Người Việt tại Đan Mạch, Thụy Điển mong muốn đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới

Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2025 cho phép người gốc Việt đã thôi quốc tịch được tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc trở lại quốc tịch Việt Nam là bước tiến thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện để kiều bào gắn bó, đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu kiều bào Việt Nam tại Đan Mạch (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu kiều bào Việt Nam tại Đan Mạch (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Từ ngày 8 đến 10/7, đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Đan Mạch và Thụy Điển.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 8/7, Đoàn đã có buổi gặp mặt thân mật với đại diện cộng đồng người Việt Nam, các hội đoàn, chuyên gia và trí thức đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thụy Điển. Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Trần Văn Tuấn.

Cộng đồng người Việt tại Thụy Điển hiện có khoảng 22.000 người, chủ yếu sinh sống tại miền nam Thụy Điển, đặc biệt là khu vực Malmö. Cộng đồng người Việt tại Thụy Điển được đánh giá là ổn định, đoàn kết, hội nhập tốt, có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội sở tại và luôn hướng về quê hương.

Tại buổi gặp mặt, chia sẻ với bà con kiều bào về những bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Việt Nam đang đổi mới toàn diện, với trọng tâm là phát triển bền vững, kinh tế số, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành 4 nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Các nghị quyết này đề cao vai trò của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài, kêu gọi sự tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại diện các hội đoàn và kiều bào bày tỏ sự vui mừng, xúc động trước sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao. Nhiều ý kiến, đề xuất cụ thể đã được nêu ra nhằm tăng cường kết nối tri thức, hỗ trợ khởi nghiệp, phát huy vai trò của thế hệ trẻ, bảo tồn bản sắc văn hóa, thúc đẩy các hoạt động ngoại giao nhân dân, kết nối khoa học và giáo dục giữa Việt Nam-Thụy Điển.

Tiếp đó, ngày 9/7, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và đoàn công tác đã có các cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch.

Tại cuộc gặp, thông tin về tình hình người Việt Nam tại nước sở tại, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh cho biết, cộng đồng người Việt tại Đan Mạch hiện có khoảng 17.000 người, có cuộc sống ổn định, tôn trọng luật pháp sở tại, học vấn tương đối cao.

Cộng đồng người Việt được người Đan Mạch quý mến vì siêng năng, hội nhập tốt vào xã hội sở tại. Đội ngũ tri thức người Việt đã được hình thành, đang tham gia tích cực vào đời sống xã hội sở tại, được chính phủ Đan Mạch đánh giá cao, trong đó có một số cá nhân đã thành danh.

thuydien.jpg
Đại diện bà con Việt kiều tại Thụy Điển phát biểu tại cuộc gặp gỡ với Đoàn công tác. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Nhân dịp này, đại diện Hội chuyên gia, tri thức Việt Nam tại Đan Mạch (AVIDE) - nơi quy tụ các chuyên gia, trí thức người Việt tại Đan Mạch trên các lĩnh vực y tế, kỹ sư, tự động hóa, công nghệ, sinh học… đã báo cáo về hoạt động của hội, đề xuất mô hình “Mạng lưới vệ tinh tri thức” gồm hai trụ cột: “Hành lang hồi hương Tinh hoa” và “Bệ phóng cho các Vệ tinh tri thức tại chỗ”.

Hội chuyên gia, tri thức Việt Nam tại Đan Mạch cũng đề xuất ba sáng kiến: “Cầu nối năng lượng xanh”, “Số hóa Y tế và Xã hội”, “Vườn ươm đổi mới sáng tạo bền vững”, cùng hai cơ chế hỗ trợ tài chính và kết nối.

Bà con bày tỏ mong muốn góp sức cho quê hương, đề xuất các sáng kiến về dạy tiếng Việt, giao lưu văn hóa, hỗ trợ lao động nghề từ Việt Nam sang Đan Mạch.

Tri ân các thế hệ kiều bào đã vượt khó, khẳng định vị thế tại sở tại và luôn hướng về quê hương, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh đoàn kết là sức mạnh và truyền thống của dân tộc, rất mong bà con tiếp tục hòa nhập tốt vào xã hội sở tại; đồng thời đánh giá cao nỗ lực duy trì các lớp dạy, học tiếng Việt trong cộng đồng, ủng hộ ý tưởng tổ chức hoạt động văn hóa của Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và của kiều bào để kết nối, gắn kết bà con và quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt Nam tới bạn bè người Đan Mạch.

dm.jpg
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tặng quà kỷ niệm cho đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về các chính sách mới của đất nước, trong đó có Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi năm 2025 cho phép người gốc Việt đã thôi quốc tịch được tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc trở lại quốc tịch Việt Nam. Đây là bước tiến thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tạo điều kiện để kiều bào tăng cường gắn bó, đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng cập nhật, giới thiệu với bà con về các hoạt động thường niên như chương trình tập huấn giáo viên tiếng Việt, đoàn kiều bào thăm Trường Sa, Xuân Quê hương…, đặc biệt là các hoạt động dành cho kiều bào trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sắp tới.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.