Người "tiếp lửa" cho phong trào thể thao học đường

Trong danh sách những cá nhân được tuyên dương “Dân vận khéo” của Quận 10, TP Hồ Chí Minh năm 2018, anh Trần Quốc Vĩnh (trong ảnh) là gương mặt khá đặc biệt khi từng là một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp của thành phố. Mặc dù không còn trực tiếp tham gia thi đấu, anh Vĩnh vẫn giữ được tình yêu với nghề khi tiếp tục thắp lửa, khơi dậy niềm đam mê thể thao cho các em học sinh trên địa bàn quận.
Người "tiếp lửa" cho phong trào thể thao học đường

Khi 13 tuổi, anh Vĩnh làm quen với môn bóng rổ và yêu thích môn thể thao này từ lúc nào không hay, dù khi đó, đây vẫn là một môn thể thao còn khá mới mẻ. Để được học môn thể thao mình thích, anh Vĩnh phải lặn lội đến trung tâm Hồ Xuân Hương, quận 3 để tập luyện. Có năng khiếu cùng với tình yêu dành cho thể thao, anh Vĩnh đã được chọn vào đội tuyển bóng rổ của quận 10 rồi lên đội tuyển thành phố. Hơn 10 năm thi đấu chuyên nghiệp, anh Vĩnh đã sống trọn với niềm đam mê bóng rổ của mình. Và để gắn bó với môn thể thao mình yêu thích, anh lần lượt trở thành huấn luyện viên, cộng tác viên cho Trung tâm Thể dục thể thao quận 10, tiếp tục hướng dẫn các bạn trẻ theo đuổi môn bóng rổ. Qua thời gian rèn luyện, nỗ lực phấn đấu ở lĩnh vực mình yêu thích, đến nay, anh Vĩnh đã giữ vị trí Phó trưởng Phòng nghiệp vụ của Trung tâm Thể dục thể thao quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Ở vị trí mới, anh Vĩnh luôn tâm huyết phát triển phong trào thể dục thể thao của quận, nhất là thể dục thể thao trong học đường. Là người từng gắn bó với thể thao từ thời học sinh, anh Vĩnh hiểu khá rõ những khó khăn về cơ sở vật chất cũng như những thiệt thòi của các bạn nhỏ khi không được chơi những môn thể thao mình yêu thích. “Tôi mơ ước làm sao các em học sinh trên địa bàn quận có thể tự chọn cho mình những môn thể thao yêu thích để rèn luyện, nâng cao sức khỏe trong trường học như nhiều quận khác trong thành phố”, anh Vĩnh chia sẻ. Thế là anh tham mưu, đề xuất với lãnh đạo trung tâm thực hiện mô hình “Xây dựng Câu lạc bộ thể thao trong khối trường tiểu học và trung học cơ sở”.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, cấp ủy chi bộ, ban giám đốc đã lãnh đạo đảng viên cùng Phòng nghiệp vụ triển khai đến các huấn luyện viên phụ trách các trường học rà soát đánh giá hoạt động những câu lạc bộ thể dục thể thao cũng như điều kiện cơ sở vật chất của từng trường. Từ thực tế các lần đi khảo sát, trung tâm có đề xuất hỗ trợ, đề ra những giải pháp để phát triển, mang lại sức sống mới cho thể thao học đường.

Anh Vĩnh cho biết, một trong những khó khăn khi thực hiện mô hình này chính là làm sao vận động, thuyết phục được ban giám hiệu, phụ huynh thấy được lợi ích của việc rèn luyện thể thao trong nhà trường để cùng chung sức với trung tâm, ngành giáo dục thực hiện một cách hiệu quả. Hầu hết các trường gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời gian cho học sinh tham gia các môn thể thao. Trong khi đó, không ít phụ huynh vẫn xem thể dục thể thao là môn phụ cho nên không muốn cho con em tham gia thường xuyên.

