Những lá phiếu sớm giữa trùng khơi Trường Sa

Sáng 8/3, tất cả 20 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đồng loạt khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lực lượng hải quân phối hợp vận chuyển hòm phiếu và tài liệu ra các điểm đảo.
Lực lượng hải quân phối hợp vận chuyển hòm phiếu và tài liệu ra các điểm đảo.

Khi bình minh vừa ló dạng trên mặt biển Trường Sa, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, những khu vực bỏ phiếu trên các đảo rộn ràng chuẩn bị cho một sự kiện đặc biệt: Ngày bầu cử sớm.

Tại Khu vực bỏ phiếu số 7-đảo Sinh Tồn, Đại tá Bùi Quang Thuyên, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; đại diện các cơ quan Vùng 4, Lữ đoàn 146 và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri trên đảo đã có mặt dự khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Trung tá Nguyễn Huy Tưởng, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, Tổ trưởng Tổ Bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 7 (đặc khu Trường Sa) nhấn mạnh: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; là ngày hội của toàn dân, ngày mà mỗi cử tri bằng lá phiếu của mình sẽ lựa chọn các đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cử tri đảo Sinh Tồn xác định bầu cử sớm vừa là vinh dự, là trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn nhất.

Đặc khu Trường Sa là địa bàn cách trở về địa lý, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt. Cử tri ở đây gồm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân sinh sống trên các đảo và ngư dân khai thác hải sản trong khu vực. Việc tổ chức bầu cử sớm không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ chung của cả nước, mà còn phù hợp điều kiện công tác, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và bà con ngư dân khai thác biển xa bờ.

Ở nơi xa cách đất liền hàng trăm hải lý, mỗi lá phiếu được cử tri trân trọng bỏ vào hòm phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Từ những người lính hải quân đang chắc tay súng canh giữ biển trời Tổ quốc, đến cán bộ, nhân dân sinh sống trên đảo, tất cả cùng góp một lá phiếu-góp một niềm tin vào sự phát triển của đất nước và tương lai bền vững của biển đảo Việt Nam.

Tại đảo Song Tử Tây - cực Bắc quần đảo Trường Sa, nơi có ngọn hải đăng đêm đêm thắp sáng dẫn đường cho những con tàu vượt qua vùng biển đầy đá ngầm, bãi cạn và sóng gió, cuộc bầu cử sớm được tổ chức trong bầu không khí hân hoan, phấn khởi của cán bộ, chiến sĩ và người dân. Hạ sĩ Lê Nguyễn Vũ cho biết: “Với chúng tôi, lá phiếu không chỉ thể hiện việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp và pháp luật, mà còn gửi gắm niềm tin chính trị, ý thức trách nhiệm đối với vận mệnh đất nước”.

Giữa trùng khơi mênh mông của Biển Đông, những lá phiếu được cử tri quân và dân ở các đảo thuộc đặc khu Trường Sa trân trọng đặt vào hòm phiếu sớm mang một ý nghĩa đặc biệt. Trong điều kiện xa đất liền, giao thông cách trở, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đều được tổ chức chu đáo, chính xác từ việc vận chuyển hòm phiếu, phiếu bầu, danh sách cử tri đến phổ biến quy định bầu cử cho quân và dân trên đảo.

Trước đó, sáng 24/2, tàu 464, tàu 471 thuộc Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) rời Quân cảng Cam Ranh, đưa đoàn công tác mang theo các thùng phiếu, phiếu bầu, thẻ cử tri cùng danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phục vụ công tác bầu cử tại các đảo tại đặc khu Trường Sa để triển khai công tác bầu cử sớm.

Dưới sự bảo đảm của các lực lượng thuộc Vùng 4 Hải quân và chính quyền địa phương, ngày bầu cử sớm ở các đảo tại đặc khu Trường Sa diễn ra trang nghiêm, dân chủ, đúng luật, thật sự trở thành ngày hội của quân và dân nơi tuyến đầu Tổ quốc. Những lá phiếu được cử tri trực tiếp bỏ vào hòm phiếu giữa trùng khơi không chỉ góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, mà còn thể hiện niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước; khẳng định rằng, ở nơi đảo xa, nhịp sống chính trị của đất nước vẫn hiện diện đầy đủ, vững vàng như trên đất liền. Từ đó, củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa biển đảo với đất liền, giữa tiền tiêu Tổ quốc với hậu phương lớn.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.