Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn với những ca khúc nồng ấm tình người

Chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật mang đến cho khán giả những ca khúc tiêu biểu của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã ghi dấn ấn sâu đậm trong lòng của nhiều thế hệ người yêu nhạc Việt Nam.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.

Tối 26/12, tại Nhà hát Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội Âm nhạc Thành phố giới thiệu chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật chân dung âm nhạc nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn với chủ đề “Sống và ước vọng”.

Với 80 năm tuổi đời, hơn 60 năm tuổi nghề, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, phần thưởng cao quý, cùng các giải thưởng như: Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu (1960-1965), Giải thưởng Nhà nước về Văn học-Nghệ thuật (đợt I - 2001).

Ông tên thật là Phạm Văn Thành, sinh ngày 23/5/1942 tại Phnom Penh, Campuchia. Dù ra đời ở xứ sở Chùa Tháp, nhưng huyết mạch quê cha Nam Định và quê mẹ Hưng Yên vẫn chảy những giai điệu dân ca Việt trong tâm hồn Phạm Văn Thành. Năm 15 tuổi, Phạm Văn Thành viết ca khúc đầu tay “Em là thiếu niên Việt kiều”.

Năm 1960, chàng trai Phạm Văn Thành gia nhập Đoàn văn công Giải Phóng đóng tại căn cứ Tây Ninh. Mật danh hoạt động ở chiến khu Phạm Minh Tuấn do giáo sư Nguyễn Văn Hiếu đặt cho, cũng trở thành bút danh viết nhạc của ông từ đêm giao thừa 1961.

Trên dặm đường rong ruổi của cuộc kháng chiến, những tên làng, tên đất, những cô gái, những bà mẹ, những giải phóng quân anh dũng, kiên cường… đã cho ông cảm xúc đậm đà, để rồi từ đó thoát thai trở thành những bài ca nồng ấm tình người.

Các bài hát trong giai đoạn này minh chứng rằng ông đã là một nhạc sĩ có nghề trước khi vào học trường nhạc, không chỉ với chiều sâu nội tâm, tình cảm dạt dào được phô diễn, mà còn với nghệ thuật viết ca khúc ngày càng chắc tay.

Điển hình như với ca khúc “Qua sông” được viết năm 1963, khi nhạc sĩ mới chỉ 21 tuổi và đang trong chiến khu. Tác phẩm này giúp ông nhận được Giải thưởng văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu giai đoạn năm 1960-1965.

Và với ca khúc “Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn” được viết năm 1968 trong chiến dịch Mậu Thân, Phạm Minh Tuấn đã tự khẳng định một cây bút xuất sắc của nền âm nhạc truyền thống cách mạng ở miền nam.

NSND Tạ Minh Tâm thể hiện ca khúc "Dấu chân phía trước" (thơ Hồ Thi Ca).

NSND Tạ Minh Tâm thể hiện ca khúc "Dấu chân phía trước" (thơ Hồ Thi Ca).

Theo NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, sự nghiệp sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn không chỉ gắn bó với những giai đoạn lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc mà còn đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Các sáng tác của ông ở thời kỳ đổi mới, xây dựng lại đất nước sau chiến tranh đều có rất nhiều tác phẩm tạo nên dấu ấn sâu sắc như: “Khát vọng” (thơ Đặng Việt Lợi), "Bài ca không quên", “Đất nước” (thơ Tạ Hữu Yên), "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ" ( phỏng thơ Nguyễn Nhật Ánh), "Mùa xuân từ những giếng dầu"…

Với đề tài ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng những tình cảm đặc biệt dành cho Người, những tác phẩm như "Niềm tin", "Bác Hồ - Người là ngôi sao sáng mãi", "Dấu chân phía trước" (thơ Hồ Thi Ca) đã ra đời và thấm sâu vào mỗi chúng ta tình cảm thiêng liêng dành cho Bác Hồ kính yêu.

“Chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động quảng bá tác phẩm âm nhạc truyền thống cách mạng với mong muốn lan tỏa các giá trị truyền thống cách mạng kiên trung mà bao thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, từ đó hun đúc tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay hăng say lao động, học tập, rèn luyện, sáng tạo, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết.

Những ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đi cùng năm tháng chiến tranh khốc liệt với tinh thần lạc quan cách mạng đã cổ vũ, động viên quân và dân ta chiến đấu kiên cường, góp phần làm nên những chiến công oanh liệt. Nhiều tác phẩm của ông đã là bài hát nằm lòng của biết bao thế hệ người yêu âm nhạc Việt Nam.

-----
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy

Có thể bạn quan tâm

"Cảm ơn âm nhạc" ghi dấu sự trở lại của Ban nhạc Quả dưa hấu. (Ảnh: Ê-kíp sản xuất)

Ban nhạc Quả dưa hấu trở lại với MV “Cảm ơn âm nhạc”

Tối 28/1, Ban nhạc Quả dưa hấu ra mắt MV “Cảm ơn âm nhạc”, như món quà nghệ thuật đặc biệt gửi đến người yêu nhạc. Ca khúc nằm trong live concert “Bản ghi nhớ” dự kiến sẽ diễn ra giữa tháng 3/2026, chính thức đánh dấu sự tái hợp của các thành viên Quả dưa hấu sau gần ba thập kỷ rời sân khấu chung.

Nhiều ca sĩ được giới trẻ yêu thích sẽ tham gia chương trình Đón Tết Nguyên đán Toàn cầu 2026 tại Hà Nội và Hải Phòng.

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc Việt Nam-Trung Quốc chào Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí hân hoan đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc “Đón Tết Nguyên đán toàn cầu 2026 (Global Youth Spring Festival Gala - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân)” sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng với chuỗi hoạt động sôi động và đặc sắc.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026” sẽ chính thức diễn ra. Chương trình được kỳ vọng trở thành một dấu mốc văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng trong thời khắc đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Không gian trưng bày các tác phẩm nổi bật do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.

Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên mới

Ngày 27/1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp Cục Tuyên huấn ra mắt cuốn sách "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới" của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hệ thống thông tin về các đơn vị hành chính trong cả nước sau sáp nhập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long.

Hình tượng chú Tễu được tiếp cận như một biểu tượng văn hóa, kết tinh giữa nghệ thuật ẩm thực và những giá trị gắn với tình thân gia đình.

Kể câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt từ hình ảnh chú Tễu

Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, chú Tễu của nghệ thuật múa rối nước là một hình tượng quen thuộc và giàu ý nghĩa. Tên gọi “Tễu” được cho là bắt nguồn từ chữ “Tiếu”, nghĩa là cười. Nụ cười của chú Tễu mộc mạc, hóm hỉnh nhưng ẩn chứa trí tuệ dân gian, tinh thần lạc quan và khát vọng an hòa của người Việt.

Công chúng thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026". (Ảnh: CHIÊU ANH)

Bản giao hưởng rực rỡ, nồng nàn của mùa xuân

Triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026" giới thiệu đến công chúng gần 100 tác phẩm của các họa sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Thanh Dương, Nguyễn Quý Dương, Nguyễn Ngọc Phương. Sự hội ngộ của 4 cá tính khác biệt này đã tạo nên không gian nghệ thuật, nơi những rung cảm trước thềm năm mới được chuyển hóa thành mảng màu nồng nàn, sống động.