Nguồn nước sạch phục vụ người dân nông thôn

Bảo đảm nguồn nước sạch cho người dân nông thôn từ lâu đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển nông thôn của thành phố Hải Phòng, nhằm nâng cao chất lượng đời sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Công nhân Nhà máy nước sạch Tiền Tiến kiểm tra hệ thống bể lọc.
Công nhân Nhà máy nước sạch Tiền Tiến kiểm tra hệ thống bể lọc.

Nhiều năm qua, Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn Hải Dương đã từng bước hiện đại hóa hạ tầng cấp nước, mở rộng vùng phục vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó trở thành lực lượng chủ lực bảo đảm cung ứng nước sạch cho hàng trăm nghìn người dân thuộc 26 xã và ba phường phía tây thành phố Hải Phòng.

Ông Vũ Công Cương, Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn Hải Dương cho biết: Trong năm 2025, hệ thống 27 nhà máy, trạm tăng áp của công ty duy trì vận hành ổn định, bảo đảm cung ứng liên tục ngay cả trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài và ảnh hưởng của nhiều đợt mưa bão.

Dự kiến đến cuối năm, công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu kế hoạch được giao, lợi nhuận ước đạt 11,9 tỷ đồng, vượt 18% so với kế hoạch. Tính đến hết tháng 11, sản lượng nước sản xuất đạt 17,664 triệu mét khối, tương đương 92,2% kế hoạch (tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2024); sản lượng nước thương phẩm đạt 14,720 triệu mét khối, bằng 92,4% kế hoạch (tăng 5,8%).

Sự tăng trưởng này phản ánh rõ thay đổi trong thói quen của người dân nông thôn khi chuyển từ sử dụng nước giếng khoan, nước mưa sang nước sạch đạt chuẩn. Doanh thu từ nước sạch đạt 123,3 tỷ đồng, bằng 92,2% kế hoạch (tăng 6,6%). Nguồn lực này được sử dụng để nâng cấp, cải tạo tuyến ống, đầu tư công nghệ xử lý nước, đồng thời mở rộng vùng cấp nước đến những nơi hẻo lánh, nơi người dân trước đây chưa có điều kiện tiếp cận nguồn nước an toàn.

Đây là bước quan trọng góp phần nâng cao chất lượng sống và thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và đô thị. Chất lượng nước được công ty duy trì kiểm soát nghiêm ngặt theo quy chuẩn của Bộ Y tế và cơ quan chuyên môn địa phương. Các chỉ tiêu từ nguồn nước thô, quy trình xử lý đến nước thành phẩm đều được giám sát chặt chẽ, lấy mẫu định kỳ.

Nhờ vậy, nước cấp đến người dân luôn bảo đảm an toàn vệ sinh. Bà Nguyễn Thị Xuân ở xã An Thành cho biết: Nước sạch nông thôn ngày nay ổn định, áp lực nước cao nên người dân không phải xây bể ngầm. Nước được lấy nguồn từ sông lớn, không có mùi hay cặn như nguồn nước người dân tự khai thác trước đây. Việc thanh toán và yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật rất thuận tiện. Khi có sự cố, công nhân đến nhanh, tinh thần phục vụ tốt.

Nước sạch nông thôn đã hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn tiếp cận nguồn nước chất lượng với chi phí hợp lý, giá bán khởi điểm (chưa thuế) nhiều năm qua chỉ 7.700 đồng/m3. Nhà máy nước sạch Tiền Tiến nằm sát sông Thái Bình là một trong những đơn vị điển hình về giảm tỷ lệ thất thoát nước.

Ông Phạm Trung Nghĩa, Trưởng nhà máy cho biết: Công suất thiết kế ban đầu của nhà máy là 1.500 m3/ngày đêm, cung cấp nước cho khoảng 3.600 hộ dân. Đến năm 2018, nhà máy được nâng công suất lên 3.500 m3/ngày đêm, bảo đảm cung ứng đủ nước cho gần 6.900 hộ. Trước đây, tỷ lệ thất thoát nước của nhà máy rất cao. Nhờ áp dụng các giải pháp đồng bộ, dò tìm, phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố phát sinh, tỷ lệ thất thoát nước nay chỉ còn 11,3%.

Năm 2025, tỷ lệ thất thoát nước của toàn công ty giảm 1,5% so với năm 2024. Để phục vụ nhiệm vụ chính trị thành phố giao và phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, công ty đẩy mạnh chuyển đổi số, dựa trên nền tảng quản trị hiện đại. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 88%, một bước tiến lớn so với mặt bằng chung khu vực nông thôn.

