Nhóm nghệ sĩ trẻ Việt Nam mở màn ấn tượng tại Festival guitar Đà Nẵng

Sau những Guitar concert được tổ chức định kỳ vào dịp cuối năm tại thành phố Đà Nẵng trong nhiều năm qua, vào những ngày cuối năm 2024, Liên hoan Guitar quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng với tên gọi chính thức "Danang International Guitar Festival 2024".
Các nghệ sĩ trẻ biểu diễn đầy ấn tượng.
Các nghệ sĩ trẻ biểu diễn đầy ấn tượng.

Lần đầu tiên được tổ chức với quy lớn, Festival Guitar Đà Nẵng được khai màn bởi các nghệ sĩ trẻ trong nhóm Dream Oasis Guitar Ensemble với tiết mục El Gato Montes (Chú mèo đi hoang). Đây là một khúc nhạc điệu pasodoble, trích từ vở opera 3 màn của Manuel Panella (Tây Ban Nha). Khúc nhạc này luôn được sử dụng làm tiết mục mở màn cho các buổi dạ vũ.

Được thành lập từ năm 2022, Dream Oasis Guitar Ensemble quy tụ các gương mặt trẻ sinh năm 2011, 2012, hầu hết tiếp xúc và học âm nhạc từ rất sớm.

Phan Hiểu Linh - thành viên nữ duy nhất trong nhóm đã gắn liền với tiếng đàn guitar khi còn nằm trong nôi, từ những buổi nghe hòa nhạc cũng như từ những buổi tập đàn của cha mình là nghệ sĩ guitar Phan Xuân Trí.

Các thành viên còn lại của nhóm, như: Minh Quân, Thanh Hưng, Minh Phúc và Bảo Kha đều tài năng, yêu âm nhạc cổ điển, được đào tạo bài bản từ chơi guitar độc tấu cho đến chơi guitar hòa tấu dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ Phan Xuân Trí.

Sau nhiều năm tập luyện với sự say mê và lòng kiên trì, nghệ sĩ đã hướng cho nhóm kết nối cùng nhau, tạo nên một nhóm chơi chung từ năm 2022 đến nay.

Đông đảo công chúng có mặt để thưởng thức các tiết mục guitar đặc sắc.

Đông đảo công chúng có mặt để thưởng thức các tiết mục guitar đặc sắc.

Trong đêm hòa nhạc guitar được tổ chức vào năm 2023, nhóm nhạc Dream Oasis Guitar Ensemble đã để lại những ấn tượng lớn với công chúng. Tại Liên hoan guitar quốc tế lần này, tiết mục mở màn với những ngón đàn trẻ trung, đầy say mê của các bạn trẻ cũng thu hút sự quan tâm, say mê từ khán giả.

Với nhạc mục được chọn lựa kỹ lưỡng, đêm khai mạc còn mang đến những tác phẩm đỉnh cao của các nghệ sĩ Guitar Quốc tế và Việt Nam. Trong số đó phải kể tới tiết mục "Tango en skai" - một khúc tango nổi tiếng nhất của nhạc sĩ và cũng là nghệ sĩ guitar người Pháp Roland Dyens.

Sự kiện có sự tham gia của những nghệ sĩ rất trẻ.

Sự kiện có sự tham gia của những nghệ sĩ rất trẻ.

Trong khi đó, nghệ sĩ Lê Hoàng Minh trình diễn "Suite Cavatina" (5 chương) - một tác phẩm mang màu sắc tân cổ điển của nhạc sĩ tài năng người Ba Lan Alexandre Tansman. Một tác phẩm đỉnh cao cho guitar được trình diễn bởi một nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm là một trải nghiệm lần đầu tiên với các khán giả yêu guitar.

Từ 2012 đến nay, nhờ sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa-Thể thao Đà Nẵng, các mạnh thường quân, các nghệ sĩ guitar và những người yêu guitar cổ điển, nghệ sĩ Phan Xuân Trí đã tổ chức thành công những đêm hòa nhạc với tên gọi Danang International Guitar Concert.

Mỗi năm một chương trình mang chủ đề khác nhau, cùng lựa chọn âm nhạc hấp dẫn với sự tham gia của các nghệ sĩ guitar quốc tế đã thu hút đông đảo khán giả đến thưởng thức và được sự đón nhận của các khán giả cũng như báo chí, truyền thông trong cả nước.

Đến năm 2024 này, Danang International Guitar Concert trở lại với một diện mạo mới, mang quy mô và tầm vóc lớn nhất từ trước tới nay với tên gọi: "Danang International Guitar Festival 2024".

Liên hoan guitar hướng đến các tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế với sự trình diễn cũng như giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm của nhiều nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, như: Nghệ sĩ người Australia gốc Việt Lê Hoàng Minh, nghệ sĩ Campbell Diamond (Áo), nghệ sĩ Padet Netpakdee (Thái Lan), nghệ sĩ Phan Xuân Trí (Việt Nam), nghệ sĩ Nguyễn Ngọc San (Việt Nam) và nhóm guitar hòa tấu Dream Oasis Guitar Ensemble (Việt Nam).

