Những mô hình canh tác nông nghiệp thân thiện, hiệu quả

Đắk Nông đang hướng đến phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, đa tầng, đa giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ trong sản xuất nhằm tăng cường khả năng đối phó các thách thức, bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Nhờ chuyển đổi sản xuất theo hướng hữu cơ, chất lượng sản phẩm nông nghiệp Đắk Nông ngày càng được nâng cao.
Nhờ chuyển đổi sản xuất theo hướng hữu cơ, chất lượng sản phẩm nông nghiệp Đắk Nông ngày càng được nâng cao.

Với 4 ha đất sản xuất, ông Đinh Quốc Cử, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp lựa chọn phát triển mô hình kinh tế xen canh kết hợp giữa cây cà-phê và sầu riêng. Tổng thu nhập niên vụ 2024-2025 vừa qua của gia đình ông từ 700 cây sầu riêng trồng xen canh 4.000 cây cà-phê đạt hơn 4,5 tỷ đồng, trong đó khoảng 4 tỷ đồng thu nhập từ sầu riêng và 500 triệu đồng từ cà-phê.

Ông Đinh Quốc Cử cho biết, để cây trồng mang lại hiệu quả, ngoài việc vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, bản thân ông còn thường xuyên tham gia các lớp tập huấn do Hội Nông dân huyện và tỉnh tổ chức, nhất là các lớp tập huấn về quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, chống biến đổi khí hậu.

Từ những kiến thức thu được qua các lớp tập huấn, cùng với kinh nghiệm tích lũy trong quá trình sản xuất, gia đình ông đã chọn hướng sản xuất xanh kết hợp ứng dụng khoa học-công nghệ vào quy trình sản xuất để phát triển bền vững.

Đến nay, ngoài hình thức trồng xen, đa tầng tạo cây che bóng, gia đình ông Cử đã đầu tư hoàn chỉnh hệ thống tưới hiện đại gồm 1 bộ máy bơm, 2 bộ lọc bù áp với 1.500 béc tưới.

Nhờ hệ thống tưới hiện đại mà việc tưới nước và bón phân cho cây trồng được thuận lợi, tiết kiệm nhân công, lượng nước, phân bón được kiểm soát khoa học, cây trồng phát triển, năng suất và sản lượng luôn ổn định ở mức cao.

Dù thời tiết nắng nóng trong giai đoạn cao điểm mùa khô Tây Nguyên nhưng vườn cà-phê với hơn 3 ha của gia đình ông Hồ Văn Hoan ở xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil vẫn xanh tốt, trong khi nhiều vườn cây trong vùng bị suy kiệt, năng suất giảm mạnh do bị ảnh hưởng của khô hạn và sâu bệnh hại.

Ông Hồ Văn Hoan cho biết, vườn cà-phê của gia đình đã trồng cách đây 30 năm nhưng đến nay vẫn duy trì được năng suất và chất lượng cây trồng. Theo ông Hoan, để duy trì được chất lượng và năng suất của vườn cây trước hết phải là kỹ thuật canh tác.

Những năm qua, gia đình ông đã chọn áp dụng mô hình canh tác hữu cơ kết hợp trồng xen cây ăn trái làm cây che bóng để nâng cao thu nhập trên cùng diện tích, đồng thời tán cây ăn trái sẽ làm giảm lượng gió, quá trình bốc hơi nước, tạo bóng mát giúp cho càphê vượt qua mùa khô hạn dễ dàng.

Để giữ được sức chống chịu cho vườn cây, khi cà-phê bước vào giai đoạn kinh doanh, ông Hoan áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật tiên tiến như che phủ gốc bằng vỏ cà-phê ủ hoai, dùng hệ thống tưới tiên tiến để tiết kiệm nước, tạo thảm cỏ để chống thiên địch, sâu bệnh hại,…

Phương pháp che phủ đất trồng bằng vỏ cà-phê ủ hoai sẽ giúp đất vườn canh tác lâu năm thêm màu mỡ, giàu dinh dưỡng, cây trồng phát triển ổn định. Ngoài ra, vỏ cà-phê khi đem ủ với một số loại chế phẩm sinh học còn giúp chống lại một số nấm bệnh, giữ cho cây khỏe mạnh, phát triển bền vững.

Trong quá trình canh tác, ông Kiều Quang Ngọc ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong luôn để thảm cỏ, tạo sinh thái vườn bằng mô hình đa tầng, đa tán. Với hơn 3 ha đất sản xuất, ông Ngọc đã tiến hành trồng xen canh nhiều loại cây, trong đó chủ lực là càphê, hồ tiêu, sầu riêng và bơ.

Ông Kiều Quang Ngọc cho biết, mô hình xen canh cà-phê, cây ăn trái, tạo thảm cỏ sẽ tạo nên đa dạng tầng, tán với nhiều lợi ích. Vào mùa nắng nóng, khô hạn, bóng cây sẽ chống bốc hơi nước, giúp cây trồng chịu hạn tốt.

