mặc dù hiện nay việc tập hợp nhân lực tham gia các hoạt động Đoàn còn khó khăn, đồng chí cũng giữ vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy phát triển đảng viên trẻ, tích cực phát hiện, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, ở Đảng bộ xã Ninh Khang, số lượng đảng viên trẻ được kết nạp khá đông, chiếm hơn 20%. Nhìn chung, các đảng viên trẻ đều có trình độ, bản lĩnh, nhiệt huyết, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho chi bộ về công tác xây dựng đảng, qua đó góp phần tăng cường sức mạnh cho tổ chức đảng ở địa phương.

Tương tự chị Thủy, Bí thư Đoàn phường Ninh Phong, thành phố Hoa Lư, anh Dương Xuân Mạnh không chỉ là một thủ lĩnh Đoàn năng động, sáng tạo, mà còn là một trong những người tiên phong trong phong trào hiến máu tình nguyện, tích cực vận động các đoàn viên, thanh niên tham gia. Bản thân anh đã có 28 lần tham gia hiến máu tình nguyện và nhận nuôi, hỗ trợ nhiều em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ và hơn hết là trách nhiệm đảng viên, các đảng viên trẻ tỉnh Ninh Bình không ngừng nỗ lực vươn lên khẳng định vai trò, trách nhiệm của bản thân. Nhiều đảng viên trẻ là cán bộ đoàn, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu được các cấp bộ Đoàn tuyên dương, trở thành tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh niên học tập.

Tạo nguồn phát triển Đảng

Ninh Bình hiện có 93 chi đoàn cơ sở, 3.376 chi đoàn và 41.832 đoàn viên. Năm 2024, Tỉnh đoàn Ninh Bình đã giới thiệu 2.326 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 2.011 đoàn viên được kết nạp. Riêng ba tháng đầu năm 2025, đã có 494 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, chiếm 62,8% số đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ.

Để tạo nguồn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, Tỉnh đoàn Ninh Bình đã triển khai tới các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên, thanh niên thông qua các diễn đàn “Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng”, “Tôi người Cộng sản trẻ”; các cuộc thi tìm hiểu, học tập gương sáng đảng viên; học tập các bài lý luận chính trị; sinh hoạt chuyên đề, thi tìm hiểu về “Tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh”…

Đồng thời, các cấp bộ Đoàn tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp tìm hiểu về Đảng; các mô hình đặc thù cho đoàn viên ưu tú rèn luyện như: Thành lập các câu lạc bộ, tổ, nhóm tu dưỡng, rèn luyện, câu lạc bộ cảm tình Đảng... Cùng các hoạt động, phong trào cách mạng như: Đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; định hướng dư luận trong tập thể nơi công tác… nhằm tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, qua đó kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

Anh Bùi Chính Thức, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình cho biết, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, xác định các đối tượng cụ thể để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Đáng chú ý, các cấp bộ Đoàn đã chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên qua việc thực hiện có hiệu quả, sáng tạo chương trình rèn luyện đoàn viên; nghiêm túc trong công tác theo dõi, nhận xét, đánh giá, xếp loại để đánh giá thực chất, tạo nguồn cho việc bình chọn đoàn viên ưu tú. Nhờ đó, số lượng đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm chiếm tỷ lệ từ 50-60% tổng số đoàn viên trong toàn tỉnh.

Thời gian tới, Tỉnh đoàn Ninh Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp bảo đảm chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên trong giai đoạn 2020-2025 đạt từ 3% trở lên theo Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, trung bình hằng năm, toàn tỉnh có khoảng 70% số đoàn viên ưu tú do các cấp bộ Đoàn giới thiệu đã vinh dự được kết nạp vào Đảng. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bổ sung nguồn đảng viên trẻ chất lượng cao cho Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ kế cận có phẩm chất, năng lực, trở thành hạt nhân thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở địa phương; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” .

Có thể bạn quan tâm

Từ không gian trưng bày cho đến các sản phẩm quạt giấy của làng quạt Chàng Sơn đều mang đậm dấu ấn thiết kế sáng tạo của các nhà sáng tạo trẻ.

Bắc cầu sáng tạo nâng tầm di sản làng nghề

Hà Nội là thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, và có bốn làng nghề gia nhập Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới. Để sản phẩm thủ công vừa mang giá trị di sản, vừa thích ứng với thời đại luôn là bài toán khó. 

