Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Những người bạn Nga đánh giá cao đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những ngày này, ở “xứ sở Bạch Dương” xa xôi, những người bạn Nga đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn khi dân tộc Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo xuất sắc, một tấm gương sáng về sự mẫu mực, gần gũi và tận tụy làm việc vì nhân dân.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, ông Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, người mà báo chí chúng tôi vẫn quen gọi là “người yêu Việt Nam một cách đặc biệt”, bày tỏ tiếc thương khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

“Tôi chưa được gặp và nói chuyện trực tiếp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người đồng chí, một nhà khoa học, người bạn lớn của nước Nga, nhưng tôi đã được làm quen với những cuốn sách - những công trình nghiên cứu giá trị của ông”, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg chia sẻ.

Ông Vyacheslav Kalganov cho biết, trong lần công tác mới đây đến Việt Nam vào tháng 4 năm nay, ông đã được những người bạn Việt Nam tặng những cuốn sách vô cùng quý giá của Tổng Bí thư, trong số đó có cuốn “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” được dịch sang tiếng Nga.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu tại Gian trưng bày của Báo Nhân Dân tại Hội chợ Sách quốc tế Saint Petersburg lần thứ 19 diễn ra từ 16 đến 19/5/2024. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Những cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu tại Gian trưng bày của Báo Nhân Dân tại Hội chợ Sách quốc tế Saint Petersburg lần thứ 19 diễn ra từ 16 đến 19/5/2024. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Hai lĩnh vực khiến ông đặc biệt quan tâm đó là công tác phòng, chống tham nhũng và ngoại giao. Theo ông Vyacheslav Kalganov, vấn đề thứ nhất được Tổng Bí thư xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng, của cả hệ thống chính trị. Về công tác ngoại giao, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt chú trọng xây dựng, phát triển đường lối đối ngoại mang bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Trước hết, phải khẳng định, tính kế thừa và phát triển sáng tạo tư tưởng, di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các lĩnh vực mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập, như công tác phòng, chống tham nhũng, công đoàn, phong trào công nhân, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Là người làm công tác đối ngoại, ông Vyacheslav Kalganov chia sẻ, bản thân ông đánh giá cao nền ngoại giao Việt Nam với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Theo ông, ba trụ cột này đều hoạt động rất hiệu quả.

Theo đó, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có chủ quyền vững mạnh trong bối cảnh thế giới phức tạp hiện nay. Việt Nam theo đuổi chính sách có chủ quyền, độc lập giữa các trung tâm quyền lực khác nhau tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói riêng và thế giới nói chung.

Nhà đối ngoại Nga khẳng định, ngoại giao Việt Nam luôn kiên định nhưng mềm dẻo, linh hoạt. Chính sách này đã giúp Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng, cộng đồng quốc tế ngày càng đánh giá cao vai trò của Việt Nam.

Theo người bạn Nga, sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng để lại cho người dân Việt Nam sự nuối tiếc và nỗi đau mất mát lớn lao, nhưng đồng thời họ hiểu rằng sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam mà trong đó đồng chí Tổng Bí thư có những đóng góp thiết thực, vẫn tiếp tục phát triển. Việt Nam sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quan hệ quốc tế, vẫn sẽ là người bạn lớn của Nga.

“Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến đồng chí Nguyễn Phú Trọng, người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người lãnh đạo, đảng viên kiên trung, một người khiêm tốn nhưng có khả năng đoàn kết các khuynh hướng khác nhau của xã hội Việt Nam hiện đại. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kế tục và phát triển những di sản quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Việt Nam”, ông Vyacheslav Kalganov bồi hồi cho biết.

Biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần từ những người bạn Việt Nam trong một sự kiện hữu nghị được tổ chức ở thủ đô Moskva, ông Viktor Petrov, cựu chiến binh phong trào ủng hộ và đoàn kết với Việt Nam, người từng giữ chức Thư ký Ủy ban Liên Xô ủng hộ Việt Nam không khỏi xúc động.

Ông Viktor Petrov chia sẻ với phóng viên khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Ông Viktor Petrov chia sẻ với phóng viên khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ông chia sẻ: “Trong những ngày này, đất nước và người dân Việt Nam mà ông yêu quý đang phải trải qua sự mất mát to lớn, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi ra đi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đảng viên cộng sản kiên trung, đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho đất nước Việt Nam trong những năm qua".

Cựu chiến binh Nga chia sẻ, mới đây ông có cơ hội trở lại Việt Nam. So với những gì ông được biết trong thời còn làm việc tại Ủy ban Liên Xô ủng hộ Việt Nam, ngày nay Việt Nam đã hoàn toàn “thay da đổi thịt”. Ông bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển, tăng trưởng, phồn vinh, những thay đổi vô cùng to lớn theo hướng tích cực của “dải đất hình chữ S”.

Ông Viktor Petrov nhấn mạnh, tất cả những người bạn Liên Xô (trước đây) và nước Nga ngày nay của Việt Nam như ông luôn mong muốn nhìn thấy đất nước Việt Nam phát triển, thịnh vượng, giàu đẹp và là người bạn chân thành, chung thủy của nhân dân Nga.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.