Ưu điểm lớn nhất là khi thời tiết nắng nóng thì nhiệt độ và độ ẩm của vườn cây vẫn được điều hòa, tạo thành vùng “tiểu khí hậu” xanh mát, nhu cầu tưới cũng giảm hơn nhiều so với vườn làm sạch cỏ và độc canh cây cà-phê.

Cũng theo ông Ngọc, với mô hình canh tác này, hồ tiêu, cà-phê năng suất bằng hoặc thấp hơn so với trồng chuyên canh nhưng tổng giá trị kinh tế các loại cây cộng lại nhiều hơn, ổn định hơn.

Những năm qua, ngành nông nghiệp Đắk Nông đã xây dựng nhiều mô hình canh tác nông nghiệp mang lại hiệu quả tích cực. Ngoài các giải pháp trồng xen cây che bóng, canh tác hữu cơ, mô hình tưới nước tiên tiến tiết kiệm cho cây cà-phê, hồ tiêu và cây ăn trái được đánh giá hiệu quả và bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Qua đánh giá, việc sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm giúp giảm hơn 30% lượng nước tưới và 70% nhân công lao động cho việc tưới nước. Theo Thạc sĩ Đào Thị Lan Hoa, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông-Lâm nghiệp Tây Nguyên, việc triển khai mô hình canh tác hữu cơ, tưới tiết kiệm nước và tạo thảm cỏ đã giúp môi trường đất nông nghiệp tại Đắk Nông dần được cải thiện theo hướng có lợi.

Điều này giúp cây trồng phát triển bền vững, tăng độ phì nhiêu của đất và giảm phát thải khí nhà kính… Hiện nay, các công nghệ được áp dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp ở Đắk Nông là hệ thống nhà kính, nhà lưới, tưới tự động, tưới nước tiên tiến, tiết kiệm, canh tác thủy canh, sản xuất trên giá thể, nông nghiệp hữu cơ...

Trong đó, một số doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng hiệu quả khoa học-công nghệ vào sản xuất như: Doanh nghiệp tư nhân Toàn Hằng (Đắk R’lấp), Hợp tác xã thương mại Công Bằng Thuận An (Đắk Mil), Hợp tác xã Buôn Choáh (Krông Nô), trang trại Gia Ân, trang trại Gia Trung (thành phố Gia Nghĩa)...

Các đơn vị này đã góp phần giải quyết việc làm, liên kết chuỗi giá trị, đưa sản phẩm nông nghiệp an toàn đến với người tiêu dùng, tăng thu nhập cho người sản xuất, thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh và bền vững.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông Hồ Gấm cho biết, nông nghiệp hữu cơ vừa là yêu cầu bắt buộc, vừa là động lực tiến tới nền nông nghiệp xanh. Nông nghiệp hữu cơ giúp nông dân giảm chi phí, gia tăng chuỗi giá trị, góp phần thay đổi thói quen canh tác lạc hậu, hạn chế sử dụng tài nguyên và giảm phát thải khí nhà kính...

Đây là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp bền vững. Từ bước đi ban đầu là thực hành nông nghiệp tốt (GAP), sau 20 năm, toàn tỉnh Đắk Nông đã có hơn 85.000 ha cây trồng các loại ứng dụng giống mới, tưới tiết kiệm nước, sản xuất đạt quy trình chứng nhận, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến… với tổng sản lượng hằng năm ước đạt hơn 404.000 tấn.

Ngoài ra, việc ứng dụng khoa học-công nghệ, sử dụng giống năng suất và chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng được tăng cường; qua đó, hiệu quả sản xuất cao hơn, giảm được nhiều chi phí sản xuất và nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản.

Nông nghiệp Đắk Nông đang từng bước chuyển sang canh tác xanh, bền vững, thân thiện với môi trường, cung cấp cho thị trường sản phẩm an toàn. Thời gian tới, việc phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn được ngành nông nghiệp Đắk Nông xác định là quan trọng và cần thiết, đặc biệt phải gắn với bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, vừa hội nhập với quốc tế vừa bảo đảm nét riêng, đặc trưng của tỉnh.

Để ứng phó với điều kiện thời tiết cực đoan, tỉnh Đắk Nông đã triển khai các phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2050.

Trên cơ sở đó, tỉnh xây dựng kế hoạch, quy hoạch về cây trồng, vật nuôi và công trình thủy lợi phù hợp với biến đổi khí hậu. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, phát triển nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, bền vững, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với thị trường, từng bước nâng tầm sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Tưới cà-phê tại cánh đồng mẫu ứng dụng công nghệ cao.

Chủ động giữ nguồn sống cho cây trồng

Những ngày cuối mùa khô năm 2026, khi cái nắng Tây Nguyên bắt đầu trở nên gay gắt, những cánh đồng, nương rẫy trên địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được màu xanh bền bỉ. Đây là cả một quá trình chủ động, bài bản trong công tác quản lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới và phòng, chống hạn hán của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.