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic 9.171ha tại Thủ đô Hà Nội.

Mở dư địa tăng trưởng mới từ kinh tế thể thao

Nhìn nhận kinh tế thể thao là thành tố quan trọng trong sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao nước nhà, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, một số tỉnh ủy, thành ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố đang chú trọng xây dựng chính sách, tạo khung khổ pháp lý để phát huy hiệu quả lĩnh vực này.

Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã đến chúc mừng Báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Các cơ quan và đơn vị đến thăm và chúc mừng Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạngViệt Nam, chiều 19/6, các đoàn đại biểu đại diện cho các cơ quan Quốc hội, ban, bộ, ngành đã đến thăm, gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ban Biên tập cùng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Nhân Dân.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại diện tỉnh Bắc Ninh và các chuyên gia thảo luận tại Diễn đàn.

Chuyên gia chỉ rõ thách thức doanh nghiệp phải vượt qua để đạt tăng trưởng 2 con số

Trong khuôn khổ Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026, do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai tại tỉnh Bắc Ninh ngày 19/6, nhiều chuyên gia đã phân tích sâu, đưa ra đề xuất, giải pháp đột phá để doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp trẻ Bắc Ninh nói riêng phát huy lợi thế.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. (Ảnh: ĐỨC NGHĨA)

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Sáng 19/6, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ sức khỏe học đường đến nguồn nhân lực tương lai

Với mục tiêu xây dựng phụ nữ Việt Nam trở thành một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã đặt ra nhiều vấn đề quan trọng về nguồn nhân lực, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Từ góc nhìn của một nữ doanh nhân, Anh hùng Lao động Thái Hương đã góp thêm một số đề xuất đáng chú ý tại Đại hội.

Ký Biên bản ghi nhớ hợp tác bảo vệ môi trường và cứu hộ động vật hoang dã giai đoạn 2026-2029.

Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác bảo vệ môi trường và cứu hộ động vật hoang dã

Vừa qua, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, đại diện các tổ chức môi trường của Việt Nam và Hàn Quốc ký Biên bản ghi nhớ hợp tác bảo vệ môi trường và cứu hộ động vật hoang dã giai đoạn 2026-2029, hướng tới tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu và phát huy vai trò của thanh niên trong các sáng kiến môi trường.

Hơn 300 đoàn viên, sinh viên tỉnh Hưng Yên đã tham gia Hội thảo "Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên năm 2026".

Thanh niên cần trở thành lực lượng tiên phong trong chăm sóc sức khỏe chủ động

Hội thảo "Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên năm 2026" đã trang bị kiến thức về dinh dưỡng, lối sống lành mạnh, tiêu dùng có trách nhiệm và kỹ năng tiếp cận thông tin sức khỏe chính thống trong bối cảnh môi trường truyền thông ngày càng đa dạng cho hơn 300 đoàn viên, sinh viên tỉnh Hưng Yên.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh trình bày tham luận tại Đại hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an"

Sáng 18/6, tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an".

Đến giữa tháng 6/2026, Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đã ghi nhận 18.500 sản phẩm của 26 tỉnh, thành phố tham gia.

Gần 20.000 sản phẩm tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản

Đến giữa tháng 6/2026, Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đã ghi nhận 18.500 sản phẩm của 26 tỉnh, thành phố tham gia. Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định truy xuất nguồn gốc là công cụ minh bạch hóa chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam, không phải cơ chế tạo “luồng xanh” cho xuất khẩu.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với đại diện các cơ quan báo chí.

Chủ tịch Hà Nội mong báo chí luôn đồng hành cùng thành phố

Chiều 17/6, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chủ trì buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).

Các đại biểu trải nghiệm những ứng dụng du lịch thông minh tại hội thảo.

Tìm giải pháp thúc đẩy du lịch thông minh

Ứng dụng công nghệ trong du lịch đã được triển khai tại Hà Nội cũng như tại Việt Nam nhiều năm qua, nhưng chủ yếu vẫn dùng trong các công đoạn cơ bản như: Quảng bá, bán hàng, trợ giúp khách… Song thực tế, tiềm năng ứng dụng công nghệ trong du lịch thông minh còn rất lớn.