Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai giảng với các thầy giáo, cô giáo và học sinh của Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: MAI TÚ)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: MAI TÚ)

Tham dự Lễ khai giảng có các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Cùng dự có ông Lê Quân, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và Ban Giám hiệu, Hội đồng sư phạm và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn.

ndo_br_download.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự lễ khai giảng tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn. (Ảnh: MAI TÚ)

Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn là một trong 34 điểm cầu truyền hình trực tiếp lễ khai giảng. Ngay từ sáng sớm, đông đảo thầy cô và các em học sinh đã tề tựu đông đủ để dự lễ khai giảng năm học mới.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu cũng có mặt từ 7 giờ sáng chung vui với thầy và trò nhà trường. Mở đầu lễ khai giảng là màn trống hội rộn ràng, tiếp đó các đại biểu theo dõi clip về trường mang chủ đề: “Tự hào truyền thống-sáng tạo hôm nay-vững bước tương lai”.

Thời gian còn lại của buổi lễ là cầu truyền hình trực tiếp do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện đem đến không khí rộn ràng ngày khai trường trên khắp mọi miền đất nước.

ndo_br_5.jpg
Các đại biểu Trung ương, địa phương tham dự lễ khai giảng. (Ảnh: MAI TÚ)

Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn được thành lập vào năm 1957, tính đến năm 2026 trường có 69 năm lịch sử hình thành và phát triển. Những năm gần đây hòa chung với phong trào của toàn ngành, nhà trường luôn luôn đổi mới trong công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới phương pháp kiểm tra thi cử, đánh giá xếp loại giáo viên, học sinh. Đó là cơ sở tiền đề giúp nhà trường từng bước tạo nên sự nhảy vọt về chất, về kỷ cương, nền nếp hoạt động, nâng cao chất lượng trong giảng dạy, học tập và vị thế uy tín của nhà trường.

Năm học 2026-2027, Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn có 42 lớp với 1.903 học sinh. Chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trong những năm qua có nhiều tiến bộ, học sinh đạt hạnh kiểm loại Khá và Tốt đạt 99,6 %. Tỷ lệ học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%. Chất lượng tuyển sinh đầu vào của nhà trường có sự cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn xếp thứ 3 toàn tỉnh về điểm tuyển sinh.

ndo_br_3.jpg
Các em học sinh hồ hởi đón chào năm học mới. (Ảnh: MAI TÚ)

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Phạm Đồng Thụy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên, cho biết: Trong năm học mới 2026-2027, ngành giáo dục Hưng Yên sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lược: Chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Tập trung nguồn lực đầu tư kiên cố hóa trường lớp đạt chuẩn quốc gia; ưu tiên trang bị các thiết bị dạy học tiên tiến, hiện đại phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

ndo_br_f5ab029a-ec25-41a9-b927-cc40bdfcdcf4.jpg
Thầy Phạm Văn Long, Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới. (Ảnh: MAI TÚ)

Nâng cao năng lực số và ứng dụng công nghệ hiện đại. Tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, học bạ số theo nguyên tắc "mỗi dữ liệu chỉ nhập một lần" để giảm tải tối đa hồ sơ sổ sách cho giáo viên.

Đặc biệt, Sở sẽ tiếp tục triển khai ứng dụng giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục STEM/STEAM trong các nhà trường và đôn đốc đội ngũ nhà giáo sử dụng Trợ lý ảo (AI), các tiến bộ khoa học kỹ thuật để đổi mới soạn giảng, nâng cao chất lượng tiết học.

ndo_br_4d4700edfcae7cf025bf.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng quà lưu niệm cho nhà trường. (Ảnh: MAI TÚ)

Cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có chất lượng, thực hiện tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển đội ngũ kịp thời, đúng quy định. Chủ động bồi dưỡng lý luận chính trị và năng lực chuyên môn thường xuyên cho giáo viên, đồng thời xây dựng mô hình trường học kiểu mẫu làm đầu tàu dẫn dắt chất lượng giáo dục toàn tỉnh.

ndo_br_4f620bb4f6f776a92fe6-1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà cho học sinh xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: MAI TÚ)

Trong không khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm học mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng Ban giám hiệu nhà trường bức tranh Bác Hồ với các cháu học sinh; trao tặng 35 phần quà, trong đó có 9 phần quà cho học sinh đạt thành tích xuất sắc và 26 phần quà cho những học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Thanh khoản năm 2026 dự kiến giảm, thị trường chờ động lực mới từ 2027. (Ảnh: HNV)

Nhu cầu ở thực giữ nhịp thanh khoản thị trường chuyển nhượng Hà Nội

Thời gian qua, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội ghi nhận giao dịch chậm lại so giai đoạn 2025. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, hoạt động giải phóng mặt bằng diễn ra trên diện rộng, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong khi lực cầu mua để ở đóng vai trò là lực đỡ chính của thị trường.

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Hà Nội di dời, tái thiết các làng xóm, khu dân cư bên sông Hồng không bảo đảm an toàn phòng, chống, thoát lũ

Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ di dời 2 cụm làng, tái thiết 2 cụm làng và cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc 8 cụm làng không bảo đảm an toàn phòng chống, thoát  lũ; đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và không gian làng xóm lâu đời.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Công bố Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.