Nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông

Ngày 27/3, Israel đã đóng cửa nhiều tuyến đường gần biên giới với Liban sau khi phong trào Hezbollah ở Liban phóng hàng chục quả tên lửa vào Kiryat Shmona, một thị trấn biên giới của Israel. Thông báo của Hội đồng vùng Thượng Galilee cho biết, quân đội Israel đã cấm các phương tiện dân sự đi lại trên các con đường từ Tel Hai tới Margaliot và từ Margaliot tới Misgav Am.
Khu nhà ở Liban bị phá hủy trong đợt không kích của Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)
Khu nhà ở Liban bị phá hủy trong đợt không kích của Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Giao tranh qua biên giới Liban-Israel

Động thái nêu trên cho thấy dấu hiệu cảnh báo nguy cơ xung đột leo thang giữa Israel và phong trào Hezbollah. Giao tranh qua biên giới giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban xảy ra ngày 27/3 với hàng loạt cuộc bắn phá từ cả hai phía. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã tiến hành hai cuộc không kích liên tiếp vào khu vực miền nam Liban. IDF cho biết đã loại khỏi vòng chiến đấu ít nhất 8 tay súng. Trước đó, IDF cũng tuyên bố ít nhất 7 tay súng chết trong cuộc không kích của Israel vào làng Habbariyeh.

Trong khi đó, Hezbollah xác nhận đã tiến hành nhiều cuộc bắn tên lửa sang lãnh thổ Israel trong ngày 27/3. Mục tiêu tấn công là các địa điểm quân sự ở khu vực Kiryat Shmona và vùng Har Dov ở phía tây Galilee. IDF cũng cho biết, cuộc tấn công của Hezbollah với khoảng 30 quả tên lửa nhằm vào Kiryat Shmona khiến một dân thường Israel thiệt mạng.

Giao tranh qua biên giới kéo dài gần sáu tháng qua giữa IDF và Hezbollah đã khiến khoảng 340 người phía Liban thiệt mạng, phần lớn là thành viên Hezbollah. Đợt giao tranh mới nhất này có nguy cơ bùng phát thành xung đột.

IPU thúc giục ngừng bắn tại Gaza

Xung đột ở Gaza là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự tại Đại hội đồng lần thứ 148 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) vừa diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ. Ngày 27/3, Chủ tịch IPU Tulia Ackson và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong thay mặt cộng đồng nghị viện toàn cầu đưa ra tuyên bố chung, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza. Tuyên bố nhấn mạnh, các cơ quan hữu quan của tất cả các bên cần thực hiện hành động khẩn cấp để giảm nỗi đau khổ cho người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng xung đột.

Tuyên bố cũng kêu gọi thả tất cả con tin ngay lập tức và vô điều kiện; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì luật nhân đạo quốc tế và nhắc lại sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ hành vi bạo lực nào nhằm vào dân thường.

Cùng ngày, trong cuộc gặp ở Beirut, Thủ tướng Liban Najib Mikati và người đồng cấp Italia Giorgia Meloni hoan nghênh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, đồng thời kêu gọi thực hiện đầy đủ nghị quyết này. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hy vọng nghị quyết nêu trên sẽ thúc đẩy một lệnh ngừng bắn bền vững.

Trong cuộc hội đàm tại thủ đô Amman với Đặc phái viên của Nhật Bản về hòa bình Trung Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi nhấn mạnh sự cần thiết ngăn chặn cuộc tấn công của Israel ở Gaza, bảo vệ dân thường và tôn trọng luật pháp quốc tế. Hai bên thảo luận về nỗ lực ngăn chặn các hành động của Israel tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine.

Tại cuộc gặp ở Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và phái đoàn Quốc hội Mỹ do Chủ tịch Ủy ban Thuế vụ Hạ viện Mỹ Jason Smith dẫn đầu đã thảo luận về diễn biến mới nhất tại Gaza và nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước là sự bảo đảm cho việc khôi phục an ninh và ổn định khu vực. Hai bên cũng cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng của việc mở rộng xung đột đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Căng thẳng trên Biển Đỏ gia tăng

Ngày 27/3, đài truyền hình al-Masirah do lực lượng Houthi điều hành cho biết, liên minh quân sự Mỹ-Anh đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào thành trì của lực lượng này ở tỉnh Saada, miền bắc Yemen. Cuộc tấn công nhằm vào khu vực al-Kutaynat ở quận Baquim. Saada là thành trì của thủ lĩnh Abdulmalik al-Houthi và một số chỉ huy chủ chốt của lực lượng Houthi. Các lực lượng Mỹ và Anh chưa xác nhận thông tin trên.

Cùng ngày, lực lượng Houthi tuyên bố trong vòng 72 giờ đã thực hiện 6 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các tàu hàng ở Vịnh Aden và Biển Đỏ. Mục tiêu tấn công là các tàu Maersk Saratoga, APL Detroit, Huang Pu và Pretty Lady, mà Houthi xác định thuộc sở hữu của Mỹ hoặc Anh. Houthi cũng tấn công 2 tàu khu trục của Mỹ.

Trước đó, quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công 3 cơ sở lưu trữ dưới lòng đất được lực lượng Houthi sử dụng. Thông báo ngày 23/3 của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, lực lượng Mỹ cũng tấn công và tiêu diệt 4 máy bay không người lái tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen.

Bất ổn an ninh ở Biển Đỏ đã buộc nhiều hãng vận tải biển tạm ngừng hoạt động vận chuyển qua Biển Đỏ và chuyển hướng sang tuyến đường biển dài hơn và đắt đỏ hơn quanh Mũi Hảo Vọng ở cực Nam châu Phi.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.