Nhiều hạng mục Dự án nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên chậm tiến độ

Chiều 22/6, Ban chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên đã tiến hành buổi họp chuyên đề, thống nhất các phương án đẩy nhanh tiến độ dự án. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại buổi làm việc.

Thông tin về tiến độ triển khai các phần việc thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, ông Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho biết: Dù nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các chủ đầu tư dự án là Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Tổng Công ty Quản lý bay (VATM) và các sở, ngành địa phương, song so với kế hoạch dự kiến ban đầu một số nội dung công việc thuộc dự án hiện còn chậm tiến độ.

Cụ thể, gói thầu đường cất hạ cánh, đường lăn do ACV làm chủ đầu tư hiện chậm thời gian lựa chọn nhà thầu so với kế hoạch dự kiến 3 tuần. Các hạng mục: Đài kiểm soát không lưu, Đài dẫn đường DVOR/DME do VATM làm chủ đầu tư tiến độ chậm hơn so với kế hoạch khoảng 1,5 tháng.

Về phía tỉnh Điện Biên, các phần việc liên quan phục vụ thi công dự án, như: bố trí bãi thải; mỏ vật liệu đất đắp đều được quan tâm chỉ đạo, nhưng triển khai thực tiễn còn nhiều vướng mắc; tiến độ chậm hơn kế hoạch đặt ra.

Riêng tiến độ các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn trả do UBND thành phố Điện Biên Phủ làm chủ đầu tư, gồm: Đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường; dự án kênh mương tiêu thoát nước; dự án đường tránh Thanh Hưng và đường đi xã Thanh Luông và dự án kè chống sạt lở khu vực xây dựng đài DVOR/DME Điện Biên, thì tiến độ quá chậm.

Vì theo dự kiến các dự án này đều phải hoàn thành xong trước ngày 31/12/2022 tuy nhiên hiện nay nhiều dự án mới đang triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị thực hiện lựa chọn nhà thầu.

Chính tiến độ chậm các dự án này tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ các dự án của ACV, VATM và ảnh hưởng sinh hoạt của nhân dân nhất là khi triển khai các gói thầu xây dựng hàng rào an ninh và đường cất hạ cánh.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên với sự phát triển của tỉnh Điện Biên nói riêng, khu vực Tây Bắc nói chung, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng khẳng định, tiến độ thực hiện các phần việc thuộc dự án vô cùng quan trọng, quyết định kết quả chung cả quá trình triển khai dự án.

Chính vì thế, đòi hỏi Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên đặt ra là đẩy nhanh tiến độ từng hạng mục được sớm ngày nào tốt ngày đó. Mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi thành viên Ban Chỉ đạo phải nỗ lực hơn, trách nhiệm hơn và quyết liệt hơn trong thực hiện việc giao.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tập trung tháo gỡ các khó khăn về mỏ đất đắp, bãi đổ thải, chất lượng vật liệu thi công. Đồng thời, ông đề nghị Sở Tài nguyên-Môi trường phải chịu trách nhiệm chính về tiến độ thực hiện các phần việc này. Quá trình thực hiện, cần tham khảo kinh nghiệm các địa phương khác; nếu có vướng mắc phải chủ động báo cáo UBND tỉnh xin hướng tháo gỡ kịp thời, bảo đảm nhanh chóng đúng quy định pháp luật. 

Riêng đối với việc cải tạo nhà ga, theo dự kiến sẽ dừng bay khoảng 6 tháng, tuy nhiên thời gian thi công hoàn thành đường bằng, sân đỗ có thể sẽ không mất tới 6 tháng, do đó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị ACV nghiên cứu các phương án thi công sao cho dừng thời gian bay càng ngắn càng tốt. Điều đó là đáp ứng mong mỏi, nhu cầu đi lại của du khách và nhân dân Điện Biên.

Dự án nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Điện Biên có tổng vốn đầu tư 1.467,7 tỷ đồng, từ nguồn vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Dự án với quy mô xây dựng đáp ứng khai thác tàu bay A320, A321 và tương đương.

Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo động lực to lớn cho thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của tỉnh Điện Biên nói riêng và cả vùng Tây Bắc nói chung. 

Với tỉnh Điện Biên, đây là dự án quan trọng nhất, là công trình trọng điểm để chào mừng và phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được tổ chức vào ngày 7/5/2024. Việc triển khai xây dựng hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, theo dự kiến vào tháng 9/2023 có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên. 

Có thể bạn quan tâm

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.