Nhân rộng mô hình công tác xã hội trong bệnh viện

Thông qua hoạt động công tác xã hội tại một số bệnh viện, nhiều người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn đã được hồi sinh nhờ sự giúp đỡ kịp thời cả về tinh thần và vật chất từ cộng đồng. Tuy nhiên, theo phản ánh của bạn đọc, vẫn còn nhiều bệnh viện, cơ sở y tế chưa thật sự quan tâm đúng mức hoạt động xã hội này.

Tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Ung bướu - Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: HÀ THU
Tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Ung bướu - Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: HÀ THU

Sáng 3-3 vừa qua, phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp hội cựu học sinh PTTH Hà Nội tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Chương trình thu nhận gần 500 đơn vị máu, là món quà vô giá dành tặng các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo. Trước đó mấy tuần, một chương trình văn nghệ và ảo thuật đặc sắc mang tên “Xuân yêu thương” đã diễn ra tại Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương (Hà Nội). Nỗi buồn, nỗi đau đớn của bệnh tật dường như tan biến trên những gương mặt thơ ngây đang háo hức dõi theo từng tiết mục. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận tài trợ bằng tiền và hiện vật trị giá hơn 5,1 tỷ đồng từ các cá nhân, đơn vị, nhà hảo tâm, bao gồm tiền hỗ trợ cho 2.134 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các suất quà, suất cháo và các trang thiết bị y tế phục vụ công tác điều trị tại BV. Đây là năm thứ tám chương trình “Xuân yêu thương” được phòng công tác xã hội (CTXH) BV Nhi Trung ương phối hợp với các đơn vị từ thiện tổ chức.

Là đơn vị đầu tiên thành lập phòng CTXH, đến nay BV Nhi Trung ương đã trải qua 10 năm hoạt động CTXH trong BV, trở thành mô hình điểm để nhân rộng trong cả nước. Mười năm qua, phòng CTXH BV Nhi Trung ương đã kêu gọi và nhận tài trợ được hơn 100 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm giúp đỡ các gia đình bệnh nhi khó khăn. Công việc hằng ngày của các nhân viên CTXH là đến từng phòng bệnh thăm hỏi, động viên và tìm hiểu về những bệnh nhi mới nhập viện, bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; phát phiếu cơm, cháo miễn phí; hướng dẫn người nhà bệnh nhi làm thủ tục; trợ giúp các y, bác sĩ trong quá trình khám và điều trị; vận động các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ bệnh nhi mắc bệnh nặng, hoàn cảnh khó khăn... Hằng tháng, những khoản hỗ trợ đóng góp bằng tiền mặt, bằng suất cơm, cháo đều được phòng CTXH cập nhật trên trang thông tin của BV. Trưởng phòng CTXH BV Nhi Trung ương, Ths Dương Thị Minh Thu cho biết: “Mục tiêu cao nhất mà chúng tôi hướng tới là bảo đảm các bệnh nhi khó khăn đang điều trị tại BV được chăm lo về tinh thần và đủ kinh phí điều trị.”

Mặc dù mới thành lập chưa đầy ba năm, nhưng phòng CTXH BV Bạch Mai đã có nhiều hoạt động CTXH tích cực và hiệu quả. Một trong những hoạt động hiệu quả đó là kết nối với các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn. Trên trang thông tin điện tử của BV tại địa chỉ bachmai.gov.vn thường xuyên cập nhật những thông tin về mọi hoạt động của BV và những hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ, giúp đỡ từ cộng đồng. Khi có nguồn tài trợ, các nhà hảo tâm và nhân viên CTXH trực tiếp đến tận giường bệnh để trao tặng. Bằng sự kết nối này, nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ với tổng số tiền và hiện vật, đến nay đã lên tới gần 15 tỷ đồng. BV cũng hỗ trợ người bệnh miễn giảm một phần viện phí được trích từ nguồn quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo của BV. Các nhân viên CTXH của BV còn hỗ trợ tìm về với gia đình cho những bệnh nhân không có người nhà chăm sóc. Từ cuối năm 2017, phòng CTXH lắp đặt năm thùng thu gom, quản lý và trả lại những đồ dùng, vật dụng thất lạc cho khách và người bệnh. Nhiều người bệnh mừng rơi nước mắt khi được báo tin đến nhận lại nhiều giấy tờ quý giá mà nếu phải làm lại sẽ tốn kém nhiều thời gian, công sức và tiền bạc.

