Nhiều hoạt động tại chương trình “Dân vận khéo-Kết nối biên cương” năm 2023

Chương trình đã thực hiện công trình “Dân vận khéo-Thắp sáng đường biên” trao tặng 50 trụ điện và 25 bộ pin năng lượng mặt trời tại Huyện Bù Đốp, Huyện Bù Gia Mập, Đồn Biên phòng Đắk Ơ.
Đoàn đại biểu chương trình "Dân vận khéo- Kết nối biên cương năm 2023" chụp hình lưu niệm tại Bia tưởng niệm Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước.
Đoàn đại biểu chương trình "Dân vận khéo- Kết nối biên cương năm 2023" chụp hình lưu niệm tại Bia tưởng niệm Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước.

Ngày 15/9, Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia hỗ trợ đồng hành từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các đơn vị Ban Dân vận trong cụm thi đua số 1 và số 2 khu vực Quận, cụm thi đua số 2-Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, Bệnh viện Chợ Rẫy, Báo Người Lao động, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Trung Đoàn Gia Định, Công Đoàn viên chức Thành phố,. ... phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy Huyện Bù Đốp và Huyện ủy Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước tổ chức chương trình “Dân vận khéo-Kết nối biên cương” năm 2023.

Phát biểu tại Chương trình, ông Trần Xuân Điền, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Với mong muốn góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng trong tổ chức thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh chương trình

Quang cảnh chương trình

Qua đó, tuyên truyền, bồi đắp lòng yêu nước, tình yêu quê hương, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; tri ân, chia sẻ những tình cảm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn giữ vững tinh thần vượt qua gian khó, vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thông qua việc tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Phước; cụ thể hóa phương châm “Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin” và phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”

Ông Trần Xuân Điền-Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Cụ thể, Chương trình đã thực hiện công trình “Dân vận khéo-Thắp sáng đường biên” trao tặng 50 trụ điện và 25 bộ pin năng lượng mặt trời tại Huyện Bù Đốp, Huyện Bù Gia Mập, Đồn Biên phòng Đắk Ơ.

Thực hiện công trình “Dân vận khéo-Đồng hành sức khỏe nhân dân” tổ chức khám bệnh, phát thuốc và quà cho 300 người dân Huyện Bù Đốp, trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tại Huyện Bù Đốp.

Huyện Bù Đốp là huyện miền núi, biên giới của tỉnh Bình Phước, có diện tích tự nhiên hơn 37 nghìn ha, dân số trên 60 nghìn người; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số hơn 10 nghìn người và đồng bào tôn giáo hơn 11 nghìn người. Huyện có 6 xã, 1 thị trấn, 52 thôn, ấp, khu phố, trong đó 6 xã có đường biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia dài trên 86km.

Thực hiện công trình “Dân vận khéo – Nâng bước em đến trường” trao tặng 100 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp đỡ các em có điều kiện đi học được tốt hơn tại Huyện Bù Đốp, Huyện Bù Gia Mập.

Trao tặng học bổng cho các em học sinh ở huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Trao tặng học bổng cho các em học sinh ở huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Trao tặng 300 giỏ quà nhu yếu phẩm dành cho các hộ dân đồng bào dân tộc, các gia đình chính sách, các gia đình chiến sĩ dân quân, biên phòng có hoàn cảnh khó khăn tại tại Huyện Bù Đốp, Huyện Bù Gia Mập.

Trao tặng kinh phí chăm lo cho các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại 10 đồn biên phòng trên địa bàn tại Huyện Bù Đốp, Huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Trao tặng kinh phí chăm lo cho các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại 10 đồn biên phòng trên địa bàn tại Huyện Bù Đốp, Huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Thăm tặng quà 2 Mẹ Việt Nam Anh Hùng, 3 mẹ Liệt sĩ, 2 đảng viên cao tuổi Đảng trên địa bàn tại Huyện Bù Đốp, Huyện Bù Gia Mập.

Thăm tặng quà 2 Mẹ Việt Nam Anh Hùng, 3 mẹ Liệt sĩ, 2 đảng viên cao tuổi Đảng trên địa bàn tại Huyện Bù Đốp, Huyện Bù Gia Mập.

Trao tặng công trình “Trang bị cơ sở vật chất thực hiện phòng Hồ Chí Minh” gồm ti-vi màn hình Led, bộ âm thanh di động, bàn ghế và các vật dụng sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Ơ.

Đoàn đại biểu chương trình cắt băng khánh thành tụ điện tại huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Đoàn đại biểu chương trình cắt băng khánh thành tụ điện tại huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Đặc biệt là trao tặng công trình 2.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương” thuộc chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” của báo Người Lao Động và trao tặng lá cờ Tổ quốc của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng cho Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” cho Huyện Bù Đốp, Huyện Bù Gia Mập. Tổng giá trị hơn 9 trăm triệu đồng.

Huyện Bù Gia Mập sau hai lần chia tách, là huyện miền núi, biên giới diện tích tự nhiên 106.464ha, huyện có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống với 22 thành phần dân tộc, dân số toàn huyện 20.803 hộ, với 81.366 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 6.544 hộ, với 29.628 khẩu, chiếm khoảng 36,41%; huyện có 3 xã và 16 thôn đặc biệt khó khăn. Hộ nghèo toàn huyện 834 hộ, với 3.148 khẩu chiếm 3,94%, (hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 571 hộ, với 2.316 khẩu chiếm khoảng 68,46%). Hộ cận nghèo toàn huyện là 772 hộ, với 3.093 khẩu chiếm 3,65 %, (hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 443 hộ, với 1.890 khẩu, chiếm 57,38%). Huyện có 65km đường biên giới, với 5 Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn là Đăk Ơ, Đăk Pô, Đăk Ka, Đăk Nô và Bù Gia Mập. Hiện có 5 trung tâm cai nghiện ma túy và 1 bệnh viện nhân ái của Thành phố Hồ Chí Minh đóng chân trên địa bàn huyện.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân

Sáng sớm 15/3, tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lá đầu tiên lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. (Nguồn: Thế giới và Việt Nam)

Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam-Indonesia

Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.