Nhiều hoạt động giúp người nghèo vui xuân, đón Tết

Một trong những hoạt động trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc các cấp nói riêng và cả hệ thống chính trị từ nay đến trước Tết Nguyên đán là tập trung nguồn lực, vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm tham gia chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Ðại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai tiếp nhận ủng hộ Chương trình Tết vì người nghèo. (Ảnh Tuấn Ngọc)
Ðại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai tiếp nhận ủng hộ Chương trình Tết vì người nghèo. (Ảnh Tuấn Ngọc)

Năm nay, hoạt động này càng trở nên ý nghĩa hơn khi đất nước ta đang đối mặt với nhiều thách thức sau hơn 2 năm dồn sức phòng, chống, kiềm chế đại dịch Covid-19. Những phần quà Tết đã được chuẩn bị từ rất sớm để có thể kịp thời chuyển đến tận tay người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để mỗi nhà, mỗi người có thêm niềm vui khi Tết đến, xuân về.

Theo thông tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố, ngay từ tháng 12/2022, Mặt trận các cấp trong cả nước đã tập trung tìm kiếm, vận động các nguồn lực khác nhau để có thêm kinh phí tặng quà Tết người nghèo.

Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức Chương trình “Xuân ấm áp-Tết yêu thương”. Cũng như nhiều địa phương khác, giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19 đang diễn ra với rất nhiều khó khăn nhưng các chương trình thiện nguyện tại tỉnh vẫn liên tục diễn ra. Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh Hà Tĩnh là một trong những địa chỉ nhân ái tin cậy, hoạt động có hiệu quả để các cá nhân, tập thể, đơn vị, doanh nghiệp đồng hành chia sẻ với những gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, các đại biểu và khán giả được nghe chia sẻ của một số người có hoàn cảnh khó khăn đã được Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh hỗ trợ nguồn lực làm nhà ở, hỗ trợ sinh kế, chi phí chữa bệnh, học tập... để vươn lên trong cuộc sống; giao lưu cùng những tấm gương có ý chí thoát nghèo. Các cá nhân, tổ chức đã đồng hành cùng Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh trong nhiều năm qua cũng chia sẻ những tình cảm, gửi gắm mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các cấp phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả trong thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Chương trình “Xuân ấm áp-Tết yêu thương” đã tiếp nhận số tiền gần 12 tỷ đồng, góp phần giúp người nghèo Hà Tĩnh vui xuân đón Tết đầm ấm, an vui.

Ðể tham gia chăm lo Tết cho người nghèo, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai đã xây dựng kế hoạch tổ chức, ra lời phát động kêu gọi ủng hộ tới hơn 100 cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang và hơn 1.700 doanh nghiệp, doanh nhân, hộ sản xuất, kinh doanh, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; đồng thời tích cực chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chính quyền và các ngành chức năng tuyên truyền, tổ chức các hoạt động, vận động nguồn lực trong xã hội để chăm lo đời sống các hộ nghèo trên địa bàn.

Theo báo cáo bước đầu, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân và các huyện, thị xã, thành phố đã đăng ký ủng hộ “Tết vì người nghèo” xuân Quý Mão năm 2023 với tổng số tiền hơn 8,2 tỷ đồng, trong đó, cấp tỉnh vận động được gần 5,5 tỷ đồng; cấp huyện, thị xã, thành phố vận động được hơn 2,7 tỷ đồng.

Tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam vừa trao 700 suất quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, với mong muốn trao đến hộ nghèo tại 8 huyện: Thạch Thành, Yên Ðịnh, Nga Sơn, Hoằng Hóa, Nông Cống, Quảng Xương, Nga Sơn và Hà Trung những suất quà giúp các hộ được đón Tết thêm đủ đầy, ấm áp hơn.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa gửi lời cảm ơn Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam đã chung sức cùng tỉnh chăm lo Tết cho người nghèo; đồng thời cho biết, Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận đang tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, quyên góp tiền, quà... tặng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 với phương châm thiết thực, kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng; tránh hình thức, không để một hộ nghèo nào không có Tết. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khẩn trương chỉ đạo các huyện rà soát, lựa chọn để triển khai tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bảo đảm kịp thời, đầy đủ, để mọi người dân đều được vui xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, ấm áp.

Không chỉ ở cấp tỉnh, tại cấp huyện, các cơ quan chức năng đã nỗ lực vận động, tiếp nhận kinh phí, quà Tết để tặng hộ nghèo. Trong đó, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) vừa tổ chức chương trình Tuần cao điểm Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão năm 2023. Trong chương trình, huyện Phú Bình đã tiếp nhận số tiền ủng hộ hơn 1,3 tỷ đồng (gồm 550 triệu đồng tiền mặt và 16 căn nhà, trị giá 50 triệu đồng/nhà) từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn. Toàn bộ số tiền này sẽ được huyện dành để tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo...

Nhân dịp này, huyện Phú Bình đã phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức trao quà cho 55 gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo ở thị trấn Hương Sơn và xã Kha Sơn (gồm quà và tiền mặt, trị giá 700 nghìn đồng/suất); hỗ trợ tiền xây dựng nhà ở cho 5 hộ nghèo trên địa bàn (trị giá 50 triệu đồng/nhà); tặng 10 sổ tiết kiệm (trị giá 10 triệu đồng/sổ) cho 10 học sinh nghèo vượt khó; tặng 10 chiếc xe đạp cho 10 học sinh nghèo vượt khó, có thành tích xuất sắc trong học tập. Cũng trong chương trình, UBND huyện Phú Bình đã khen thưởng 26 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội ở địa phương.

Nhờ sự chung tay, nỗ lực, tinh thần sẻ chia khó khăn của cộng đồng mà rất nhiều phần quà Tết đã được gửi tặng nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước. Tinh thần đó, tình cảm đó đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong cuộc sống của người dân và thể hiện sâu sắc truyền thống quý báu của dân tộc ta.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện. (Ảnh: ĐT)

Cử tri đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo; có cơ chế hỗ trợ từ 50%-70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.