Nguy cơ vỡ đập hồ chứa nước Đắk N’ting: Sớm công bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó thiên tai

Ngày 7/8, Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai do đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã kiểm tra thực địa một số điểm sụt trượt tại các công trình thủy lợi, đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Gia Nghĩa và làm việc với tỉnh Đắk Nông và các sở, ngành liên quan.
Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai do đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã kiểm tra thực địa tại Đắk Nông.
Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai do đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã kiểm tra thực địa tại Đắk Nông.

Sau khi kiểm tra thực tế sự cố sạt trượt tại hồ chứa nước Đắk N’ting, làm việc với tỉnh Đắk Nông, các chuyên gia trong đoàn công tác cho rằng, nguyên nhân chính là do mưa lớn kéo dài gây nên hiện tượng tụ thủy dẫn tới sạt trượt, bên cạnh đó còn do yếu tố tác động của việc đào đắp khu vực chân ta-luy công trình, làm nhão đất dẫn đến sụt lún; địa phương cần tính toán, triển khai ngay các giải pháp để hạ thấp mực nước trong hồ Đắk N’ting.

Đây là việc làm cần thiết để hạn chế nguy cơ vỡ đập cũng như chủ động ứng phó với các đợt mưa, lũ sắp tới. Bên cạnh đó, cần triển khai sớm công tác quan trắc, đo đạc lại địa hình, theo dõi chặt chẽ các vết nứt trên thân đập, trên hai vai đập để có giải pháp xử lý phù hợp.

Cầu tràn nối liền thân đập và chân đập hồ chứa nước Đắk N'Ting bị xô đẩy, dịch chuyển có nguy cơ cao làm vỡ hồ chứa.

Cầu tràn nối liền thân đập và chân đập hồ chứa nước Đắk N'Ting bị xô đẩy, dịch chuyển có nguy cơ cao làm vỡ hồ chứa.

Đối với vị trí sạt trượt trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thành phố Gia Nghĩa, các chuyên gia cho rằng cần phải triển khai ngay các giải pháp để xử lý dòng tụ thủy đã hình thành bên trái đường (theo hướng từ thành phố Gia Nghĩa đi tỉnh Đắk Lắk); tính toán giải pháp phù hợp xử lý tình trạng nước đổ về vị trí này trước khi triển khai các giải pháp tiếp theo.

Diễn biến của điểm sụt trượt trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày càng phức tạp, cơ quan chức năng đã phát hiện dưới nền sụt có mạch nước chảy âm.

Diễn biến của điểm sụt trượt trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày càng phức tạp, cơ quan chức năng đã phát hiện dưới nền sụt có mạch nước chảy âm.

Các thành viên trong đoàn công tác cũng đề nghị Đắk Nông tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn hồ đập, trong bối cảnh hiện hầu hết các hồ, đập thủy lợi đã tích nước được 70-80%; đề nghị tỉnh chú trọng công tác phòng, chống thiên tai đối với 9 hồ, đập thủy lợi đang thi công. Đối với hồ chứa nước Đắk N’ting, tỉnh cần ban bố tình trạng khẩn cấp do thiên tai để triển khai các giải pháp ứng phó cho phù hợp hơn với điều kiện thực tế.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai lưu ý, Đắk Nông phải ưu tiên hàng đầu cho việc bảo đảm an toàn cho người dân. Trong bối cảnh tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, khó lường, tỉnh cần cắm thêm các biển báo, cảnh báo nguy hiểm để nhân dân chủ động phòng, tránh, nhất là tại các trường học, nơi tập trung đông dân cư…

Các điểm sụt trượt có độ sâu chênh nhau với bề mặt hơn 4m so với khi mới xuất hiện vết nứt gãy vào sáng 2/8.

Các điểm sụt trượt có độ sâu chênh nhau với bề mặt hơn 4m so với khi mới xuất hiện vết nứt gãy vào sáng 2/8.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao sự chủ động của Đắk Nông trong công tác phòng, chống thiên tai.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý, sau đợt khô hạn nặng nề, gay gắt vào mùa khô, lượng mưa trong tháng 7/2023 của Đắk Nông cao gần gấp đôi so cùng kỳ năm 2022 và gấp khoảng 1,5 lần so cùng kỳ năm 2021.

