Nhật Bản thông báo kết quả đàm phán thuế quan với Mỹ

Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya cho biết đàm phán thuế quan giữa Nhật Bản và Mỹ bước đầu đã có tiến triển tích cực, làm cơ sở để có các cuộc thảo luận sâu hơn vào cuối tháng này.
Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 18/4, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya cho biết đàm phán thuế quan giữa Nhật Bản và Mỹ bước đầu đã có tiến triển tích cực, làm cơ sở để có các cuộc thảo luận sâu hơn vào cuối tháng này.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ngày 16/4 (theo giờ Mỹ), Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Ryosei Akazawa, trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản, đã có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau đó tiến hành đàm phán với phía Mỹ gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Jamieson Greer.

Trong cuộc gặp Tổng thống Trump, ông Akazawa đã chuyển thông điệp của Thủ tướng Shigeru Ishiba về việc Nhật Bản muốn đạt được thỏa thuận toàn diện càng sớm càng tốt nhằm củng cố nền kinh tế của Nhật Bản và Mỹ.

Tổng thống Trump đã có những đánh giá thẳng thắn về tình hình hiện tại của Mỹ trong tổng thể kinh tế thế giới, về chính sách thuế quan của Mỹ và khẳng định thảo luận với Nhật Bản là ưu tiên hàng đầu. Hai bên xác nhận các cuộc thảo luận sẽ được tiếp tục giữa hai chính phủ.

Tại các cuộc đàm phán sau đó, ông Akazawa đã tuyên bố các biện pháp thuế quan của Mỹ là vô cùng đáng tiếc và trình bày lập trường của Nhật Bản về tác động đối với ngành công nghiệp Nhật Bản và đối với việc mở rộng đầu tư, tạo việc làm cho cả hai nước.

Ông Akazawa cũng kêu gọi Mỹ xem xét lại các biện pháp thuế quan dự kiến sẽ áp dụng đối với Nhật Bản.

Kết thúc đàm phán, hai bên đã nhất trí các điểm sau: Thứ nhất, hai bên sẽ tiến hành thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng nhằm đạt được thỏa thuận sớm nhất có thể. Thứ hai, các cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra trong tháng này. Thứ ba, các cuộc thảo luận cũng sẽ tiếp tục ở các cấp làm việc, ngoài cấp bộ trưởng.

Ngoại trưởng Iwaya cũng từ chối bình luận về mối liên hệ giữa đàm phán thuế quan với việc chia sẻ chi phí quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận liên quan đến chi phí này vốn sẽ hết hạn vào tháng 3/2027, sẽ được khởi động thảo luận vào đầu năm sau với các thủ tục bình thường.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.