Anh Trần Văn Hải, ở thôn Cống Đặng, xã Hồng Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) từng tốt nghiệp loại giỏi Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành cơ khí, đoạt giải nhất tư vấn viên giỏi toàn quốc, Trưởng phòng kỹ thuật của một hãng xe lớn tại Việt Nam khi mới 27 tuổi. Một tai nạn bất ngờ cách đây mười năm khiến anh rơi vào tình trạng “thập tử nhất sinh”. Gần hai năm, anh nằm bất động trên giường bệnh, ăn uống hoàn toàn qua ống thông, phải chuyển qua nhiều BV. Sau 10 năm kiên trì, bền bỉ chữa bệnh, từ chỗ nằm liệt giường, anh Hải đã dần ngồi dựa được vào xe lăn. Cũng trong 10 năm ấy, cha mẹ anh gom góp từng đồng để dành chữa trị cho con. Căn nhà nhỏ cũ kỹ không có đồ đạc gì cũng được cầm cố để vay ngân hàng. Đến nay chi phí đã hết hơn hai tỷ đồng mà liệu trình điều trị cho anh Hải vẫn còn dài. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Hải, phòng CTXH BV Bạch Mai đã hỗ trợ suất ăn hằng ngày cho bệnh nhân, kêu gọi các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ anh Hải và gia đình vượt qua khó khăn. Anh Hải đã được một số đơn vị, cá nhân giúp đỡ số tiền hơn 100 triệu đồng. Số tiền đó không chỉ để thanh toán hỗ trợ chi phí điều trị mà còn giúp cho gia đình anh có tiền thuê nhà, ăn ở, sinh hoạt trong thời gian anh tiếp tục tập luyện, phục hồi chức năng sau những cuộc phẫu thuật. Em Phạm Thu Thủy, sinh năm 2003, từng là học sinh giỏi của Trường THCS Hồng Quang (Thanh Miện, Hải Dương), nhưng từ tháng 9-2015, Thủy đã phải dừng việc học vì căn bệnh ung thư hạch. Em phải trải qua nhiều đợt truyền hóa chất, sức đề kháng suy giảm. Kết thúc liệu trình hóa trị, Thủy và gia đình đang hy vọng em có thể tiếp tục trở lại trường học. Nhưng vi-rút thủy đậu, rồi bội nhiễm đã khiến em phải nhập viện cấp cứu tại khoa Hồi sức tích cực BV Bạch Mai trong tình trạng: nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi nặng, suy đa tạng, ung thư hạch đã điều trị hóa chất. Để có tiền chữa trị cho con, bố Thủy dù bị dị tật ở bàn tay vẫn phải làm công việc phụ hồ, mẹ Thủy thu mua ve chai, góp nhặt từng đồng. Tài sản lớn nhất của gia đình là hai con bò cũng đã phải bán đi để chữa bệnh cho Thủy. Kinh tế gia đình rơi vào khánh kiệt.Trước hoàn cảnh nghiệt ngã của em, Phòng CTXH BV Bạch Mai đã tích cực kêu gọi các tấm lòng nhân ái cùng chung tay giúp đỡ gia đình em. Số tiền hỗ trợ hơn 30 triệu đồng từ các nhà hảo tâm đã đem lại cho em cơ hội vượt qua cơn nguy kịch. Hiện nay, em đang tiếp tục điều trị hỗ trợ tại khoa Y học cổ truyền của BV Bạch Mai.

Thời gian qua, hoạt động CTXH của một số BV đã tiếp thêm động lực cho nhiều người bệnh nghèo, giúp họ yên tâm điều trị bệnh. Những cán bộ, nhân viên làm CTXH không chỉ là nhịp cầu trao đi và nhận lại những tình cảm sẻ chia của cộng đồng dành cho bệnh nhân nghèo, mà với công việc tiếp đón, hướng dẫn, giúp đỡ người bệnh từ khâu làm thủ tục khám, chữa bệnh, giúp người bệnh nặng đi lại, vệ sinh cá nhân, lắng nghe tâm tư của người bệnh cũng khiến người bệnh tăng thêm sự hài lòng. “Giúp người bệnh, cũng chính là giúp mình” - nhân viên y tế sẽ có thêm thời gian để tập trung vào các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu để nâng cao tay nghề, chăm sóc và điều trị hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, theo phản ánh của bạn đọc, hiện nay vẫn còn nhiều BV, nhất là các BV tuyến tỉnh, huyện chưa quan tâm hoạt động này. Tìm hiểu, chúng tôi được biết, nhiều BV chỉ mới thành lập được phòng CTXH, gồm 3 đến 4 người, lại làm việc kiêm nhiệm, chưa được đào tạo cơ bản về chuyên ngành CTXH. Không chỉ thiếu nguồn nhân lực “có nghề” CTXH ở các BV mà ngay chính sách đối với người hoạt động CTXH trong ngành y tế cũng chưa được quan tâm đúng mức. Hiện nay, ngành y tế vẫn chưa xây dựng chức danh chuyên môn về CTXH trong cơ cấu nhân sự y tế. Đây là những rào cản cần được khắc phục để phát triển nghề CTXH trong các BV, góp phần tăng cường chất lượng, hiệu quả trong việc nâng cao sức khỏe cho người dân.

