Nhà ga, bến xe đông kín người, nhiều tuyến đường ùn tắc

Chiều 13/2 (26 tháng Chạp), ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, nhiều tuyến đường trong nội đô cũng như cửa ngõ Thủ đô Hà Nội rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài, dòng phương tiện nối đuôi nhau nhích từng mét.

Hành khách làm thủ tục hàng không tại Nhà ga T1 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Hành khách làm thủ tục hàng không tại Nhà ga T1 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Tại các bến xe Hà Nội, lượng hành khách đi lại tăng vọt so với ngày thường. Một số tuyến xe xuất bến liên tục đưa người dân về quê đón Tết. Tại nhà ga, cảng hàng không cũng trong cảnh đông nghẹt, chen chúc.

Ùn tắc cục bộ nhiều tuyến đường

Từ phường Bồ Đề, chị Mai Thị Thu (quê Thanh Hóa) mất hơn một tiếng đồng hồ mới bắt được xe buýt trên đường Nguyễn Văn Cừ để sang Bến xe Giáp Bát đón xe khách về quê. Chị đi trông trẻ cho một gia đình, xin được nghỉ sớm hơn nửa ngày nên vội vã thu xếp hành lý về sắm sửa Tết ở nhà.

Do quê ở xã Nông Cống, lượng phương tiện về không nhiều, trong khi lượng khách khá lớn, vì thế, chị phải gọi điện đặt chỗ từ cách đây cả tuần với mong muốn có ghế ngồi tốt vì quãng đường về quê chị dài hơn 150km.

Cũng may do đặt chỗ sớm, nhà xe vẫn lấy giá 250 nghìn đồng, không tăng hơn ngày thường. Xin phép cơ quan cho nghỉ sớm, anh Hoàng Gia Khánh (quê Ninh Bình), nhân viên một công ty tư nhân tất tưởi ba-lô quần áo bắt Grab ra bến xe về quê.

Cứ tưởng đi sớm tránh được cảnh tắc đường, nhưng khi đến đường Giải Phóng, cả tuyến đường dài đông nghẹt, chiếc xe chở anh phải nhích từng mét, luồn lách hàng tiếng đồng hồ mới vào được bến xe.

“Các nút đèn đỏ phải mất 3-4 nhịp mới lưu thông qua được. Kiểu này xe về đến Ninh Bình cũng phải nửa đêm”, anh Khánh chia sẻ.

Đường Giải Phóng đoạn từ Bến xe Giáp Bát ra Bến xe Nước Ngầm ken đặc phương tiện. Khu vực trước cổng bến xe khá lộn xộn vì xe ôm liên tục dừng trả và đón khách. 16 giờ chiều, trên đường vành đai 2, ô-tô xếp thành hàng dài ở đường trên cao, nhích từng mét để ra các nút giao lên xuống.

Đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua Khu đô thị Kim Văn-Kim Lũ ùn tắc cả 2 chiều do xe ô-tô dồn mạnh về nút giao Pháp Vân để đi ra đường cao tốc và cầu Thanh Trì.

Trước cổng Bến xe Mỹ Đình trên đường Phạm Hùng, lượng xe máy và ô-tô tắc nghẽn hàng cây số. Lực lượng cảnh sát giao thông rất vất vả để điều tiết, phân luồng xe đi lại.

Theo lãnh đạo Bến xe Giáp Bát, trong ngày làm việc cuối cùng, chiều 13 và ngày 14/2, lượng hành khách đổ về bến tăng cao hơn so với ngày thường, nhưng chưa xảy ra quá tải.

Do một lượng lớn sinh viên được nghỉ sớm và đã về quê từ trước 23 tháng Chạp cho nên khách đi xe trải dàn khá đều trong các ngày, rải rác, không xảy ra ùn ứ cục bộ.

Cao điểm nhất trong dịp trước Tết là chiều 13/2 và ngày 14/2, lượng khách dự báo tăng cao đột biến. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, nhiều người đi xe cá nhân, xe hợp đồng hoặc xe ghép về quê cho nên khách về bến cũng không chịu cảnh quá tải.

