Nhiều dấu hiệu sai phạm tại Làng du lịch sinh thái Ông Đề

Làng du lịch sinh thái Ông Đề do Công ty TNHH Quảng cáo truyền thông Dấu Ấn Việt đầu tư, quản lý và khai thác với quy mô 6,5ha. Từ năm 2017 đến nay, tại đây đã xây dựng trái phép nhiều hạng mục công trình trên đất nông nghiệp.
Hàng loạt công trình xây dựng trái phép tại Làng du lịch sinh thái Ông Đề nhìn từ trên cao.
Hàng loạt công trình xây dựng trái phép tại Làng du lịch sinh thái Ông Đề nhìn từ trên cao.

Đáng nói là suốt 5 năm qua, chính quyền các cấp ở địa phương chưa kiểm tra, lập biên bản vi phạm về trật tự xây dựng đối với doanh nghiệp này.

Vô tư xây dựng trái phép

Làng du lịch sinh thái Ông Đề tọa lạc tại ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Theo báo cáo số 282 ngày 8/12/2022 của UBND xã Mỹ Khánh, đại diện Làng du lịch sinh thái Ông Đề cho biết tổng diện tích đất khoảng 25.000m2, trong đó có 450m2 đất ở nông thôn. Phần xây dựng kiên cố khoảng 600 m2, khoảng 4.000m2 xây dựng các nhà tạm bằng khung sắt tiền chế nền ván gỗ gồm: các tum, khu trò chơi dân gian, khu chụp ảnh lưu niệm… đều trên đất cây lâu năm. Toàn bộ diện tích đất xây dựng công trình khai thác kinh doanh du lịch này đều chưa chuyển mục đích sử dụng sang đất thương mại dịch vụ.

Hồ bơi, nhà hàng quy mô 2.000 khách xây dựng kiên cố với mái ngói trên đất nông nghiệp.

Hồ bơi, nhà hàng quy mô 2.000 khách xây dựng kiên cố với mái ngói trên đất nông nghiệp.

Tuy nhiên, ông Trần Thiện Triết, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Điền khẳng định, tổng diện tích Làng du lịch sinh thái Ông Đề lên đến 65.000m2, nhưng chỉ có 600m2 đất ở nông thôn, còn lại là đất nông nghiệp (cây lâu năm).

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Nhân Dân tại điểm du lịch này, hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp với quy mô và diện tích lớn hơn báo cáo của UBND xã Mỹ Khánh. Ngay từ cổng đi vào là hai dãy nhà sàn gỗ, khung sắt kiên cố nằm san sát nhau. Mỗi căn có sức chứa từ 200-300 khách ăn uống. Càng đi sâu vào bên trong quy mô công trình càng tăng lên. Ngay trung tâm là khu trò chơi vận động dưới nước như: cầu nhún, sân khấu biểu diễn nghệ thuật trên hồ nước… Hai bên hồ là hai nhà hàng với sàn gỗ, khung sắt kiên cố sức chứa đến 700 khách/căn.

Hồ bơi rất lớn ngay giữa 2 nhà hàng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Hồ bơi rất lớn ngay giữa 2 nhà hàng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Ngay bên phải căn nhà sàn này là một hồ bơi rất lớn phục vụ cho du khách tham quan và lưu trú qua đêm. Cạnh hồ bơi là nhà hàng xây dựng kiên cố bằng nền gạch, mái ngói đỏ. Nhân viên phục vụ khẳng định, nhà hàng to nhất có thể phục vụ đến 2.000 khách ăn uống. Cao điểm mùa du lịch, các công trình phục vụ đến 10.000 lượt khách tham quan, ăn uống mỗi ngày.

Khu vực phim trường xây dựng trái phép với kết cấu bê-tông cốt thép có dáng dấp thác núi.
Khu vực phim trường xây dựng trái phép với kết cấu bê-tông cốt thép có dáng dấp thác núi.

Các công trình sai phép còn có khu homestay với 25 căn lớn, nhỏ phục vụ khách lưu trú qua đêm; các phòng được trang bị nhiều tiện nghi như giường nệm, máy lạnh… Đáng chú ý, trong khu du lịch còn có một phim trường rộng lớn cũng xây dựng trái phép. Trong đó, khu vực cảnh quan được xây dựng bằng bê-tông cốt thép mang dáng dấp của một thác núi quy mô. Ngoài ra còn có một công trình lớn với mái tôn và khung sắt.

Mặc dù có hàng loạt các công trình sai phạm như thế, nhưng Hiệp hội Du lịch thành phố Cần Thơ vẫn công nhận Làng du lịch sinh thái Ông Đề là điểm du lịch tiêu biểu cấp thành phố nhiều năm liền (?)

