Nhiều diện tích đất bãi bồi ở đồng bằng sông Cửu Long bị lấn chiếm

Ðất bãi bồi ở đồng bằng sông Cửu Long là nguồn tài nguyên phong phú giúp người dân mưu sinh, phát triển kinh tế, đồng thời tạo nên những cảnh quan độc đáo. Tuy nhiên, đây cũng là nơi đang tồn tại tình trạng bị các tổ chức, cá nhân lấn chiếm, sử dụng trái phép và thực hiện dự án treo gây lãng phí.
Nhiều vụ tai nạn xảy ra do công ty thuê đất bãi bồi làm dự án không bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.
Nhiều vụ tai nạn xảy ra do công ty thuê đất bãi bồi làm dự án không bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Ðồng bằng sông Cửu Long có hệ thống sông ngòi chằng chịt, phù sa từ thượng nguồn sông Mê Công đổ về hằng năm tạo nên những mảng đất bãi bồi dọc theo các con sông lớn nhỏ trong khu vực.

Mạnh ai nấy lấn

Tỉnh Ðồng Tháp có tổng diện tích đất bãi bồi là 1.640,17ha; trong đó, diện tích đất đã cho thuê là 984,13ha. Tình trạng các hộ dân, tổ chức lấn chiếm, sử dụng đang diễn ra ở 9 trong tổng số 12 huyện, thành phố với diện tích hơn 320ha. Diện tích đất còn trống, chưa cho thuê các địa phương hiện đang quản lý là 335,64ha.

Hàng chục năm nay, tại khu vực đất bãi bồi ấp Tân Trong, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, đất liên tục được bồi ra phía sông Tiền, người dân chia ranh giới để sử dụng cho các mục đích khác nhau. Chúng tôi tìm đến phần đất bãi bồi giáp với sông Tiền, khu vực phía sau nhà ông Châu Văn Sáu. Bắt đầu từ ranh giới đất phía sau nhà ông Sáu đã được cấp quyền sử dụng đất ở, chúng tôi men theo con đường mòn chỉ vừa lối cho người đi bộ. Suốt đoạn đường dài hơn 100m là đất bãi bồi (khoảng 1.800m2) đã được trồng nhiều loại cây ăn trái, hoa kiểng.

Ðến đoạn tiếp giáp bờ sông Tiền cách chừng 30m thì chân bị lún sâu trong bùn, cho thấy đoạn này mới được bồi trong những năm gần đây. Tiếp giáp nhà ông Sáu còn có các hộ lân cận cũng đang sử dụng diện tích đất bãi bồi cho mục đích trồng cây ăn trái. Ông Sáu cho biết: “Hàng chục năm qua, mỗi năm đất sau nhà tôi bồi đắp một ít. Ðể giữ được đất ổn định và bồi ra thêm, tôi đã dày công tôn tạo, tốn nhiều công sức nên đất bãi bồi phía sau nhà được mở rộng. Hôm trước chính quyền địa phương có đến phần đất cắm cọc xác định ranh giới đất bãi bồi, gia đình tôi không đồng ý nhưng địa phương vẫn cắm. Tôi cho rằng phần đất bãi bồi này là của gia đình mình nên rất mong được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

UBND xã Tân Mỹ đã cho thống kê, rà soát, trên địa bàn ấp Tân Trong có tổng diện tích đất bãi bồi do hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm sử dụng là 3.854,7m2, với tám thửa đất. Hiện UBND xã phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lấp Vò, Chi nhánh Văn phòng Ðăng ký đất đai huyện lập hồ sơ đo đạc, xác định diện tích hộ dân lấn chiếm, sử dụng đất bãi bồi và sử dụng đất ven sông với 99 hộ.

Theo UBND huyện Lấp Vò, toàn huyện có tổng diện tích đất bãi bồi ven sông là 1.024.539,2m2 nằm tại bốn xã: Ðịnh Yên, Ðịnh An ven sông Hậu và Tân Mỹ, Tân Khánh Trung ven sông Tiền. Diện tích đất bãi bồi ven sông đang được huyện cho thuê là 943.645,6m2 với 61 thửa đất cho 19 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê. Qua rà soát, thống kê, tổng diện tích đất bãi bồi ven sông bị lấn chiếm chủ yếu thuộc ba xã gồm: xã Ðịnh An trên sông Hậu; xã Tân Mỹ và xã Tân Khánh Trung trên sông Tiền với tổng diện tích hơn 78.800m2 của 149 hộ.

Siết chặt quản lý, xử lý nghiêm

Tại Vĩnh Long, tình trạng lấn chiếm đất bãi bồi cũng diễn ra khá phức tạp ở hầu hết các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh, nhất là tại huyện Long Hồ, việc lấn chiếm diễn ra từ các hộ gia đình đến các tổ chức, cá nhân rất phức tạp, dẫn đến khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong dư luận và mất an ninh trật tự địa phương.

