Những tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Ngày 16/5, tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Cuộc đời, sự nghiệp và những tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh".
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Đây là hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025) và các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2025, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2025-2030) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến nhấn mạnh: cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca cách mạng, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng.

Những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Người là nguồn động viên mạnh mẽ đối với nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Những chỉ dẫn của Người đã trở thành quan điểm chỉ đạo xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của tỉnh, trở thành phương châm hành động, động lực to lớn, thôi thúc tỉnh Quảng Ninh không ngừng đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển và phồn vinh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến phát biểu tại hội thảo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến phát biểu tại hội thảo.

Hiện, Quảng Ninh đã trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động hàng đầu cả nước, giữ vững vai trò là một cực tăng trưởng của khu vực phía bắc, với nhiều thành tựu nổi bật: kinh tế tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm ước đạt khoảng 10%/năm, gấp 1,7 lần so với bình quân chung cả nước.

Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2025 ước đạt 395.000 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2020; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ được đầu tư đồng bộ, hiện đại và có bước đột phá; quan tâm ưu tiên nguồn lực để chăm lo bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội.

Hoàn thành sớm chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp; về đích trước 3 năm chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí của tỉnh.

Diện mạo, cảnh quan, đô thị, nông thôn thay đổi rõ nét. Quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp theo hướng “tinh gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến đề nghị, các đại biểu, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tiếp tục tập trung nghiên cứu, thu thập, xác minh làm rõ thêm những tư liệu quý giá của Bác khi về thăm Quảng Ninh.

Tiếp tục phân tích sâu sắc hơn tầm nhìn, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí trọng yếu, chiến lược của tỉnh đối với đất nước. Đặc biệt là những lời căn dặn, bài nói, hành động cụ thể của Bác với công nhân mỏ, học sinh, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc; tình cảm của Bác với công nhân vùng mỏ và ngành than; vai trò chiến lược của ngành than trong kháng chiến, kiến quốc; lời dạy “Than sạch hơn, nhiều hơn, an toàn hơn” và giá trị thực tiễn hiện nay. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc để soi chiếu vào thực tiễn tỉnh Quảng Ninh.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ đã 9 lần về thăm Quảng Ninh.

Trong trái tim bao la của Người luôn dành chỗ cho tất cả đồng bào trên mọi miền đất nước, và trong tấm lòng thương yêu rộng lớn ấy, nhân dân các dân tộc Quảng Ninh luôn có một vị trí đặc biệt.

Đáp lại tình cảm thiêng liêng, cao quý của Người, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã luôn đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu đáng tự hào trong công cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Quảng Ninh hôm nay đã trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động hàng đầu cả nước, giữ vững vai trò là một cực tăng trưởng của khu vực phía bắc.

Hội thảo đã nhận được 51 bài tham luận của các nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các cán bộ giảng viên, đảng viên. Các tham luận đã tập trung làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng và giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh.

Nhiều bài viết đã phân tích sâu sắc các khía cạnh lý luận trong hệ thống quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng và việc học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh mới, đặc biệt là trong cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy và bố trí đội ngũ cán bộ, công chức các cấp.

Các tham luận cũng cung cấp những luận chứng lịch sử, khoa học quan trọng để đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, góp phần củng cố niềm tin vào mục tiêu chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Thanh khoản năm 2026 dự kiến giảm, thị trường chờ động lực mới từ 2027. (Ảnh: HNV)

Nhu cầu ở thực giữ nhịp thanh khoản thị trường chuyển nhượng Hà Nội

Thời gian qua, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội ghi nhận giao dịch chậm lại so giai đoạn 2025. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, hoạt động giải phóng mặt bằng diễn ra trên diện rộng, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong khi lực cầu mua để ở đóng vai trò là lực đỡ chính của thị trường.

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Hà Nội di dời, tái thiết các làng xóm, khu dân cư bên sông Hồng không bảo đảm an toàn phòng, chống, thoát lũ

Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ di dời 2 cụm làng, tái thiết 2 cụm làng và cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc 8 cụm làng không bảo đảm an toàn phòng chống, thoát  lũ; đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và không gian làng xóm lâu đời.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: MAI TÚ)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai giảng với các thầy giáo, cô giáo và học sinh của Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Công bố Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.