Buông lỏng quản lý

Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo truyền thông Dấu Ấn Việt Lê Hải Phúc thừa nhận, các công trình xây dựng phục vụ khai thác kinh doanh du lịch trên đều xây dựng trái phép trên đất cây lâu năm từ năm 2017. “Nếu chuyển mục đích toàn bộ diện tích trên sang đất ở nông thôn hoặc đất chuyên dùng thì kinh phí rất lớn. Trong khi dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty nên chưa thể thực hiện theo các quy định của pháp luật”, ông Phúc phân trần.

Mặc dù tất cả các công trình xây dựng trái phép nhưng Làng du lịch sinh thái Ông Đề được công nhận là Điểm du lịch tiêu biểu của TP Cần Thơ.

Mặc dù tất cả các công trình xây dựng trái phép nhưng Làng du lịch sinh thái Ông Đề được công nhận là Điểm du lịch tiêu biểu của TP Cần Thơ.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh Phạm Hoàng Kha cố tình né tránh câu hỏi liên quan việc cấp phép các công trình xây dựng tại Làng du lịch sinh thái Ông Đề. Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Phong Điền Lê Trung Hiếu cho biết, do chủ trương của huyện khuyến khích “nhà nhà, người người làm du lịch sinh thái” nên đã xuất hiện nhiều bất cập. Các công trình xây dựng tại Làng du lịch sinh thái Ông Đề đều xây dựng trên đất nông nghiệp và không được cấp thẩm quyền cấp phép. “Nếu căn cứ theo quy định pháp luật về xây dựng, đất đai thì không chỉ Làng du lịch sinh thái Ông Đề mà rất nhiều khu, điểm du lịch sinh thái khác của huyện đều sai phạm”, ông Hiếu nói.

Liên quan vấn đề trên, một đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền giải thích: “Trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng và xử phạt ban đầu là của chính quyền cấp xã. Ở xã Mỹ Khánh không báo cáo lên nên huyện không hay biết có sai phạm xây dựng trái phép tại Làng Du lịch sinh thái Ông Đề”.

Không chỉ buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng trái phép tràn lan, vừa qua, các đơn vị chức năng của huyện Phong Điền còn thiếu kiểm tra, giám sát trong việc cấp phép tổ chức “Ngày hội văn hóa, ẩm thực 1.000 món ngon xưa và nay” tại Làng Du lịch sinh thái Ông Đề khiến không ít du khách bức xúc. Nhiều người cho rằng họ bị lừa khi mua vé vào tham quan ngày hội vì Ban tổ chức đưa cả các loại thuốc đông y vào danh sách món ngon.

Trong vai du khách mua vé vào tham quan Làng du lịch sinh thái Ông Đề, phóng viên Báo Nhân Dân đã trực tiếp ghi nhận các công trình, hạng mục xây dựng trái phép tại đây. Giữa trung tâm hiện nay vẫn tiến hành xây dựng, sửa chữa khu vực trò chơi vận động ngay hồ nước. Sau khi chúng tôi chụp ảnh một đống cát, đá ngổn ngang trước khu vực hồ nước này thì một thanh niên tên Phạm Thành Ngoan chạy xe máy theo sau yêu cầu chúng tôi xóa ảnh. “Anh không xóa ảnh thì không bước chân ra khỏi cổng được đâu!”, Phạm Thành Ngoan đe dọa.

Sau khi chụp bức ảnh cát đá đang xây dựng này, phóng viên Báo Nhân Dân bị đe dọa không cho ra khỏi cổng.

Sau khi chụp bức ảnh cát đá đang xây dựng này, phóng viên Báo Nhân Dân bị đe dọa không cho ra khỏi cổng.

Lo sợ trước thái độ hung hăng của ông Ngoan, chúng tôi đã gọi điện cho những người có trách nhiệm tại Làng du lịch sinh thái Ông Đề để yêu cầu đến can thiệp, giải quyết nhưng không được. Sự việc chỉ dừng lại khi phóng viên gọi cho Công an xã Mỹ Khánh, Công an huyện Phong Điền đến làm việc.

Có thể bạn quan tâm

Công ty trách nhiệm một thành viên Sông Chu hiện đang tiêu, thoát nước ra sông Mã qua âu Bến Ngự.

Thanh Hóa: Ứng phó với mưa, bão số 4

Chiều 23/8, Văn phòng chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ứng phó với mưa, bão số 4 các địa phương đã chủ động sơ tán 182 hộ, 839 khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Tin nổi bật ngày 23/8: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi; Bế mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Tin nổi bật ngày 23/8: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi; Bế mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi; Bế mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Quốc hội biểu quyết thông qua 6 luật, thảo luận sửa đổi Bộ luật Hình sự… là một số tin tức nổi bật ngày 23/8.