Với vị thế đặc biệt nằm giữa sông Tiền và sông Hậu liên tục bồi đắp, Vĩnh Long có nhiều cồn, cù lao, là tiềm lực để phát triển du lịch sinh thái vùng sông nước và nuôi trồng thủy sản. Nhiều dự án được phê duyệt và giao đất nhưng đến nay rất ít dự án được triển khai. Nguyên nhân chính là do nhà đầu tư không có năng lực, chủ yếu thuê đất để cho thuê lại hoặc sang nhượng với giá cao gấp nhiều lần…

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có khoảng 211,26ha đất bãi bồi ven sông ở tám huyện, thị xã, thành phố, trong đó nhiều nhất là huyện Long Hồ với diện tích khoảng 95,76ha. Phần lớn diện tích đất bãi bồi đã cho các tổ chức, cá nhân thuê quyền sử dụng đất theo kết quả trúng đấu giá là 121,67ha. Phần còn lại là 89,59 ha do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các huyện Long Hồ, Tam Bình, Trà Ôn và UBND các xã quản lý, tiếp tục lập kế hoạch sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Từ nhiều năm qua, các phương tiện thủy qua lại trên sông Cổ Chiên thuộc địa bàn xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đều bất bình trước “trận địa Bạch Ðằng giang” ở miền Tây. Khi thủy triều dâng cao, hàng trăm cây cọc dừa được đóng gần giữa sông trở thành một cái bẫy rất nguy hiểm, nhiều lần xảy ra tai nạn giao thông. Ðó là phần đất bãi bồi ngầm diện tích hơn 80.000m2 tọa lạc tại ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, do UBND xã Mỹ An quản lý.

Năm 2019, Công ty cổ phần Ðầu tư phát triển Du lịch Vĩnh Long trúng đấu giá thuê đất, thời hạn sử dụng là 50 năm, hình thức trả tiền hằng năm, mục đích sử dụng đất nuôi trồng thủy sản. Từ lúc công ty nhận bàn giao đất trên thực địa đến nay khoảng ba năm, dự án vẫn chưa thực hiện. Bên cạnh đó, khi đóng cọc dừa, công ty đã vi phạm các quy định của Nhà nước về nghĩa vụ tài chính và lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Vì vậy, ngày 27/6/2022, UBND tỉnh Vĩnh Long đã thu hồi dự án trên.

Mới đây, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành kế hoạch tuyên truyền vận động Công ty TNHH chế biến thực phẩm thương mại Ngọc Hà thực hiện bàn giao đất theo đúng quy định trước khi có quyết định cưỡng chế. Nguyên nhân do Công ty này đã cấn trừ tiền nợ của một công ty trước đó thuê phần đất bãi bồi diện tích 183.700,6m2. Do làm ăn không được thuận lợi, công ty đó đã bán và cấn nợ lại cho Công ty Ngọc Hà quản lý. Ðây là đất Nhà nước cho thuê, nên việc sang nhượng, cấn nợ là bất hợp pháp. Chính vì vậy, ngày 2/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Long đã đấu giá khu đất trên. Ngày 29/11/2021, UBND tỉnh công nhận kết quả trúng đấu giá là Công ty TNHH một thành viên NT Vạn Ðạt và công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Trước đây, ở Ðồng Tháp, đất bãi bồi chưa được chú trọng, hầu hết diện tích bãi bồi được thống kê, kiểm kê vào loại đất chưa sử dụng. Từ kỳ kiểm kê năm 2010, diện tích đất bãi bồi ở địa phương này dần được bảo vệ, cải tạo và đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm tăng giá trị của đất, tiết kiệm và có hiệu quả, đem lại nhiều lợi ích kinh tế thiết thực. Năm 2016, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư khai thác du lịch đất bãi bồi diện tích khoảng 2,2ha thuộc Cồn Qua, xã Ðịnh Yên, huyện Lấp Vò. Tuy nhiên, do chủ đầu tư không triển khai thực hiện thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng nên UBND tỉnh đã thu hồi chủ trương đầu tư.

Liên quan công tác quản lý đất bãi bồi, tại Ðồng Tháp, lần gần đây nhất là ngày 17/9/2019, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 715/KL-TTr về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đối với quỹ đất công ích và đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ðồng Tháp, UBND các huyện, thành phố cơ bản thực hiện khắc phục theo kết luận thanh tra như: Về chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất đai (đã thực hiện 7/11 nội dung), thực hiện nghĩa vụ tài chính (đã thực hiện 1/4 nội dung), về xử lý trách nhiệm các đơn vị (đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế theo kết luận thanh tra). Ðối với các nội dung còn lại của Kết luận thanh tra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ðồng Tháp Hồ Thanh Phương, tỉnh đã yêu cầu UBND các huyện, thành phố quản lý đất bãi bồi chặt chẽ trên hồ sơ, trên thực địa, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm. Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, xem xét, cấp giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; thống kê, quản lý chặt chẽ quỹ đất bãi bồi ven sông; phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm và kịp thời đối với các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết, thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Bức ảnh sau khi phục dựng trong phần mộ liệt sĩ. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang phục dựng bức ảnh trong mộ liệt sĩ, mở manh mối tìm kiếm nhân thân

Ngày 26/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cho biết, quá trình lấy mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Tiên phát hiện bức ảnh chân dung bị hư hỏng nặng. Cơ quan chuyên môn phục dựng kỹ thuật số, hình ảnh một phụ nữ trẻ hiện lên khá rõ nét, mở ra hy vọng, manh mối trong xác định danh tính liệt sĩ.