Đây là một thách thức lớn cho công tác phòng, chống thiên tai và dự kiến từ nay tới cuối năm thời tiết sẽ có nhiều diễn biến bất thường, khó lường.

Liên quan sự cố sạt trượt tại hồ chứa nước Đắk N’ting, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Đắk Nông cân nhắc, triển khai sớm các giải pháp để bảo đảm an toàn đập cũng như xây dựng kỹ các kịch bản ứng phó trong tình huống vỡ đập; đề nghị tỉnh triển khai sớm các nội dung này trong vòng 15 ngày vì đây là việc phải làm ngay.

Đối với tình trạng sạt trượt trên đường Hồ Chí Minh, tỉnh cần khảo sát kỹ và đưa ra phương án xử lý phù hợp để bảo đảm việc khắc phục hiệu quả, nhanh, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng tới đời sống nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Đối với công tác phòng, chống thiên tai trên toàn tỉnh, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý những thách thức đối với Đắk Nông nói riêng và Tây nguyên nói chung trong bối cảnh diện tích rừng ngày càng thu hẹp và những tác động đến các khu vực chân đồi ngày càng nhiều tại hầu hết các địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo Cục Thủy lợi rà soát lại toàn bộ hệ thống vai đập tại các hồ, đập thủy lợi các tỉnh Tây Nguyên để có các giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời và khẳng định Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan bổ sung, điều chỉnh các quy chuẩn khảo sát, thiết kế hồ, đập thủy lợi tại Tây Nguyên theo hướng mở rộng khảo sát, đánh giá địa chất tại các vai đập.

Hiện đang có mưa vừa và mưa to ở nhiều địa phương tại Đắk Nông, trong khi đó các điểm sụt trượt, nứt gãy mặt đất liên tục xuất hiện gây khó khăn trong công tác ứng phó thiên tai.

Hiện đang có mưa vừa và mưa to ở nhiều địa phương tại Đắk Nông, trong khi đó các điểm sụt trượt, nứt gãy mặt đất liên tục xuất hiện gây khó khăn trong công tác ứng phó thiên tai.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Đắk Nông, trong các ngày từ 28/7 đến 6/8, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông liên tục có mưa to. Tổng lượng mưa đo được tại nhiều địa phương trong thời gian này khoảng 400mm, cá biệt có một số nơi trên 500mm.

Lượng mưa lớn khiến nước tại các ao hồ, sông suối dâng cao, gây ngập úng cục bộ và sạt lở đất tại nhiều nơi. Điển hình là tại hồ chứa nước Đắk N’ting (huyện Đắk G’long); đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Gia Nghĩa; Tuyến tránh thành phố Gia Nghĩa; và tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức…

Hiện còn nhiều công trình thủy lợi tại Đắk Nông bị đe dọa do mưa lũ.

Hiện còn nhiều công trình thủy lợi tại Đắk Nông bị đe dọa do mưa lũ.

Tính đến nay, Đắk Nông đã có 3 người thiệt mạng do nước lũ cuốn; gần 200 căn nhà bị ngập; hơn 600ha cây trồng và hơn 200ha mặt nước nuôi trồng thủy sản bị ngập, thiệt hại do mưa lũ.

Toàn tỉnh phải di dời gần 300 hộ dân từ các khu vực bị sạt lở, nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Ước tính thiệt hại do mưa lũ khoảng 250 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Phụ nữ xã Lìa tích cực tham gia vào các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khi "ánh sáng" thắp lên niềm tin ở vùng biên giới Quảng Trị

Những dự án của chương trình “Tiến về phía trước” triển khai tại xã Lìa – một trong những xã vùng biên đặc biệt của tỉnh Quảng Trị đã giúp người dân địa phương nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cộng đồng; hỗ trợ người dân xây dựng công trình điện chiếu sáng công cộng, tạo “lá chắn” bảo vệ sự bình yên cho thôn bản.

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.