Nhiều địa phương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ”

Trong hai ngày 13 và 14-1, Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” đã được tổ chức tại nhiều địa phương trong cả nước, thu hút đông đảo người dân, nhất là lực lượng thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng tham gia.

Đây là hoạt động do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, Báo Tiền Phong, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành phố cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.

Tại TP Vinh (Nghệ An) với chủ đề “Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi”, Ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút hơn 1.500 người dân đến từ các phường, xã trong thành phố và các trường đại học, cao đẳng, lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên… đăng ký tham gia hiến máu. Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ huy động từ 1.200 đến 1.500 đơn vị máu. Đây là lần thứ mười chương trình Chủ nhật đỏ được tổ chức tại Nghệ An và là một hoạt động trong chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân hồng năm 2018.

Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” tại Yên Bái cũng đã thu hút hơn 500 đoàn viên, thanh niên đến từ các nhà trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sau lễ phát động, Ban tổ chức đã thu được 160 đơn vị máu. Những đơn vị máu này được chuyển kịp thời về Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Dương Văn Tiến đề nghị Hội Chữ thập đỏ, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và các ban, ngành, các tổ chức chính trị phát huy những kết quả đã đạt được, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động toàn thể nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện tại Trường đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng). Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, ngày hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa sự yêu thương trong cộng đồng; chia sẻ những giọt máu quý báu của mình để cứu giúp những người bệnh.

Thông qua chương trình góp phần tuyên truyền cho phong trào hiến máu nhân đạo, kêu gọi đoàn viên, thanh niên và mọi người dân thể hiện tấm lòng nhân ái đối với cộng đồng, sẻ chia cùng những người bệnh. Năm 2017, tuổi trẻ TP Đà Nẵng đã hiến được hơn 25 nghìn đơn vị máu, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu máu cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế. Hiện TP Đà Nẵng có 20 đội hiến máu dự bị, với 650 thành viên sẵn sàng tham gia hiến máu.

Tuy mới là năm thứ hai Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” được tổ chức tại Đồng Nai nhưng đã thu hút rất đông đoàn viên, sinh viên, học sinh đến từ các đơn vị, trường đại học, cao đẳng và một số trường THPT trên địa bàn TP Biên Hòa tham gia hiến máu. Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức đã tiếp nhận được hơn 360 đơn vị máu.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.