Nghệ sĩ người Australia gốc Việt Lê Hoàng Minh.

Nghệ sĩ người Australia gốc Việt Lê Hoàng Minh.

Bên cạnh đó festival cũng tổ chức các hoạt động mang tính phát triển bộ môn nghệ thuật guitar cổ điển nhằm chia sẽ cộng đồng như tổ chức các cuộc thi guitar quốc tế, trại âm nhạc quốc tế..., và đặc biệt tạo ra được môi trường và nền tảng phát triển cho thế hệ trẻ về nét đẹp văn hóa nghệ thuật cũng như trong đời sống.

Với hai buổi hòa nhạc chính, khán giả sẽ được thưởng thức những nhạc mục phong phú, đa dạng về thể loại, trải dài qua các thời kỳ âm nhạc khác nhau, từ âm nhạc thời Baroque, lãng mạn, tân cổ điển, hiện đại, dòng Mỹ La tinh...

Đặc biệt, chương trình không bán vé mà phát hành hạn chế 200 thiệp mời cho mỗi concert tới những người yêu guitar cổ điển để chương trình giữ được chất lượng biểu diễn cao nhất, phục vụ tốt nhất những tấm lòng cùng chia sẻ và chung tay với các nghệ sĩ tạo nên dấu ấn của festival.

Nghệ sĩ Phan Xuân Trí đã dành nhiều tâm huyết cho việc kết nối, tổ chức sự kiện.

Nghệ sĩ Phan Xuân Trí đã dành nhiều tâm huyết cho việc kết nối, tổ chức sự kiện.

Guitar cổ điển vốn là một loại hình nghệ thuật kén công chúng. Tại Đà Nẵng, "đất sống" của guitar cổ điển lại càng khó khăn hơn. Say mê guitar từ nhỏ, được học hành bài bản và tiếp cận với những môi trường văn hóa, nơi âm nhạc guitar phát triển như ở Huế hay Thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Phan Xuân Trí ấp ủ một ngày sẽ mang cây đàn trở lại quê hương Đà Nẵng và xây dựng nền tảng guitar tại chính quê hương mình.

Anh chia sẻ: "Ngày tôi còn sinh viên vì yêu thích guitar cổ điển mà bản thân đã lặn lội kiếm thầy học, mình học dần lên trung cấp tại Huế, rồi tiếp tục tiến tới môi trường mới là Thành phố Hồ Chí Minh.

Với tôi, guitar là lẽ sống, nhưng khi trở về Đà Nẵng, nơi quê hương chôn nhau cắt rốn của mình, tôi nhận thấy, đây là thành phố phát triển nhiều mặt nhưng mảng guitar cổ điển và âm nhạc thính phòng còn rất hạn chế. Tôi thực sự mong muốn xây dựng, phát triển nghệ thuật guitar cổ điển trở thành một điểm văn hóa, một nét mới của thành phố".

Tuổi đời rất trẻ nhưng các nghệ sĩ đều được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp.

Tuổi đời rất trẻ nhưng các nghệ sĩ đều được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp.

Với quyết tâm đó, từ năm 2010 nghệ sĩ Phan Xuân Trí đã trở về Đà Nẵng, cùng với những cộng sự tâm huyết, anh đã tổ chức những hòa nhạc guitar định kỳ vào mỗi cuối năm.

Hơn 10 năm qua, các buổi hòa nhạc như thế đã đều đặn được tổ chức. Anh nhận ra, Đà Nẵng không thiếu những công chúng yêu guitar. Hành trình bền bỉ của anh đã nhận được sự đồng cảm của rất nhiều khán giả, cũng như các nghệ sĩ.

Để tạo ra thói quen, quan trọng là phải cho khán giả có cơ hội tiếp xúc, tạo nên sợi dây liên hệ với khán giả, giúp khán giả nhận ra rằng âm nhạc guitar cổ điển cũng vô cùng thư giãn và dễ tiếp cận chứ không phải những gì quá cao siêu, bác học.

Nghệ sĩ Phan Xuân Trí

Là một nghệ sĩ chơi độc tấu và giữ vai trò cố vấn nghệ sĩ trong Liên hoan guitar quốc tế 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, nghệ sĩ guitar Lê Hoàng Minh chia sẻ: "Tôi nhận thấy, người Việt Nam yêu guitar nhiều lắm. Ở Việt Nam, chúng ta dễ dàng nhìn thấy những nhóm các bạn trẻ ôm guitar ra công viên đàn hát, guitar xuất hiện ở nhiều không gian khác nhau.

Tôi biết, ước mơ của Trí là mang tình yêu, mang cảm hứng về âm nhạc guitar cổ điển đến cho các em nhỏ, và tôi rất vui khi là một người đồng hành cùng Trí trong hành trình này".

"Danang International Guitar Festival 2024" được tổ chức trong hai ngày 27 và 28/12 tại Đại học Duy Tân, số 3 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.