Khi cuộc khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng bắt đầu, những người đã chờ đợi gần 60 năm bỗng có thêm một lý do để hy vọng.

Cuộc chờ đợi khắc khoải suốt gần 6 thập kỷ

Những người con của liệt sĩ Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu, Tô Hoài Thanh… mang theo những khoảng trống không thể lấp đầy về cha, mẹ. Nhiều người đã đi gần hết cuộc đời trong một mong mỏi duy nhất là tìm thấy hài cốt người thân. 

Cháu Nguyễn Hà Vy, con gái đồng chí Thành luôn nỗ lực học giỏi để cha yên tâm công tác. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Hậu phương vững chắc của người lính hải quân

Giữa mênh mông biển trời Tổ quốc, những con tàu thuộc Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân vẫn ngày đêm rẽ sóng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đằng sau bản lĩnh kiên cường, nụ cười rạng rỡ của người chiến sĩ nơi đầu sóng là sự hy sinh thầm lặng, sự tận tụy tảo tần của những người vợ, người con nơi quê nhà.

Tòa nhà Goldland Plaza tại số 14, 16, 18, 20 đường Lý Thường Kiệt thuộc Trung tâm thành phố Huế. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Huế: Rà soát trách nhiệm trong quản lý xây dựng công trình Goldland Plaza

Tòa nhà Goldland Plaza tại số 14, 16, 18, 20 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế là công trình quy mô lớn, khối đế tòa nhà được sử dụng để kinh doanh cà phê, tổ chức hội nghị, tiệc cưới từ tháng 9/2023. Trong khi đó, một phần công trình xây dựng sai nội dung giấy phép vẫn tồn tại và thủ tục nghiệm thu công trình chưa hoàn tất.

[Video] Bản lĩnh vùng tâm lũ

[Video] Bản lĩnh vùng tâm lũ

Những ngày cuối tháng 8/2026, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 đã khiến nhiều khu vực dân cư trũng thấp ở tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng chìm trong biển nước. Trong vùng nước lũ cô lập, cuộc sống của người dân vô vàn khó khăn, thiếu thốn song vẫn luôn sáng tinh thần tương thân tương ái.

Bảo hiểm nhân thọ: Hiểu đúng để yên tâm. (Ảnh: NHÂN DÂN)

Bảo hiểm nhân thọ: Hiểu đúng để yên tâm

Giá trị cốt lõi của bảo hiểm nhân thọ là chia sẻ rủi ro, tạo “tấm đệm” tài chính trước những biến cố khó lường. Muốn bảo hiểm thực sự đem lại sự yên tâm, người dân phải hiểu đúng, doanh nghiệp phải tư vấn đúng và cơ chế quản lý phải bảo vệ hiệu quả quyền lợi của người tham gia.

Tin nổi bật ngày 25/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ; họp báo thông tin về hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026

Tin nổi bật ngày 25/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ; họp báo thông tin về hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ; họp báo thông tin về hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026; Bão số 4 sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp trong 48 giờ tới,... là một số tin tức nổi bật trong ngày 25/8.

Các đơn vị tham gia cuộc diễn tập mã số 3A.2026 mô phỏng tình huống UAV xâm nhập trái phép khu vực cấm bay tại Nội Bài. (Ảnh: NGỌC HẢI)

Diễn tập ứng phó tình huống UAV xâm nhập trái phép sân bay Nội Bài

Chiều 25/8, ba đơn vị Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã phối hợp tổ chức cuộc diễn tập có mã số 3A.2026 mô phỏng tình huống thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập vùng cấm bay, đe dọa uy hiếp an toàn bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Người dân tham gia Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Công Vinh)

Đà Nẵng bảo đảm đầy đủ các điều kiện tổ chức Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026

Chiều 25/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng chủ trì cuộc họp rà soát công tác tổ chức triển khai Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chương trình là hoạt động đi bộ vì môi trường, hướng đến hình thành thói quen vận động và chung tay lan tỏa lối sống xanh.

Các hộ dân tại ngã 6 xã Hưng Phú chủ động phá dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho địa phương. (Ảnh: Mai Tú)

Giải phóng mặt bằng trong Khu Kinh tế Thái Bình

Công tác giải phóng mặt bằng nút giao ngã 6 (xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên) thuộc tuyến đường số 3 trong Khu kinh tế Thái Bình đang đạt nhiều kết quả tích cực nhờ chiến dịch cao điểm vận động người dân đồng thuận bàn giao đất.