Các nước không đưa ra biện pháp trả đũa ngay lập tức sau công bố thuế của Mỹ

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch thuế quan mới, các đối tác thương mại của Mỹ đã có phản ứng thận trọng, chứ không đưa ra các biện pháp trả đũa ngay lập tức.
Tàu container cập cảng Long Beach ở California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tàu container cập cảng Long Beach ở California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch thuế quan mới, các đối tác thương mại của Mỹ đã có phản ứng thận trọng, chứ không đưa ra các biện pháp trả đũa ngay lập tức.

Viết trên trang mạng X, Tổng thống Thụy Sĩ, bà Karin Keller-Sutter cho biết Hội đồng Liên bang đã nắm được thông tin về kế hoạch thuế quan mới của Mỹ.

Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ nhanh chóng xác định các bước tiếp theo. Lợi ích kinh tế lâu dài của đất nước là tối quan trọng. Lòng trung thành với luật pháp quốc tế và thương mại tự do vẫn là những giá trị cốt lõi."

Tuần trước, một phái đoàn Thụy Sĩ đã đến Washington sau khi Bern bị đưa vào danh sách các quốc gia bị chính phủ Mỹ giám sát vì có khả năng thực hiện các hoạt động thương mại không công bằng.

Trả lời trên đài SRF, Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sĩ Guy Parmelin nói: “Chúng tôi đã ra hiệu rằng chúng tôi sẵn sàng thảo luận và chứng minh rằng chúng tôi mang lại lợi ích cho Mỹ".

Thụy Sĩ là đối tác thương mại lớn của Mỹ và các công ty Thụy Sĩ là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 6 tại quốc gia này. Ông Parmelin cũng chỉ ra rằng các doanh nghiệp Thụy Sĩ tuyển dụng khoảng 400.000 người tại Mỹ với mức lương cao.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết "chiến tranh thương mại không có lợi cho bất kỳ ai" khi ông cam kết sẽ có cách tiếp cận "bình tĩnh" đối với thuế đối ứng mới của Mỹ.

Thủ tướng Starmer nhấn mạnh rằng "các cuộc đàm phán mang tính xây dựng đang diễn ra giữa Anh và Mỹ về một thỏa thuận kinh tế tiềm năng" mà ông hy vọng sẽ làm giảm thuế quan thương mại áp đặt đối với Anh.

Là một phần của các cuộc đàm phán, Anh đã đề nghị bãi bỏ hoặc giảm thuế dịch vụ kỹ thuật số, áp dụng mức thuế 2% đối với doanh thu của một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới, bao gồm các "gã khổng lồ" của Mỹ là Google, Amazon và Microsoft.

Phát biểu tại Ủy ban Tài chính của Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves cho biết sẽ không vội vàng đáp trả thuế quan của Trump, xét đến những nỗ lực liên tục của Anh nhằm đạt được một thỏa thuận kinh tế với Mỹ. Bà nói thêm rằng bà đã trao đổi với ủy viên kinh tế châu Âu Valdis Dombrovskis như một phần của các cuộc thảo luận với các quốc gia khác và Liên minh châu Âu (EU) về cách ứng phó.

Bà Reeves nói rằng, Anh mong muốn ký một thỏa thuận kinh tế tốt với Mỹ, điều này có nghĩa là nước này "không muốn vội vàng hành động" để đáp trả Mỹ.

Bà cũng nhắc lại mong muốn nhìn thấy các rào cản thương mại nói chung được hạ thấp và cảnh báo rằng Anh có thể bị ảnh hưởng bởi hậu quả toàn cầu rộng lớn hơn từ thuế quan bất kể bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào được đưa ra giữa Mỹ và Anh.

Mỹ là thị trường xuất khẩu chính của nhiều thương hiệu ôtô cao cấp và sang trọng của Anh, bao gồm Bentley, Rolls-Royce và nhãn hiệu Range Rover của JLR.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Liên đoàn giới chủ Italy (Confindustria) cảnh báo rằng thuế quan sắp tới của Mỹ sẽ có tác động lớn đến xuất khẩu của nước này và nền kinh tế vốn đã khó khăn.

Phát biểu trong khi tổ chức lễ trao giải thưởng cho ẩm thực Italy tại Rome, Thủ tướng Meloni nói: "Rõ ràng là việc áp dụng mức thuế quan mới sẽ gây ra hậu quả nặng nề cho các nhà sản xuất Italy". Bà Meloni nói thêm rằng bà không loại trừ "các phản ứng thích hợp" để bảo vệ xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ ba của Khu vực đồng euro, mặc dù bà không giải thích thêm.

Theo Thủ tướng Meloni, EU có thể cần phải áp dụng "phản ứng thích hợp" đối với thuế quan của Tổng thống Trump trong khi nhấn mạnh rằng mọi thứ có thể phải được thực hiện để ngăn chặn một cuộc chiến tranh thương mại.

Italy đã công bố thặng dư thương mại với Mỹ là 39 tỷ euro (42,14 tỷ USD) trong năm 2024, mức cao lớn thứ ba trong Khu vực đồng euro gồm 20 quốc gia.

Về phía Hàn Quốc, theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, nước này tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trong ngày 3/4 để thảo luận về chiến lược ứng phó với kế hoạch áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc của chính quyền Mỹ.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Những người di cư tại một Trung tâm tiếp nhận người di cư trên đảo Lampedusa, hòn đảo cực nam của Italia. (Ảnh: Xinhua)

“Đê chắn sóng” di cư

Kiểm soát dòng người di cư từ lâu đã là chủ đề nhạy cảm, gây nhiều tranh cãi trên chính trường và luôn giữ vị trí quan trọng trong các chiến dịch tranh cử tại châu Âu. 

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.