Nhân rộng những mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã được Hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Mô hình trồng nho Hạ đen của Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Việt Huyền, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh.
Mô hình trồng nho Hạ đen của Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Việt Huyền, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh.

Phong trào đã phát huy tính năng động, sáng tạo của hội viên, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Thông qua những mô hình sản xuất mới, phương thức canh tác hiện đại, an toàn, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã dần thay đổi tư duy, chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang làm kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp. Sự đổi mới tư duy và cách làm của người dân đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đã mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội, đời sống của người dân khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc với thu nhập ngày càng tăng cao.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Phạm Khắc Nghiệp ở thôn Tân Thanh, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà cho biết, gia đình có hơn 5 ha đất chủ yếu trồng cây lấy gỗ, kết hợp trồng cây ăn quả và chăn nuôi trâu, bò cho tổng thu nhập từ 600 đến hơn 700 triệu đồng, trừ chi phí mỗi năm gia đình thu về hơn 200 triệu đồng. Mới đây, ông Nghiệp đã mạnh dạn liên kết với Hợp tác xã, Trường Giang trồng hơn 5.000 cây chanh leo, sắp đến kỳ thu hoạch.

Ở thôn Siệc Lống Mìn, xã Quảng Lâm ai cũng biết đến anh Chạc A Sập, người đã mạnh dạn đầu tư cải tạo đất đồi, xây dựng hệ thống ao đất phủ bạt để nuôi thử nghiệm 3.000 con cá tầm giống. Sau một năm nuôi thử nghiệm, mô hình này đã cho thấy hiệu quả với đầu ra ổn định. Đầu năm 2025, anh Sập quyết định đầu tư thêm 3 tỷ đồng mở rộng quy mô bể và hệ thống cấp, thoát nước, hình thành trang trại nuôi cá tầm với 80 bể nuôi cá giống và cá thương phẩm. Bước đầu, anh Sập xuất bán được hơn 300.000 cá giống cho các hộ nuôi tại Lào Cai và Lâm Đồng. Trang trại này cũng tạo việc làm cho gần 10 nhân công với mức thu nhập từ 7 đến 9 triệu đồng/ người/tháng.

Với mong muốn giới thiệu, quảng bá các sản phẩm chế biến từ nguồn hải sản tươi ngon của địa phương đến với người tiêu dùng trên cả nước, những năm qua, Hợp tác xã Thương mại và Chế biến thực phẩm Khánh Đan ở huyện Đầm Hà đã cung ứng ra thị trường nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, ngày càng chiếm được niềm tin của người tiêu dùng.

Anh Hà Văn Tiêu, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại và Chế biến thực phẩm Khánh Đan cho biết: “Với lợi thế địa phương ven biển, nguồn nguyên liệu cá, mực của Đầm Hà rất tươi ngon, cho nên tôi quyết tâm khởi nghiệp tạo ra các sản phẩm từ nguồn hải sản dồi dào của địa phương. Đến nay, sản phẩm chả mực và chả cá-mực của Hợp tác xã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, với sản lượng hàng chục tấn mỗi tháng và thị trường tiêu thụ đa dạng, nhất là trên các sàn thương mại điện tử, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động địa phương. Mới đây, anh Tiêu vinh dự là một trong 36 thanh niên tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng Giải thưởng Lương Định Của.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Tân Vũ Thị Xoa cho biết: “Để hỗ trợ phong trào, Hội Nông dân xã đã phối hợp hướng dẫn thành lập các mô hình kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ liên kết sản xuất. Từ năm 2021 đến nay, Hội Nông dân xã hướng dẫn thành lập mới 4 hợp tác xã, 1 tổ hợp tác, 7 chi, tổ hội nghề nghiệp, 1 câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh giỏi; toàn xã có 28 trang trại chăn nuôi, trồng trọt tổng hợp và nhiều gia trại hoạt động có hiệu quả”.

Đa dạng hóa các mô hình để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập là mục tiêu hướng đến của rất nhiều nông dân cũng như các hợp tác xã trong tỉnh. Tại xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, anh Vi Văn Nghiệp đã mạnh dạn đầu tư gần 1 tỷ đồng mua 16 con hươu từ Hương Sơn, Hà Tĩnh về nuôi lấy nhung. Sau gần hai năm chăm sóc, đàn hươu của anh Vi Văn Nghiệp phát triển tốt, sinh sản thêm hai con, nâng tổng đàn hươu lên 18 con, trong đó có 12 con đã cho khai thác nhung.

Có thể thấy rõ, từ phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều hộ nông dân thật sự là tấm gương điển hình ở hầu hết các lĩnh vực sản xuất cho thu nhập cao; số hộ có thu nhập trừ chi phí đạt hơn 500 triệu đồng ngày càng nhiều, có những hộ thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm.

Mỗi năm, tỉnh Quảng Ninh có hơn 60.000 hộ hội viên nông dân đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào, ngày càng xuất hiện nhiều những triệu phú, tỷ phú nông dân truyền cảm hứng cho cộng đồng bằng sự năng động, sáng tạo, bản lĩnh. Thực tiễn đã khẳng định, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi của hộ nông dân đã lan tỏa khí thế thi đua vượt khó, làm giàu của nhiều hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với thực hiện thành công đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030".

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.