Nhật Bản: Thành phố Nagasaki tưởng niệm 79 năm vụ ném bom nguyên tử

Ngày 9/8, chính quyền thành phố Nagasaki của Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm 79 năm vụ ném bom nguyên tử của Mỹ xuống thành phố này.
Chính quyền thành phố Nagasaki của Nhật Bản đã tổ chức Lễ tưởng niệm 79 năm vụ ném bom nguyên tử của Mỹ xuống thành phố này, ngày 9/8/2024. (Ảnh: Japan Times)
Chính quyền thành phố Nagasaki của Nhật Bản đã tổ chức Lễ tưởng niệm 79 năm vụ ném bom nguyên tử của Mỹ xuống thành phố này, ngày 9/8/2024. (Ảnh: Japan Times)

Một phút mặc niệm đã diễn ra đúng 11 giờ 2 phút sáng, thời điểm quả bom plutonium "Fat Man" do máy bay ném bom Mỹ thả xuống và phát nổ trên thành phố cảng vào năm 1945.

Buổi lễ diễn ra tại Công viên Hòa bình Nagasaki với sự tham gia của khoảng 2.300 người, trong đó có đại diện từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong Tuyên bố Hòa bình được đưa ra trong sự kiện thường niên, Thị trưởng Hiro Suzuki nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân do sự bất ổn địa chính trị ngày càng tăng trên thế giới. Ông cũng kêu gọi lãnh đạo của các quốc gia hạt nhân và các quốc gia có "ô hạt nhân" đang đối mặt với thực tế rằng chính sự tồn tại của vũ khí hạt nhân ngày càng đe dọa nhân loại, và cần phải thực hiện sự thay đổi theo hướng xóa bỏ vũ khí hạt nhân.

Ông Suzuki kêu gọi Chính phủ Nhật Bản ký và phê chuẩn một hiệp ước của Liên hợp quốc cấm vũ khí hạt nhân và kêu gọi Nhật Bản dẫn đầu các cuộc thảo luận nhằm giảm bớt căng thẳng và thúc đẩy giải trừ quân bị ở vùng Đông Bắc Á.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Fumio Kishida cam kết sẽ tiếp tục hối thúc thế giới chấm dứt sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng Nagasaki phải là thành phố cuối cùng bị tấn công bằng vũ khí nguyên tử.

Vụ ném bom tại Nagasaki xảy ra 3 ngày sau khi quả bom nguyên tử được đặt biệt danh là "Little Boy" tàn phá thành phố Hiroshima, cách Nagasaki 300km. Ước tính, khoảng 74.000 người đã thiệt mạng vào cuối năm 1945, và nhiều người khác phải hứng chịu hệ lụy như bỏng, phóng xạ trong thời gian dài sau vụ tấn công.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tính đến tháng 3 năm nay, số người sống sót sau hai vụ ném bom nói trên, tiếng Nhật là hibakusha, còn 106.825 người, giảm 6.824 người so với một năm trước đó. Tuổi trung bình của các hibakusha đều hơn 85.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.