Công ty đang triển khai lộ trình áp dụng hợp đồng điện tử vào năm 2026 và vận hành hệ thống E-Office nhằm tăng tính minh bạch, giảm chi phí quản lý, rút ngắn thời gian xử lý thông tin và nâng cao hiệu suất điều hành. Đây là bước đi quan trọng hướng tới mô hình doanh nghiệp công ích vận hành theo chuẩn số hóa.

Năm 2025, công ty tham dự bốn hội thảo chuyên môn quy mô toàn quốc về công nghệ cấp nước và thoát nước, qua đó cập nhật các giải pháp kỹ thuật mới như vật liệu lọc tiên tiến, van điều áp, phần mềm quản lý mạng lưới và hệ thống vận hành tự động hóa. Thời gian tới, công ty tiếp tục tăng cường quản lý, tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất để đáp ứng các chỉ tiêu tăng trưởng. Song song với đó, đơn vị tập trung đầu tư, phát triển hạ tầng cấp nước hiện đại, coi trọng kiểm soát chất lượng nước, bảo đảm cung cấp nguồn nước sạch an toàn, ổn định cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Các kỹ sư thực hiện tháo tách máy đào hầm số 2 để vận chuyển từ ga ngầm lên mặt đất.

Tháo dỡ, vận chuyển máy đào hầm nặng 500 tấn của tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội, từ ga ngầm lên mặt đất

Ngày 30/5, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) thông tin về việc tháo dỡ, vận chuyển các cấu kiện của máy đào hầm TBM số 2 (TBM2) thuộc gói thầu CP03-Hầm và các ga ngầm của Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội.

Sắp diễn ra Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II. (Ảnh: HNV)

Sàng lọc để nhận diện giá trị thực và năng lực phát triển dài hạn của bất động sản

Tối 2/6 tới đây, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần II sẽ chính thức diễn ra. Sau hơn 9 tháng phát động với quy trình xét chọn nhiều vòng chặt chẽ, giải thưởng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải thưởng uy tín và danh giá hàng đầu của lĩnh vực bất động sản Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Phòng thử nghiệm SGS Hải Phòng tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (Hải Phòng).

Góp phần nâng cao tiêu chuẩn phát triển bền vững

Công ty SGS Việt Nam vừa tổ chức Lễ khai trương Phòng thử nghiệm SGS Hải Phòng tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (Hải Phòng). Tới dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên.

Đồng chí Vũ Đại Thắng và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trao quà tặng công nhân, lao động. (Ảnh: ĐÌNH HIỆP)

Không đánh đổi an sinh xã hội, quyền lợi chính đáng của người lao động lấy tăng trưởng đơn thuần

Các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị cùng hàng trăm kiến nghị gửi tới Liên đoàn Lao động thành phố không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động về việc làm, thu nhập, đời sống, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự quan tâm đối với sự phát triển của Thủ đô.

Phối cảnh khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Dự án đã được khởi công xây dựng vào tháng 2/2026.

Hà Nội phát triển các khu đô thị đa mục tiêu theo hướng đô thị thông minh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa phê duyệt Đề án phát triển khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố Hà Nội, định hướng hình thành các khu đô thị quy mô lớn, đồng bộ hạ tầng, tích hợp nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở thương mại và các tiện ích công cộng theo mô hình đô thị thông minh.

Họp báo công bố diễn ra chiều 29/5 tại Hà Nội. (Ảnh: PV)

Lễ trao giải thưởng quốc gia bất động sản Việt Nam lần thứ II sẽ diễn ra vào tối 2/6/2026

Chiều 29/6, tại Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức họp báo công bố Lễ trao giải thưởng quốc gia bất động sản Việt Nam lần thứ II với sự tham gia của Ban Chỉ đạo Giải thưởng, đại diện Hội đồng Giám khảo Chung khảo, Ban tổ chức cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 14 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì buổi làm việc tại Bắc Ninh.

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh

Ngày 29/5, tại Bắc Ninh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 14 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thông qua dự thảo kết quả kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Quang cảnh hội thảo.

Nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

Ngày 29/5, Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phối hợp Cục Pháp luật dân sự-Kinh tế (Bộ Tư pháp) và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát triển ngành khai thác than, khoáng sản gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường và an toàn lao động”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn (áo xanh thứ hai từ trái sang) giới thiệu sản phẩm vải thiều với các đại biểu quốc tế.

Bắc Ninh thúc đẩy chuỗi liên kết, nâng cao giá trị vải thiều

Ngày 28/5, tại Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá: Bắc Ninh đang từng bước chuyển từ tư duy “tiêu thụ theo mùa vụ” sang phát triển thị trường theo chuỗi giá trị...