Nguồn nhân lực là yếu tố chính quyết định sự thành công của sân bay Long Thành

Để Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) có thể vận hành hiệu quả, yếu tố then chốt không chỉ nằm ở hạ tầng, công nghệ, mà còn nằm ở con người, với đội ngũ cán bộ, kỹ sư, chuyên viên, nhân viên vận hành tận tâm và chuyên nghiệp.

Ngày hội việc làm sân bay Long Thành thu hút khoảng 10 nghìn người tham gia.
Ngày hội việc làm sân bay Long Thành thu hút khoảng 10 nghìn người tham gia.

Ngày 23/8, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các đơn vị trong ngành hàng không tổ chức “Ngày hội việc làm-Cảng hàng không quốc tế Long Thành”. Gần 3.000 cơ hội việc làm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của các đơn vị tại sân bay Long Thành khi đưa vào khai thác.

Gần 3.000 cơ hội việc làm

Mặc dù 10 giờ mới khai mạc, nhưng ngay từ 8 giờ sáng hàng nghìn người đã tập trung kín cả khu vực Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã An Phước, tỉnh Đồng Nai, nơi diễn ra “Ngày hội việc làm-Cảng hàng không quốc tế Long Thành”.

ndo_br_3-resize-9105.jpg
Hàng nghìn người đến với Ngày hội việc làm sân bay Long Thành.

Ngày hội với quy mô 8 gian hàng với gần 3.000 vị trí tuyển dụng làm việc tại sân bay Long Thành trong thời gian tới. Ngày hội việc làm còn có sự đồng hành của nhiều đơn vị uy tín trong lĩnh vực hàng không và dịch vụ hàng không.

Trong dòng người đến sự kiện, rất nhiều học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Em Bùi Thị Thúy Vy, ngụ xã Long Thành cho biết, gia đình trong diện giải tỏa sân bay Long Thành, hiện chuyển đến sinh sống ổn định tại khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn. Để chuẩn bị cho mình có cơ hội làm việc tại sân bay, thời gian qua Vy đã học và thi đạt chuẩn ngoại ngữ tiếng Anh, hiện đang là sinh viên chuyên ngành kinh doanh thương mại, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

ndo_br_1-resize-4636.jpg
Em Bùi Thị Thúy Vy mong muốn được làm việc ngay trên quê hương Long Thành của mình.

“Đến với ngày hội việc làm em mong muốn tìm kiếm thông tin, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tại sân bay Long Thành để định hướng cho công việc thời gian tới. Nếu được làm việc ngay tại sân bay Long Thành, ngay quê hương thì không còn gì tuyệt vời hơn”, Thúy Vy chia sẻ.

Còn Nguyễn Thùy Vân, ở phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, vừa tốt nghiệp chuyên ngành luật thương mại, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đến với ngày hội việc làm mong muốn tìm vị trí việc làm thích hợp với chuyên ngành được đào tạo tại sân bay Long Thành: “Tôi mong tìm được cơ hội việc làm ngay trên quê hương Đồng Nai của mình qua sự kiện này. Sân bay Long Thành lớn nhất cả nước mà mang tầm thế giới, nên được làm việc ở đây là ao ước của tôi cũng như rất nhiều người. Dù biết các nhà tuyển dụng sẽ đòi hỏi rất cao về chuyên môn và ngoại ngữ nhưng tôi tự tin với kết quả học tập của mình”.

ndo_br_img-8975-resize-718.jpg
Dòng người xếp hàng đợi vào bên trong Ngày hội việc làm.

Ngoài học sinh, sinh viên, rất nhiều người đến sự kiện hiện đang làm việc tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, với mong muốn tìm kiếm công việc mới có mức thu nhập cao hơn và trong môi trường ngành hàng không chuyên nghiệp, hiện đại:

“Tôi học chuyên ngành tài chính ngân hàng, đã đi làm được hơn 5 năm ở một khu công nghiệp trên địa bàn xã Long Thành. Bản thân mong được có cơ hội được làm việc tại sân bay Long Thành nên hôm nay đến đây tìm kiếm thông tin và ứng tuyển vị trí thích hợp”, anh Trần Văn Minh cho biết.

