Nhật Bản cung cấp dịch vụ tư vấn về Covid-19 bằng tiếng Việt

NDĐT - Chính quyền thủ đô Tokyo ngày 17-4 thông báo đã đưa vào hoạt động một trung tâm tư vấn qua điện thoại để cung cấp thông tin về dịch Covid-19 cho người nước ngoài đang sinh sống ở thành phố này bằng 14 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt.

Chính phủ Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp về đại dịch Covid-19 trên toàn quốc (Ảnh: JPToday)
Chính phủ Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp về đại dịch Covid-19 trên toàn quốc (Ảnh: JPToday)

Trung tâm này hoạt động từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần theo số điện thoại miễn phí 0120-296-004.

Ngoài tiếng Việt và tiếng Nhật, các ngôn ngữ được hỗ trợ tại trung tâm gồm tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nepal, Indonesia, Tagalog (Philippines), Thái Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Campuchia và Myanmar.

Khi gọi vào số điện thoại của trung tâm, người có nhu cầu tư vấn có thể đặt các câu hỏi về vấn đề sức khỏe, công việc, giáo dục hay tình trạng cư trú.

Các nhân viên trong trung tâm sẽ kết nối người gọi với các trung tâm y tế chỉ định hoặc các bộ phận khác để cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho người gọi. Hiện tại, trung tâm có khoảng 50 nhân viên làm việc từ xa.

Các quan chức của chính quyền thành phố cho biết họ muốn hỗ trợ tối đa cho khoảng 570.000 người nước ngoài đang sống ở Tokyo trong thời điểm Chính phủ Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp.

Hiện, tình hình dịch Covid-19 tại Tokyo vẫn rất căng thẳng khi chiều nay, Thống đốc Tokyo Koike Yuriko thông báo, thủ đô Tokyo đã tăng thêm 201 ca Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm trong thành phố lên 2.796 ca. Đây là lần đầu tiên Tokyo ghi nhận số ca nhiễm mới vượt mốc 200.

Trước đó, thủ đô Tokyo vẫn duy trì đường dây nóng cung cấp dịch vụ tư vấn về Covid-19 nhưng chỉ bằng năm ngôn ngữ, gồm tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Thái Lan.

Còn Trung tâm Thông tin Y tế thuộc Hiệp hội các bác sĩ châu Á (AMDA) tại Nhật Bản cũng duy trì hoạt động tư vấn bằng tám ngôn ngữ trong thời gian từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều hằng ngày. Hoạt động này được duy trì từ hôm 8-4 cho đến ngày 20-5. Tiếng Việt cùng với tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Tagalog, Thái Lan và Tây Ban Nha được hỗ trợ theo số điện thoại 03-6233-9266 vào một số ngày nhất định trong tuần.

Trung tâm của AMDA sẽ cung cấp các thông tin cho người nước ngoài như họ sẽ gặp bác sĩ khi có hiện tượng nào, và thông tin về bệnh viện cần tới nếu bị nhiễm bệnh, theo các hướng dẫn của Bộ Y tế Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc về đại dịch Covid-19 vào ngày hôm qua trong nỗ lực cao nhất ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Tính đến sáng 17-4, toàn Nhật Bản đã ghi nhận 10.009 ca Covid-19, gồm 712 ca trên du thuyền Diamond Princess.

Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 trên toàn quốc

Có thể bạn quan tâm

Đoạn bờ sông Danube, ở gần Dunaszentbenedek, Hungary, ngày 2/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mực nước sông Danube xuống thấp, đe dọa an ninh năng lượng Trung và Đông Âu

Mực nước sông Danube xuống thấp bất thường do nắng nóng kéo dài và hạn hán nghiêm trọng đang gây gián đoạn hoạt động vận chuyển nhiên liệu, làm giảm sản lượng điện và ảnh hưởng đến hệ thống làm mát tại nhiều nhà máy điện ở Trung và Đông Âu, qua đó gây thêm sức ép đối với an ninh năng lượng khu vực.

Lừa đảo giả mạo chính khách Australia. (Ảnh chụp màn hình)

Australia thiệt hại hàng triệu USD vì hành vi lừa đảo giả mạo chính khách

Thiệt hại từ các vụ lừa đảo trực tuyến được báo cáo lên cơ quan quản lý doanh nghiệp Australia đã tăng đột biến 182% trong vòng 1 năm qua, vượt mức 7,4 triệu AUD, trong bối cảnh tội phạm mạng tăng cường sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo giả mạo hình ảnh và giọng nói của Thủ tướng cùng nhiều chính khách và doanh nhân nổi tiếng.

EU chính thức triển khai dự án IRIS². (Ảnh: TELECOM REVIEW EUROPE)

EU củng cố chủ quyền số

Việc Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức ký thỏa thuận triển khai chòm sao vệ tinh IRIS² với liên danh SpaceRISE đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với không gian số và địa chính trị của Liên minh châu Âu (EU). Dự án là bước đi quan trọng nhất của EU trong thập niên này nhằm thiết lập tự chủ chiến lược và bảo vệ chủ quyền số.

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.