Xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vững mạnh và đoàn kết

Tối 21/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức chương trình chào mừng Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư và Diễn đàn Trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại sự kiện.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại sự kiện.

Tham dự, có đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao; Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng. Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương và đông đảo kiều bào, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, đại diện doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại sự kiện, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư và Diễn đàn Trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, đây không chỉ là dịp gặp gỡ của những con đất Việt từ khắp nơi trên thế giới, mà còn là diễn đàn để bà con cùng góp sức xây dựng đất nước, để thực hiện khát vọng xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vững mạnh và đoàn kết, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, tươi đẹp.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng, trong thời gian qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng phát triển lớn mạnh. Bằng trí tuệ và bản lĩnh, sự lao động cần cù và tinh thần vượt khó, cách ứng xử hài hòa cùng truyền thống văn hóa tốt đẹp, cộng đồng dần khẳng định được vị thế và định vị vững chắc trong xã hội sở tại. Bộ trưởng chúc mừng những thành công của bà con, đồng thời cảm ơn bà con đã có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Những chủ trương, chính sách đều được ban hành trên tinh thần coi bà con là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Theo Bộ trưởng, trong suốt 20 năm qua kể từ khi Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được ban hành, nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa như Xuân quê hương, Trại hè Việt Nam, Ngày Tôn vinh tiếng Việt… đã được tổ chức, đưa các thế hệ người Việt xa quê trở về Tổ quốc, góp phần vun đắp tình cảm với quê hương, từ đó thổi bùng khát khao được cống hiến và chung tay góp sức cho sự phát triển của đất nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tuân thủ pháp luật và hội nhập tích cực, đóng góp cho sự phát triển của sở tại, đoàn kết cộng đồng cùng nhau phát triển, đồng thời giữ gìn bản sắc dân tộc và tiếng Việt, hướng về đất nước, tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí, lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Ủy ban đã trở thành mái nhà chung, là địa chỉ tin cậy của bà con kiều bào và là cầu nối đưa đồng bào ở nước ngoài về gần với trong nước, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục chung vai sát cánh với cộng đồng, xứng đáng là mái nhà chung thắm tình nghĩa đồng bào.

Lễ ký kết các biên bản ghi nhớ.

Lễ ký kết các biên bản ghi nhớ.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chứng kiến lễ ký kết các biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư và Diễn đàn Trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.