Tại ngày hội, đã diễn ra tọa đàm giữa các nhà tuyển dụng, đơn vị đào tạo và các ứng viên. Người lao động quan tâm đến các lĩnh vực, ngành nghề chuyên môn tại sân bay Long Thành đã được tư vấn và giải đáp thắc mắc cụ thể bởi đại diện các đơn vị tuyển dụng tại từng quầy.

ndo_br_7-resize-2806.jpg
Các doanh nghiệp hàng không tư vấn cho các ứng viên.

Đề nghị ưu tiên tuyển lao động địa phương

Sân bay Long Thành là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, mang tầm vóc chiến lược, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu của khu vực và thế giới.

Để một công trình tầm vóc như vậy có thể vận hành hiệu quả, yếu tố then chốt không chỉ nằm ở hạ tầng, công nghệ, mà còn nằm ở con người, với đội ngũ cán bộ, kỹ sư, chuyên viên, nhân viên vận hành tận tâm và chuyên nghiệp.

Phó Tổng giám đốc ACV Nguyễn Cao Cường cho biết, ACV chủ trì, tổ chức ngày hội việc làm sân bay Long Thành, mang đến gần 3.000 cơ hội nghề nghiệp cho các bạn sinh viên, người lao động.

Đây không chỉ là cơ hội để tìm kiếm một công việc, mà còn là hành trình để khẳng định năng lực bản thân, góp phần xây dựng nên hình ảnh một sân bay hiện đại, văn minh, thân thiện, niềm tự hào của Việt Nam.

ndo_br_4-resize-6612.jpg
Phó Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Cao Cường phát biểu tại sự kiện.

Nguồn nhân lực chính là yếu tố quyết định sự thành công của sân bay Long Thành. ACV cam kết sẽ không chỉ dừng lại ở việc tuyển dụng, mà còn đồng hành cùng người lao động trong suốt quá trình đào tạo, rèn luyện kỹ năng, phát triển sự nghiệp:

“Chúng tôi mong muốn xây dựng một môi trường làm việc nơi mà mỗi cá nhân đều có cơ hội phát huy năng lực, đóng góp giá trị, góp phần quan trọng trong việc xây dựng và nâng cao năng lực cạnh tranh của sân bay Long Thành khi được đưa vào khai thác”, ông Nguyễn Cao Cường nói.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp khai thác mặt đất sân bay Long Thành rà soát, phối hợp với ACV để chủ động trong công tác đào tạo, cung ứng nhân lực bảo đảm số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn của ngành hàng không.

ndo_br_8-resize-4750.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn đề nghị ACV và các đơn vị ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương.

Cùng với đó, tăng cường mối liên kết và hợp tác, phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu tuyển dụng lao động, tăng thời gian thực hành và đưa sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp trong cảng hàng không nhằm giúp các em cọ xát, tiếp xúc để nâng cao trình độ hiểu biết về quy trình, công nghệ trong thực tế.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị ACV thường xuyên cung cấp thông tin về nguồn nhân lực để địa phương chủ động trong công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên và người lao động cũng như đào tạo, bồi dưỡng để có thể đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng lao động cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

ndo_br_6-resize-7040.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội việc làm sân bay Long Thành.

Đặc biệt, ACV và các công ty cần có sự ưu tiên trong tuyển dụng lao động đối với người dân trên địa bàn các xã đã nhường đất xây dựng sân bay Long Thành vào làm việc để hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân, cũng như đồng hành cùng sự phát triển của sân bay trong thời gian tới.

Sân bay Long Thành khai thác thương mại nửa đầu năm 2026

Sân bay Long Thành là dự án quan trọng cấp quốc gia, được xây dựng tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Sân bay Long Thành được quy hoạch đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); là cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực, với quy mô, công suất sau khi được hoàn thành toàn bộ 3 giai đoạn là 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Trong giai đoạn 1, dự án đang được đầu tư xây dựng 2 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1 nhà ga hàng hóa với công suất 550 nghìn tấn hàng hóa/năm cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ.

Hiện tại dự án đang trong giai đoạn thi công nước rút để cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng vào cuối năm 2025. Dự kiến, ngày 19/12/2025, ACV sẽ thực hiện chuyến bay kỹ thuật để có thể đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.