Người Việt tại Nga dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Nhất tâm hướng về nguồn cội, ngày 10/4, tức ngày 10/3 âm lịch, nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, Ban Liên lạc Hội đồng hương Vĩnh Phú (gồm Vĩnh Phúc và Phú Thọ) cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam ở Moskva (Liên bang Nga), đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương tại Niệm phật đường, trong tòa nhà Trung tâm thương mại Hà Nội-Moskva (Incentra). 

Lễ dâng hương Giỗ Tổ tại gian thờ Vua Hùng, trong Niệm phật đường ở Moskva. (Ảnh: THANH THỂ)
Lễ dâng hương Giỗ Tổ tại gian thờ Vua Hùng, trong Niệm phật đường ở Moskva. (Ảnh: THANH THỂ)

Trong giờ phút linh thiêng, bày tỏ lòng biết ơn lên Quốc Tổ và các vị tiền nhân dân tộc, ông Nguyễn Huy Hoàng, đại diện của Ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu, trong vai trò “Chủ lễ”, đã xúc động đọc bài tế lễ Giỗ Tổ, kính cáo anh linh các Vua Hùng. Trong ngày hội chung của toàn dân này, ngày mà mọi trái tim người Việt dù sống và làm việc ở phương trời nào cũng cùng chung nhịp đập, cùng hướng về quê cha đất tổ, một lòng tưởng nhớ và biết ơn các Vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

Người Việt tại Nga dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng -0
 Dâng lễ lên ban thờ Vua Hùng ở Moskva. (Ảnh: QUẾ ANH)

Phát biểu bên thềm buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Giỗ Tổ, bày tỏ niềm tự hào về nguồn cội dân tộc. Ông Hùng nhấn mạnh, việc tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Nga cũng như tại nhiều nơi trên thế giới có ý nghĩa quan trọng, giúp cộng đồng hướng về nguồn cội, góp phần hội tụ sức mạnh của người Việt trên khắp năm châu. Ông Hùng cũng cho biết, trong bối cảnh khách quan hiện nay, người Việt tại Liên bang Nga gặp nhiều khó khăn, song cộng đồng vẫn lạc quan hướng về Ngày Quốc Tổ, cùng chia sẻ, động viên nhau, vượt qua thử thách mới ở nước Nga.

Người Việt tại Nga dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng -0
Ông Lê Xuân Kiên, Trưởng Ban Liên lạc Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Liên bang Nga, thay mặt bà con dâng hương lên ban thờ Vua Hùng. (Ảnh: QUẾ ANH) 

Cũng tại buổi lễ, Trưởng Ban Liên lạc Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Liên bang Nga Lê Xuân Kiên cho biết, từ năm 2017 đến nay, Ban Liên lạc Hội đồng hương Vĩnh Phú đều tổ chức Lễ Giỗ Tổ với quy mô trang trọng. Ông Kiên khẳng định: “Trong nhiều năm liền chúng tôi đều tổ chức hoạt động Giỗ Tổ ở bất cứ nơi nào có người gốc Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Riêng tại Moskva, nơi có hơn 500 người quê Vĩnh Phúc và Phú Thọ, trong đó có thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba sinh ra ở Nga, thì dâng hương Giỗ Tổ Vua Hùng càng mang ý nghĩa đặc biệt, là dịp để các thế hệ người Việt sống xa Tổ Quốc hiểu biết thêm và tự hào về nguồn cội tổ tiên mình”.

Lễ Giỗ Tổ năm nay không chỉ được tổ chức tại Moskva, mà cộng đồng người Việt tại TP Saint Petersburg cũng long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 9 tháng 3 âm lịch (9/4).

Tham dự buổi Lễ, ngoài đông đảo bà con cộng đồng người Việt tại Saint Petersburg, còn có đại diện Đảng ủy Đảng bộ Biên phòng Saint Petersburg, đại diện Đoàn cơ sở Saint Petersburg, cùng các bạn trẻ Nga và Việt Nam đang theo học tại thành phố. Đây là để dịp cộng đồng người Việt tại Saint Petersburg cùng nhau ôn lại lịch sử 4.000 năm Văn Hiến, 4.000 năm vẻ vang oai hùng, cùng nhớ về cội nguồn dân tộc, bày tỏ lòng biết ơn với những người đi trước.

Giỗ Tổ Hùng Vương là hoạt động văn hóa tâm linh đặc biệt của dân tộc Việt Nam, mang ý nghĩa thiết thực trong bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Kể từ năm 2018, Ngày Giỗ Tổ Việt Nam toàn cầu đã được tiến hành tại nhiều nước, theo một chương trình chung, một nghi lễ chung, nhằm tạo nên một sự kiện văn hóa đặc biệt, kết nối người Việt trên khắp năm châu, nhằm khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.