Nhật Bản, Mỹ đạt tiến triển trong đàm phán thuế quan, tiếp tục đàm phán cấp bộ trưởng

Nhật Bản và Mỹ đã đạt được một số tiến triển trong đàm phán thuế quan hôm 1/5 và nhất trí sẽ tiếp tục các vòng thương lượng tiếp theo ở cấp bộ trưởng vào giữa tháng này.
Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Ryosei Akazawa dẫn đầu đoàn Nhật Bản tham gia cuộc đàm phán với Mỹ. (Ảnh: Japan Times)
Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Ryosei Akazawa dẫn đầu đoàn Nhật Bản tham gia cuộc đàm phán với Mỹ. (Ảnh: Japan Times)

Theo hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản, Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Ryosei Akazawa - người dẫn đầu đoàn Nhật Bản tham gia cuộc đàm phán với Mỹ về vấn đề thuế quan - đã đưa ra thông báo trên khi trả lời báo giới tại Washington ngày 1/5 theo giờ địa phương.

Phái đoàn Nhật Bản vừa kết thúc vòng đàm phán thứ 2 về thuế quan với Mỹ tại Washington, với sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính nước chủ nhà Scott Bessent và một số thành viên khác trong Nội các của Tổng thống Donald Trump.

Tại vòng đàm phán, hai bên đã đi sâu trao đổi về các rào cản phi thuế quan, mở rộng thương mại song phương và tăng cường hợp tác an ninh kinh tế. Tuy nhiên, các vấn đề liên quan đến chi tiêu quốc phòng và tỷ giá hối đoái không được đề cập trong cuộc thảo luận kéo dài hơn 2 giờ này.

Trả lời câu hỏi về khả năng lãnh đạo hai nước có thể đạt được thỏa thuận vào tháng 6 tới, Bộ trưởng Akazawa tỏ ra khá thận trọng: “Sẽ rất tốt nếu có thể bước tới giai đoạn đó”.

Nhật Bản và Mỹ là hai đối tác thương mại lớn của nhau, đặc biệt trong ngành công nghiệp ô-tô vốn đang phải chịu mức thuế 25% cho xe nhập khẩu nguyên chiếc vào Mỹ. Trong một bước đi nhằm giảm bớt tác động đối với ngành công nghiệp ô-tô của Mỹ, hôm 29/4, Tổng thống Trump cho biết sẽ xem xét giảm mức thuế 25% đánh vào các mặt hàng phụ tùng ô-tô nhập khẩu, đồng thời cấp tín dụng hoặc bù đắp tài chính cho các hãng sản xuất ô-tô tại Mỹ.

Tuy nhiên, phía Nhật Bản muốn Mỹ dỡ bỏ các mức thuế áp đặt thời gian qua, cho rằng rào cản này đang gây xáo trộn hệ thống thương mại toàn cầu và làm tăng nguy cơ suy giảm kinh tế.

Hãng Kyodo dẫn một nguồn thạo tin cho biết trong quá trình đàm phán với Mỹ, phía Nhật Bản đã đưa ra một gói đề xuất bao gồm tăng cường nhập khẩu ngô và đậu tương của Mỹ trong bối cảnh đầu xuất sang Trung Quốc sụt giảm mạnh do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ ghi nhận Nhật Bản hiện là thị trường nhập khẩu ngô và đậu tương lớn nhất của Mỹ, vượt qua Trung Quốc từng là nước nhập khẩu đậu tương lớn nhất của Mỹ và là đối tác nhập ngô chủ chốt trong năm 2024.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang cân nhắc mở rộng hạn ngạch nhập khẩu gạo của Mỹ trong bối cảnh Washington đang muốn đẩy mạnh giảm thâm hụt thương mại và tạo việc làm có thu nhập cao hơn. Bên cạnh đó, còn có một số đề xuất khác cũng đang được Tokyo xem xét như đơn giản hóa quy trình kiểm tra an toàn và môi trường đối với xe ô-tô nhập khẩu. Đây là hướng đi nhằm xoa dịu những quan ngại lâu nay của ông Trump về “các rào cản phi thuế quan” khiến xe ô-tô Mỹ khó tiêu thụ tại Nhật Bản.

Một số nguồn tin khác cũng cho biết Nhật Bản cũng có thể cân nhắc hợp tác với Mỹ trong ngành đóng tàu, một trong những “lá bài” quan trọng của Tokyo trong đàm phán thuế quan dựa trên mong muốn của Washington về việc khôi phục ngành đóng tàu Mỹ để có thể cạnh tranh với các đối thủ bên ngoài.

Kyodo đưa tin Chính quyền Tổng thống Trump đang ưu tiên thúc đẩy đàm phán thuế quan với 3 đối tác chủ chốt tại châu Á là Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc, nhằm tạo lợi thế chiến lược trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 2/5, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tuyên bố sẽ bảo vệ các lợi ích quốc gia trong đàm phán với Mỹ. Theo ông, hai nước cần nỗ lực tối đa để thu hẹp bất đồng và sớm có được tiếng nói chung.

Hiện Mỹ đang áp thuế cơ sở 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu, thuế 25% đối với nhôm thép và ô-tô nhập khẩu, trong khi hoãn thuế đối ứng 90 ngày với các đối tác thương mại, trừ Trung Quốc. Theo thông báo trước đó của Mỹ, mức thuế đối ứng mà nước này dự định áp với Nhật Bản là 24%.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.