Trong trường hợp lượng xe trên tuyến không đáp ứng kịp, Bến xe Giáp Bát sẽ huy động lượng xe tăng cường đã được Sở Xây dựng cấp phép nhằm giải tỏa hành khách kịp thời.

Lãnh đạo Bến xe Giáp Bát cho biết, bến xe đã bố trí cán bộ, nhân viên, bảo vệ ứng trực tại các vị trí trọng yếu cả trong và ngoài bến, đồng thời phối hợp với lực lượng công an phường, cảnh sát giao thông nhằm bảo đảm an ninh trật tự và điều tiết phân luồng phương tiện ra, vào bến; không cho xuất bến đối với doanh nghiệp vi phạm.

Duy trì đi lại an toàn, thuận tiện

Kiểm tra công tác phục vụ hành khách dịp cao điểm Tết Nguyên đán tại Bến xe Giáp Bát và Bến xe Nước Ngầm trong ngày 13/2, Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn yêu cầu công tác phục vụ phải được đặt lên hàng đầu, không để xảy ra tình trạng hành khách đến bến mà không có xe về quê.

“Các đơn vị cần tiếp tục duy trì nghiêm quy định, bảo đảm người dân đi lại an toàn, thuận tiện. Các bến xe tăng cường ứng dụng công nghệ trong điều hành, bán vé; công khai giá vé, lộ trình để hành khách dễ dàng tiếp cận thông tin”, ông Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, không khí tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trở nên hối hả hơn bao giờ hết.

Tại Nhà ga T1, hành khách vội vã xếp hàng, hoàn tất thủ tục lên các chuyến bay. Dù chưa phải ngày cao điểm nhất của kỳ nghỉ nhưng ngày 26 Tết tại Nội Bài đã ghi nhận lưu lượng hành khách tăng trưởng mạnh.

Theo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trong 7 ngày trước Tết (từ 10/2 đến 16/2), Cảng đón hơn 725.000 lượt hành khách, tăng 16% và 4.467 lượt chuyến bay, tăng 12,5% so cùng kỳ.

Ngày cao điểm nhất trước Tết sẽ rơi vào 28 tháng Chạp (14/2) với lượng khách vượt mốc 116.000 lượt khách và 674 lượt chuyến bay. Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trong ngày 13/2, có hơn 116.000 lượt hành khách thông qua cảng; với 729 lượt chuyến bay cất hạ cánh. Trong đó, hành khách nội địa đạt hơn 64.700 lượt và khách quốc tế hơn 51.300 lượt.

Để đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) đã chủ động xây dựng kế hoạch khai thác cao điểm, tăng cường nguồn lực, bổ sung chuyến bay và phối hợp chặt chẽ các đơn vị trong dây chuyền phục vụ nhằm bảo đảm khai thác an toàn, thông suốt.

Trong những ngày cao điểm nhất, các hãng dự kiến khai thác gần 600 chuyến bay mỗi ngày... Lưu lượng bay tại Tân Sơn Nhất đang chạm ngưỡng cao chưa từng có trong dịp cao điểm Tết.

Với sản lượng vượt 1.050 chuyến/ngày và tiếp tục tăng, lực lượng kiểm soát không lưu đã kích hoạt phương án điều hành cao điểm, bảo đảm an toàn tuyệt đối và điều hòa hoạt động bay thông suốt trong những ngày cao điểm nhất trong năm.

Ngày 11/2, Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận-Tại sân bay Tân Sơn Nhất (Công ty Quản lý bay miền nam) đã điều hành an toàn 1.055 chuyến bay, mức cao nhất từng ghi nhận tại khu vực này.

Trong ba ngày cao điểm tiếp theo (13, 14 và 15/2), lưu lượng hoạt động bay dự kiến lần lượt đạt 1.075, 1.056 và 1.053 chuyến/ngày; trong đó, ngày 26 tháng Chạp được xác định là thời điểm có sản lượng điều hành lớn nhất của toàn bộ giai đoạn trước Tết.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.