Không nản chí, anh Vĩnh cùng tập thể cán bộ Trung tâm Thể dục thể thao quận 10 tiếp tục đi xuống các trường, gặp gỡ phụ huynh để vận động cho đến khi… đồng thuận mới thôi. Thế là dựa trên điều kiện từng trường, trung tâm đưa vào những môn thể thao phù hợp cho các em tự chọn. Mỗi trường đều có từ ba đến bảy môn thể thao để các em rèn luyện mỗi tuần. “Sau khi triển khai mô hình trong năm học 2017-2018, trên địa bàn quận đã có 100% các trường xây dựng câu lạc bộ ngoại khóa. Ngoài ra, ban giám hiệu các trường, phối hợp Trung tâm Thể dục thể thao thành lập các câu lạc bộ Thể thao học đường, đến nay có 19 trong số 25 trường có câu lạc bộ với 11 môn thể thao”, anh Vĩnh cho biết thêm. Không chỉ thế, Trung tâm Thể dục thể thao quận 10 phối hợp Liên đoàn Bóng rổ TP Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp trao tặng giàn rổ cho các trường tiểu học để các em có điều kiện rèn luyện tốt hơn.

Anh Vĩnh bật mí, sau khi đẩy mạnh xây dựng câu lạc bộ thể thao học đường, một số em có năng khiếu đặc biệt đã được phát hiện và được tuyển vào các lớp năng khiếu của thành phố. Theo anh Vĩnh, trong tương lai, anh vẫn mong muốn có những giải đấu trong nội bộ các trường, hoặc giữa các trường để tạo thêm niềm hăng say cho các em khi tham gia chơi thể thao. Có được những giải đấu, không chỉ học sinh có điều kiện giao lưu, học hỏi lẫn nhau mà ngay cả huấn luyện viên cũng có dịp để nhìn lại mình và nâng cao hơn nữa công tác huấn luyện.

Bản thân là vận động viên chuyên nghiệp, cho nên anh Vĩnh vẫn đam mê được thi đấu, hoặc trực tiếp huấn luyện. Nhưng với vị trí mới, anh đến với các trường phát động phong trào thể dục thể thao, "truyền lửa" đam mê cho thế hệ trẻ. Niềm vui của anh và các cán bộ Trung tâm Thể dục thể thao quận 10 là được thấy các em học sinh tự do chơi những môn thể thao mình thích và đặc biệt là sự ủng hộ của phụ huynh đối với hoạt động có ý nghĩa này ngày càng nhiều hơn.

Có thể bạn quan tâm

Buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ khu phố 36, phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ vững vai trò hạt nhân chính trị

Giai đoạn đầu sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, số đảng viên tăng lên khiến hoạt động của nhiều tổ chức cơ sở đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn.

Người dân làm thủ tục nộp thuế tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Thu ngân sách khởi sắc

Kết quả thu ngân sách quý I/2026 của Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 20% so với cùng kỳ, với nhiều khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán. Đây là nền tảng quan trọng để ngành thuế tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trong những tháng tiếp theo.

Thành phố Hồ Chí Minh cần khai thác hiệu quả, dư địa của nền kinh tế đêm (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Khai thác dư địa kinh tế đêm

Tại đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình kinh tế đêm không còn là câu chuyện của việc hoạt động vài tuyến phố đi bộ hay điểm vui chơi riêng lẻ, mà đang dần hình thành một hệ sinh thái dịch vụ, tạo ra nguồn thu đáng kể và mở rộng không gian tăng trưởng.

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty Baseafood.

Doanh nghiệp thủy sản chủ động tái cấu trúc

Trước những biến động thị trường ngày càng gây khó khăn cho các ngành hàng xuất khẩu, thay vì đứng chờ, các doanh nghiệp thủy sản ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tìm cách thích ứng.

Khu vực điều trị theo yêu cầu tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Dịch vụ y tế gần dân hơn

Một nghịch lý tồn tại trong hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện chuyên khoa thì chật chội, quá tải, còn nhiều cơ sở y tế bỏ trống hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Làm cách nào để phát huy hết công năng của các cơ sở này là bài toán đang cần lời giải đáp.

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.