Nguy cơ ô nhiễm môi trường do tiêu hủy lợn chưa đúng quy cách

NDĐT - Việc tiêu hủy lợn nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ Cambodia vào biên giới An Giang chưa đúng theo quy định đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, thịt lợn đang hút hàng và giá tăng cao nên nguy cơ lợn nhập lậu qua biên giới vẫn còn diễn biến phức tạp từ nay cho đến Tết cổ truyền.

Số lợn nhập lậu tiêu hủy chưa đúng quy cách, không phủ bạt nylon, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước ngầm.
Số lợn nhập lậu tiêu hủy chưa đúng quy cách, không phủ bạt nylon, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước ngầm.

Thực hiện Công văn số 1076/UBND-KTN ngày 25-10-2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ở khu vực biên giới từ Cambodia vào Việt Nam, từ tháng 10 đến ngày 19-11, các đoàn kiểm tra đã phát hiện bắt giữ 16 vụ vận chuyển lợn trái phép từ Cambodia vào Việt Nam. Trong đó, địa bàn huyện An Phú đang là điểm nóng nhất với 14 vụ vận chuyển lợn lậu bị bắt giữ.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, tổng số lợn nhập lậu bị tiêu hủy là 400 con với tổng trọng lượng hơn 28 tấn. Qua làm việc với những đối tượng buôn lậu lợn, họ đều khai số lợn này nhập lậu từ Cambodia vận chuyển vào An Giang do giá lợn trong tỉnh An Giang thời gian gần đây một kg giá cao hơn 8.000 đồng đến 13.000 đồng so giá lợn ở Cambodia. Trong số lợn bị bắt nhập lậu, có lợn từ Thailand quá cảnh vào Cambodia sau đó tuồn qua biên giới đưa vào tỉnh An Giang.

Việc các ban ngành phối hợp ngăn chặn tuồn lợn vào An Giang trong lúc dịch tả lợn châu Phi vẫn âm ỉ là điều đáng ghi nhận nhưng việc tiêu hủy lợn nhập lậu chưa đúng quy cách đã tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước ngầm.

Cụ thể, tối 16-11, tổ công tác Đồn Biên phòng Phú Hữu, huyện An Phú kiểm tra thuyền máy do Nguyễn Văn Hùng điều khiển, chở trên thuyền có 53 con lợn. Hùng khai nhận số lợn này đã mua từ Cambodia rồi đưa vào biên giới An Giang bán kiếm lời. Tiếp theo đó, tối 17-11, tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng Nhơn Hội, huyện An Phú kiểm tra thuyền máy do ông Lương Văn Hội điều khiển, phát hiện trên thuyền có 30 con lợn nên yêu cầu ông Hội xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số lợn trên. Ông Hội lúc đó mới khai nhận đây là số lợn vận chuyển lậu từ Cambodia vào An Giang bán kiếm lời. Tổ công tác đã lập biên bản tịch thu hai vụ nhập lậu lợn cho đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện An Phú tiêu hủy.

Khi tiêu hủy số lợn từ hai vụ nhập lậu này, Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện An Phú đưa toàn bộ số lợn vào hố tiêu hủy nhưng không phủ bạt nylon lại. Đoàn chỉ rải ít vôi bột trong hố rồi cho lắp đất lại. Vài vụ tiêu hủy lợn trước đó, Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện An Phú cũng làm theo cách này nên dấy lên vấn đề lo ngại ô nhiễm môi trường.

Khi đưa hình ảnh tiêu hủy này cho Chi cục trưởng Thú y tỉnh An Giang, Trần Tiến Hiệp xem, ông nói việc tiêu hủy chưa đạt yêu cầu. Ông Hiệp cho biết, số lợn trên dù qua xét nghiệm không bị mang dịch tả lợn châu Phi nhưng việc chôn lấp tiêu hủy này có thể gây ô nhiễm môi trường, đó là chưa kể không biết lợn có mang các mầm bệnh khác hay không. Về quy cách đào hố chôn và xử lý như thế là không bảo đảm nhưng vì thiếu kinh phí khi xử lý lợn nhập lậu nên Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện An Phú đã xử lý như thế. Do vậy, vấn đề này, ông sẽ làm việc lại với Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện An Phú cũng như các đơn vị khác để khắc phục. Chi cục sẽ báo lại các ban ngành, hỗ trợ kinh phí xử lý lợn nhập lậu bị tiêu hủy gì hiện nay, tình hình vận chuyển lợn lậu vẫn đang diễn biến phức tạp.

Cũng theo ông Trần Tiến Hiệp, từ ngày xảy ra dịch tả lợn châu Phi, tổng số lợn bị tiêu hủy là hơn 28 nghìn con, gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi. Việc tỉnh An Giang nỗ lực ngăn chặn dịch, bảo vệ đàn lợn đang gặp rất nhiều khó khăn, nay lại xảy ra tình trạng lợn nhập lậu tràn vào sẽ bị thiệt hại kép. Nhưng nguy cơ nhất là lợn nhập lậu sẽ gây áp lực làm cho đàn lợn trong nước dễ tái nhiễm với dịch tả lợn châu Phi đang được kiểm soát, khi đó gây thiệt hại lớn nền chăn nuôi lợn trong nước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.