Nhiều bất cập, hạn chế từ Nghị định quy định thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Sáng 22/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Thanh Niên tổ chức hội thảo với chủ đề “Giá đất, thuế đất,… thế nào cho hợp lý” với sự tham dự của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp.

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo.
Các đại biểu trao đổi tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn cho biết, chính sách đất đai luôn là vấn đề được người dân, doanh nghiệp rất quan tâm, nhất là khi Nhà nước ban hành các chính sách mới.

Qua thời gian triển khai thực tiễn, pháp luật đất đai từng bước đi vào cuộc sống, khắc phục vướng mắc, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chính sách đất đai cũng củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tuy nhiên, chính sách này cũng bộc lộ không ít những bất cập, chưa phù hợp với chủ trương tổ chức chính quyền địa phương hai cấp cũng như chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước giai đoạn mới.

Thời gian gần đây, một trong những vấn đề nóng thu hút sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp là chính sách thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp lên đất ở xảy ra những nghịch lý khi chi phí để chuyển đổi thậm chí còn cao hơn giá trị của mảnh đất đó. Đây là vấn đề đang xảy ra tại nhiều địa phương.

Tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp, chuyên gia lo ngại, giá đất thị trường vẫn liên tục bị đẩy lên vì hạ tầng được phát triển, sáp nhập đơn vị hành chính,... Nếu các địa phương căn cứ vào đó để xây dựng dữ liệu bảng giá đất mới (áp dụng từ 1/1/2026) sẽ dẫn đến tình trạng bảng giá đất "chạy đua" với giá ảo.

6111c987b3d63a8863c7.jpg
Bà Võ Nhật Liễu, Giám đốc Viện Đào tạo phát triển dự án bất động sản Propiin phát biểu tại hội thảo.

Điều này cũng kéo theo nhiều hệ lụy là giá nhà đất ngày càng đắt đỏ khiến cơ hội an cư của người dân có nhu cầu thật sẽ xa vời. Bởi khi phí chuyển nhượng, thuế sử dụng đất tăng sẽ kéo chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng lên.

Nhiều doanh nghiệp mong muốn bảng giá đất và các chính sách đất đai mà các cơ quan chức năng đang dự thảo nếu không sửa nhanh thì những bất cập tại một số địa phương hiện nay sẽ lan rộng ra cả nước.

Tại hội thảo, một vấn đề khác được các đại biểu quan tâm là quy định khoản tiền bổ sung (5,4%) tính trên số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp cho khoảng thời gian chậm xác định tiền sử dụng đất trước thời điểm ngày 1/8/2024 theo dự thảo tờ trình sửa đổi Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của Bộ Tài chính.

Đại diện một số doanh nghiệp cho biết, nếu cơ quan chức năng vẫn áp dụng mức thu này thì nhiều doanh nghiệp sẽ phải đóng nộp lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn thì đây sẽ là một gánh nặng thêm cho doanh nghiệp.

Nêu giải pháp, luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm đề xuất: Cơ quan Nhà nước cần minh bạch hóa toàn bộ quy trình và dữ liệu định giá. Tiếp đó là cần phân loại nghĩa vụ tài chính đối với từng đối tượng. Trong đó thiết lập cơ chế giãn, hoãn, chia kỳ nộp tiền sử dụng đất nhằm giúp người dân có thời gian cân đối tài chính, tránh tình trạng phải bán tháo tài sản hoặc "mua lại" chính mảnh đất của mình bằng cái giá không thể gánh nổi.

Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng nên thiết lập hội đồng định giá đất độc lập, kiểm soát xung đột lợi ích; bổ sung chuyên gia độc lập tham gia vào hội đồng này để có nhiều góc nhìn mới mẻ hơn.

Tương tự, bà Võ Nhật Liễu, Giám đốc Viện Đào tạo phát triển dự án bất động sản Propiin cho rằng, tiền sử dụng đất hiện nay chiếm khoảng 20% giá trị dự án. Tuy nhiên, con số này cũng luôn là một biến số rất khó đoán định của doanh nghiệp.

Từ đó, bà Liễu kiến nghị nêu đề xuất một số giải pháp. Nhà nước không áp dụng công thức chung trong việc tính tiền sử dụng đất mà cần phân nhóm. Trong đó, đối với nhóm có nhu cầu thực sự là những người sử dụng đất trực tiếp có cơ chế phù hợp để phục vụ đại đa số người dân. Nhóm thứ 2 là những người sở hữu 2-3 lô đất có thể áp dụng mức thu từ 30-50%. Nhóm thứ 3 là những nhà đầu tư kinh doanh bất động sản nên đóng 100% tiền sử dụng đất.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, Bộ Tài chính chủ trì báo cáo nội dung liên quan về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Thời gian qua, cơ quan nhận được nhiều ý kiến của các doanh nghiệp, các hiệp hội và các địa phương về tiền sử dụng đất và tiền chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở với nhiều vấn đề đặt ra cần tháo gỡ và đưa ra nhiều phương án đề xuất khác nhau.

Bộ Tài chính đã gặp, làm việc với các doanh nghiệp, hiệp hội, địa phương để hoàn thiện dự thảo về sửa đổi, bổ sung Nghị định 103 về quy định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Đồng thời cũng có văn bản xin ý kiến Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ ban hành với các phương án khác nhau.

Riêng đối với nội dung kiến nghị không thu tiền nộp thuế bổ sung, Bộ Tài chính sẽ ghi nhận các ý kiến để cùng các bộ, ngành báo cáo Chính phủ trong quá trình sửa luật Đất đai.

Có thể bạn quan tâm

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.