Niềm vui từ những mái ấm Công đoàn

Những năm qua, các cấp Công đoàn tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến các đoàn viên công đoàn chương trình; đồng thời tổ chức quyên góp, ủng hộ tiền xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đây là việc làm có ý nghĩa, giúp nhiều công nhân lao động hiện thực hóa ước mơ được ở trong ngôi nhà kiên cố, khang trang an tâm lao động, sản xuất để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam và thành phố Phủ Lý trao kinh phí hỗ trợ xây "Mái ấm Công đoàn".
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam và thành phố Phủ Lý trao kinh phí hỗ trợ xây "Mái ấm Công đoàn".

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của các cấp công đoàn đối với những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế, góp phần tạo niềm tin và sự gắn bó của đoàn viên đối với tổ chức công đoàn.

Là một trong những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chị Vũ Thị Hương, thôn Đoan Vĩ 2, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, Hà Nam có chồng bị tai nạn lao động, con nhỏ, mức lương giáo viên mầm non hơn 5 triệu đồng/tháng. Chị Hương vừa được trao khoản tiền 50 triệu đồng từ Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam để hỗ trợ xây căn nhà cấp 4 rộng 90m2 với kinh phí 250 triệu đồng. Sau nhiều năm sống trong ngôi nhà dột nát, chị Hương không giấu được niềm hạnh phúc khi được ở trong ngôi nhà cấp 4 khang trang.

Chị Hương chia sẻ: Tôi rất vui và cảm ơn Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện đã quan tâm hỗ trợ nguồn vốn để gia đình xây dựng được ngôi nhà khang trang, rộng rãi và an toàn như ngày hôm nay. Từ nay, gia đình tôi yên tâm hơn khi không phải lo nỗi lo nhà không an toàn mỗi khi mùa mưa bão đến, tập trung làm ăn phát triển về kinh tế.

Chị Đỗ Thị Biển, ở phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, hiện đang là đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Nam. Chị Biển đang nuôi 2 con nhỏ, thu nhập của chị chỉ đủ tạm trang trải tiền ăn học cho các con. Nhiều năm qua, gia đình chị Biển sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, không bảo đảm mỗi khi trời mưa gió, bão.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam và huyện Thanh Liêm trao kinh phí hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam và huyện Thanh Liêm trao kinh phí hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên.

Để kịp thời động viên, chia sẻ với những khó khăn của gia đình chị, Liên đoàn lao động tỉnh Hà Nam trích Quỹ “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ và động viên gia đình chị xây dựng ngôi nhà mới. Sau 5 tháng thi công, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích gần 50m2, tổng kinh phí xây dựng hơn 240 triệu đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ “Mái ấm công đoàn”, còn lại do gia đình và anh em họ hàng giúp đỡ.

Bày tỏ niềm vui, sự xúc động trong ngày mẹ con chị Biển được dọn về ngôi nhà mới, chị đã cảm ơn sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của các cấp công đoàn để mẹ con chị có được mái ấm an toàn, chị yên tâm làm việc, các con chị yên tâm học hành, không còn phải lo lắng trong những ngày mưa bão.

Hoàn cảnh gia đình chị Trần Thị Hồng ở xã Ngọc Lũ huyện Bình Lục đang là công nhân Công ty TNHH Giầy Ngọc Hồng cũng còn nhiều khó khăn khi một mình chị đang nuôi 2 con nhỏ, sống cùng mẹ già yếu trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Trước hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của đoàn viên Trần Thị Hồng, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam đã trích Quỹ "Mái ấm công đoàn" hỗ trợ 50 triệu đồng, giúp gia đình chị Hồng có thêm điều kiện xây nhà mới. Căn nhà xây dựng với diện tích 70m2, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2023.

Cùng chung niềm vui, khi được Liên đoàn các khu công nghiệp hỗ trợ tiền để xây ngôi nhà mới, anh Phạm Văn Đoàn - Công ty TNHH Một thành viên Dasan Vina, Khu công Châu Sơn, thành phố Phủ Lý phấn khởi cho biết: Nhờ có tổ chức Công đoàn của công ty quan tâm hỗ trợ, gia đình tôi có được căn nhà mới, đây là niềm vui rất lớn với tôi vì niềm mơ ước bấy lâu đã trở thành hiện thực.

Nhằm hỗ trợ xây nhà ở cho đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang ở nhà tạm, nhà dột nát, nhà không an toàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố phát động gây quỹ trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn. Từ năm 2018 đến nay, từ nguồn quỹ, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam đã hỗ trợ các đoàn viên công đoàn có khó khăn về nhà ở xây dựng 55 nhà “Mái ấm Công đoàn”, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

Chị Trịnh Thu Trang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Liêm cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động cấp trên, những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Liêm đã tích cực chủ động nắm tình hình đời sống của đoàn viên công đoàn, đồng thời triển khai sâu rộng phong trào “Mái ấm Công đoàn” đến các tổ chức công đoàn, đoàn viên người lao động và đã được đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia hưởng ứng hiệu quả, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở có thêm nguồn lực xây nhà mới, giúp cho nhiều người lao động yên tâm làm việc.

Những “Mái ấm Công đoàn” trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã và đang được hoàn thiện, không chỉ mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi gia đình của đoàn viên được thụ hưởng mà cả những cán bộ công đoàn cũng rất vui mừng, phấn khởi bởi thêm một ngôi nhà mới được xây dựng là thêm một gia đình đoàn viên bớt khó khăn. Đây là một trong những chương trình thiết thực, hiệu quả, khẳng định tổ chức công đoàn là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam cho biết: Thực hiện phương châm “Ở đâu công nhân khó, ở đó có công đoàn”, thời gian vừa qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo cho người lao động, trong đó có nhiệm vụ tổ chức hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, sửa cũng như là xây mới mái ấm Công đoàn. Đây là chương trình hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự nhân văn, tinh thần tương thân tương ái giữa đoàn viên người lao động với nhau để hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.