(Ảnh minh họa: THẾ ANH)

Thời tiết các khu vực trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa nhiều hơn vào chiều và tối. Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời cần chú ý chủ động các biện pháp chống nắng, chống mưa hiệu quả, vui chơi an toàn để kỳ nghỉ lễ trọn vẹn.

Sạt lở ta-luy âm trên quốc lộ tại Km96+270, đi qua xã Vân Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường bộ phía bắc bị sạt lở

Tính đến ngày 23/8, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở ta-luy, sụt lún, ngập úng tại nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh ở khu vực phía bắc, trong đó một số vị trí bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông. Các lực lượng quản lý đường bộ đang tăng cường huy động máy móc, nhân lực xử lý các điểm hư hỏng để thông xe sớm nhất.

Phố Phạm Ngũ Lão mỗi khi có mưa mặt đường bị ngập, hệ thống thoát nước chậm.

Hà Nội: Mưa lớn, một số điểm ngập nhẹ, giao thông cơ bản bảo đảm

Từ đêm 22 đến sáng 23/8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nối với bão số 4, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa trên diện rộng. Lượng mưa đo được tại nhiều khu vực ở mức lớn, song hệ thống thoát nước đô thị cơ bản vận hành ổn định, các điểm ngập phát sinh được xử lý kịp thời.

Giải chạy được tổ chức thường niên nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Đầu tư, chuẩn bị cho tương lai

Mới đây, Bộ Y tế đưa ra đề xuất hướng dẫn người ở độ tuổi 40 cần đầu tư, chuẩn bị cho tuổi già. Nhiều người cho rằng, đề xuất này quá sớm, nhưng thực tế cho thấy, đây là sự chuẩn bị cần thiết để giảm bớt gánh nặng an sinh trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn biến nhanh.

Học viên lớp học xóa mù tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Thanh Hóa tặng hoa giáo viên giáo sau khi kết thúc lớp học. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tìm lại niềm tin, sẵn sàng hòa nhập cộng đồng

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, công tác này đã có bước chuyển hướng mạnh mẽ từ mô hình điều trị đơn thuần sang phục hồi toàn diện, mở ra cơ hội hoàn lương vững chắc cho hàng chục nghìn con người.

Lực lượng quân đội đưa người dân trong vùng ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 4 tại tỉnh Lạng Sơn đến nơi an toàn. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn)

Các tỉnh miền bắc chủ động ứng phó bão số 4

Trong hai ngày 21 và 22/8, do ảnh hưởng của bão số 4, các tỉnh khu vực phía bắc có mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt, chia cắt ở một số nơi. Các địa phương đã chủ động triển khai phương án ứng phó với cơn bão với phương châm bốn tại chỗ.

[Video] Cảnh báo giả mạo vé máy bay dịp Quốc khánh 2/9

[Video] Cảnh báo giả mạo vé máy bay dịp Quốc khánh 2/9

Ngày 22/8, Vietnam Airlines cảnh báo hành khách thận trọng với các website, fanpage và tài khoản mạng xã hội giả mạo thương hiệu, đặc biệt những nơi chào bán vé giá rẻ hoặc quảng cáo các suất ưu đãi dành cho nhân viên hãng và người thân.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ. (Ảnh: QV)

Đà Nẵng: Kỷ niệm 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ

Tối 22/8, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ 1906-2026, với chủ đề “Chung một nguồn cội-Khát vọng tương lai”.

Tin nổi bật ngày 22/8: Bộ Chính trị ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế; Bão số 4 gây mưa lớn ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa

Tin nổi bật ngày 22/8: Bộ Chính trị ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế; Bão số 4 gây mưa lớn ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa

Bộ Chính trị ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế; Quốc hội thảo luận về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp; Bão số 4 gây mưa lớn ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa… là một số tin tức nổi bật ngày 22/8/2026.

Mưa lớn tại Lạng Sơn ghi nhận 290 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc. (Ảnh: VOV)

Bão số 4 gây mưa lớn, Lạng Sơn thiệt hại nặng do mưa lũ

Chiều 22/8, Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai thông tin nhanh về tình hình bão số 4 và mưa lũ. Bão đang di chuyển chậm trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, trong khi mưa lớn tiếp diễn tại nhiều địa phương, gây ngập úng, sạt lở và thiệt hại về nhà cửa, cây trồng, giao thông.

Tuyến đường tỉnh 925B đấu nối từ Quốc lộ 61C đến kênh Nàng Mau thuộc địa bàn xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ đang san lấp thi công mặt bằng. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ: Người dân đồng thuận bàn giao đất, mở đường phát triển giao thông

Thời gian qua, nhiều hộ dân ở thành phố Cần Thơ đã đồng thuận tự nguyện hiến đất, đóng góp hàng tỷ đồng và bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án giao thông trọng điểm, điển hình như chiến dịch mở rộng Quốc lộ 91, Tỉnh lộ 925B và các tuyến đường dân sinh nhằm hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.