Hiện nay, với tình trạng quá tải ở một số BV, áp lực công việc nặng nề đối với người thầy thuốc, ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình khám, chữa bệnh, nếu có sự tham gia của các nhân viên CTXH hoặc cán bộ y tế được trang bị tốt kỹ năng CTXH sẽ làm tăng thêm sự hài lòng của người bệnh hơn.

“Bộ Y tế đặt mục tiêu đến năm 2020 có 90% cơ sở y tế trong cả nước triển khai hoạt động CTXH trong BV. Đây cũng chính là một trong những tiêu chí đánh giá đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên ngành y tế”.

TS NGUYỄN HỒNG SƠN Phó Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế

“Là BV đa khoa tuyến cuối, BV Bạch Mai thường xuyên có nhiều bệnh nhân nặng, hoàn cảnh rất khó khăn, dù còn cơ hội cứu chữa nhưng vì không có tiền nên một mực xin ra viện, mặc cho thầy thuốc, nhân viên CTXH giải thích, vận động. Khi đó, nếu được các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm đứng ra bảo lãnh và hỗ trợ viện phí thì bệnh nhân sẽ thêm quyết tâm điều trị, không để mất đi cơ hội sống quý giá”.

Bác sĩ CKII PHẠM THỊ BÍCH MẬN Trưởng phòng CTXH BV Bạch Mai

Có thể bạn quan tâm

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Biển cảnh báo nhắc nhở các tài xế giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân-Nghi Sơn.

Giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc: Nghiêm minh, không máy móc

Từ ngày 27/8, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm khoảng cách an toàn trên tuyến Pháp Vân-Nghi Sơn. Việc xử lý nghiêm là cần thiết để phòng ngừa tai nạn, song cần xác định tiêu chí vi phạm, xử lý phù hợp các tình huống phát sinh, hoàn thiện hệ thống cảnh báo để quy định đi vào thực tiễn, tạo đồng thuận.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà gia đình chính sách tại Thái Nguyên. (Ảnh minh họa: DUY ĐỨC)

Bổ sung chính sách với người đã hưởng chế độ một lần sẽ tạo bất cập

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về việc xem xét ban hành chính sách hỗ trợ các đối tượng được hưởng chính sách một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, Bộ Quốc phòng cho biết, việc này sẽ tạo bất cập và không bảo đảm công bằng giữa các đối tượng.

Nhiều khách hàng chia sẻ sẵn sàng bỏ qua trải nghiệm các hàng quán vì trông thấy quán sử dụng các thiết kế do AI tạo ra.

Cảnh giác với ảnh món ăn AI: Đẹp mắt nhưng có thể khác xa thực tế

Những bát phở đầy ắp topping, miếng thịt nướng vàng óng hay ly đồ uống bắt mắt ngày càng xuất hiện nhiều trên các ứng dụng giao đồ ăn và mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI, khiến món ăn hấp dẫn hơn thực tế, dễ khiến khách hàng hụt hẫng khi nhận hàng.

Tại Hà Nội, từ năm học 2026-2027, việc tổ chức bữa ăn bán trú được thực hiện theo quy trình mới, tăng công khai, phân định trách nhiệm và ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck) trong quản lý. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Bữa ăn học đường: Phụ huynh cần được biết gì để cùng giám sát?

An toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường không dừng lại ở việc chọn đơn vị cung cấp đủ điều kiện mà điều phụ huynh quan tâm nhất là, sau khi ký kết hợp đồng, các đơn vị cam kết về năng lực, nguồn thực phẩm, định lượng và chất lượng suất ăn được hậu kiểm ra sao? 

Theo thông tin từ ePass, chính sách mới là chính sách phí áp dụng cho hoạt động xử lý giao dịch ETC kể từ thời điểm có hiệu lực, độc lập với các dịch vụ, tiện ích bổ sung khác. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

ePass làm rõ phí xử lý giao dịch ETC

Trước những băn khoăn của người sử dụng về phí xử lý giao dịch ETC, ePass cho biết, khoản phí chỉ áp dụng với tài khoản có phát sinh giao dịch xe qua trạm trong tháng trước đó và được tính theo tài khoản, không tính theo số lượng phương tiện đăng ký.