Người Việt tại “thủ đô phương Bắc” của Nga tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày 13/4, tại Saint Petersburg - “thủ đô phương Bắc” nước Nga, Ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tại Saint Petersburg, Liên bang Nga, phối hợp người Việt Nam tại thành phố Saint Petersburg, Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg tổ chức Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024.
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Saint Petersburg. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Saint Petersburg. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Tham dự sự kiện, có đại diện Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, người Việt Nam tại Saint Petersburg, Viện Hồ Chí Minh, cùng đông đảo sĩ quan, học viên, sinh viên Việt Nam và Nga đang nghiên cứu, học tập tại các học viện, nhà trường trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại Nga cho biết, cứ mỗi khi đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, những người con đất Việt từ khắp mọi miền trên thế giới vẫn không khỏi bồi hồi nhắc nhở nhau về nguồn cội, giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc.

Đông đảo người Việt và Nga tham dự buổi lễ. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Đông đảo người Việt và Nga tham dự buổi lễ. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Từ ngàn đời nay, Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành ngày lễ quan trọng của dân tộc Việt Nam. Ai cũng mong đến tháng Ba (âm lịch) để được một lần hành hương lên đỉnh non thiêng Nghĩa Lĩnh, thành kính dâng nén hương thơm, tri ân công đức các Vua Hùng có công dựng nước.

Theo ông Trần Phú Thuận, cùng với đồng bào trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài vẫn luôn thành tâm hướng về nguồn cội. Việc tổ chức ngày Giỗ Tổ Hùng Vương để bà con có dịp hướng về cội nguồn dân tộc là nhu cầu hết sức cần thiết và có ý nghĩa. Đây thật sự là ngày hội đại đoàn kết dân tộc và tôn vinh giá trị Việt, để người Việt khắp 5 châu cùng hướng về nguồn cội.

Ông Đào Đại Hải, Trưởng ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tại Saint Petersburg phát biểu. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Ông Đào Đại Hải, Trưởng ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tại Saint Petersburg phát biểu. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Nhấn mạnh về ý nghĩa của Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ông Đào Đại Hải, Trưởng ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn cầu tại Saint Petersburg cho rằng, đối với mỗi người dân Việt Nam nói chung, người dân Việt Nam tại Saint Petersburg nói riêng, ngày Giỗ Tổ không chỉ là ngày truyền thống thờ phụng tổ tiên, nhớ về cội nguồn, mà còn là ngày hội để gặp gỡ giao lưu, bày tỏ tình cảm thân thiết, cùng nhau nối tiếp xây dựng và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc tốt đẹp.

Năm nay, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lựa chọn Saint Petersburg là địa bàn trọng điểm ở châu Âu tổ chức Lễ Giỗ Tổ và Vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu năm 2024.

Đây thật sự là một dự án mang giá trị nhân văn to lớn, với sứ mệnh nhằm gắn kết sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, định vị giá trị Việt trên toàn cầu, cùng bạn bè quốc tế bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Giáo sư Vladimir Kolotov chia sẻ cảm nhận về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Giáo sư Vladimir Kolotov chia sẻ cảm nhận về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Chia sẻ cảm xúc thiêng liêng của Lễ Giỗ Tổ Vua Hùng, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vladimir Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn cầu.

Theo Giáo sư Vladimir Kolotov, đây là sự kiện văn hóa góp phần gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh giá trị Việt. Ông Kolotov nhấn mạnh, người Việt Nam ở Saint Petersburg luôn hướng về nguồn cội dân tộc.

Lễ Giỗ Tổ diễn ra long trọng với nghi thức dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Sau lễ dâng hương, đại diện Ban hành lễ đọc bài văn khấn Giỗ Tổ Hùng Vương, bày tỏ lòng thành kính của những người con đất Việt xa quê hương luôn hướng về tiên tổ, nguồn cội.

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, các tiết mục văn nghệ do bà con, học viên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Saint Petersburg biểu diễn đã để lại nhiều ấn tượng.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của học viên quân sự Việt Nam học tập tại thành phố Saint Petersburg. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Tiết mục biểu diễn văn nghệ của học viên quân sự Việt Nam học tập tại thành phố Saint Petersburg. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc biệt, năm nay, trong một số tiết mục biểu diễn có sự tham gia của con em cộng đồng thế hệ thứ hai. Đây chính là minh chứng khẳng định sự tự hào về giống nòi, tổ tiên dù cho các em đang học tập, sinh sống xa Tổ quốc.

Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu được hình thành từ năm 2015, do một số nhà khoa học, trí thức, lãnh đạo hội đoàn kiều bào của 7 nước thành lập trong dịp về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, năm 2015.

Điểm đặc biệt của Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu được tổ chức kết hợp giữa hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.