Người mù Việt Nam làm chủ công nghệ, vững bước trong kỷ nguyên số

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Hội Người mù Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Chung khảo hội thi tin học dành cho người mù toàn quốc lần thứ III, năm 2025, với chủ đề "Người mù Việt Nam: Làm chủ công nghệ - Vững bước trong kỷ nguyên số".

Lễ khai mạc Hội thi tin học dành cho người mù toàn quốc lần thứ III, năm 2025.
Lễ khai mạc Hội thi tin học dành cho người mù toàn quốc lần thứ III, năm 2025.

Năm 2025, tiếp nối những thành công của hai kỳ hội thi tin học lần trước, Hội Người mù Việt Nam tiếp tục tổ chức Hội thi tin học dành cho người mù toàn quốc lần thứ III.

Các đơn vị trong Hội đã tích cực hưởng ứng thông qua việc tổ chức hội thi tại địa phương, bồi dưỡng, tuyển chọn cán bộ, hội viên tham gia vòng chung khảo toàn quốc.

Hội thi nhận được sự quan tâm của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam và Ngân hàng Vietinbank. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã hỗ trợ kinh phí giải thưởng, tạo động lực to lớn để các thí sinh vượt qua khó khăn, tự tin chinh phục những nấc thang công nghệ mới trong tương lai.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Cục trưởng Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) Hoàng Hữu Hạnh, Đồng Trưởng Ban tổ chức, Đồng Trưởng Ban Giám khảo Hội thi nhấn mạnh: "Hội thi không chỉ là sân chơi trí tuệ, mà còn là cơ hội để người khiếm thị tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập, công việc và cuộc sống. Qua đó, chúng ta đang cùng nhau xây dựng một xã hội bao trùm, không rào cản, nơi mọi người đều có cơ hội phát huy khả năng và đóng góp cho đất nước".

Trong kỷ nguyên số, công nghệ chính là chìa khóa mở ra thế giới tri thức và cơ hội. Hội thi giúp các thí sinh rèn luyện kỹ năng, tăng sự tự tin, mở rộng giao lưu và chứng minh rằng, người khiếm thị hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ, hòa nhập và thành công trong xã hội hiện đại.

Các bạn thí sinh tham gia đều là những tấm gương về nghị lực, sáng tạo và ý chí vượt khó. Mỗi thao tác, mỗi bài thi là minh chứng cho sức mạnh của trí tuệ, cho niềm tin rằng không có giới hạn nào ngăn cản được khát vọng vươn lên. Tinh thần đó sẽ tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.

Năm nay, tham gia hội thi cấp toàn quốc năm 2025 có 39 thí sinh là cán bộ hội và hội viên trẻ, học sinh, sinh viên. Mỗi thí sinh sẽ tham gia nội dung thi dành riêng cho từng nhóm đối tượng là cán bộ hội; hội viên trẻ, học sinh, sinh viên và nhóm dự thi sản phẩm sáng tạo.

Trong đó, phần thi sản phẩm sáng tạo dành cho các thí sinh có những phần mềm, ứng dụng hữu ích hỗ trợ người mù trong học tập, sinh hoạt và làm việc. Phần thi sản phẩm sáng tạo năm nay thu hút sự tham gia của các cán bộ, hội viên trẻ và một số cá nhân ngoài Hội với những phần mềm và ứng dụng hữu ích như: Ứng dụng đọc số xe bus cho người khiếm thị; phần mềm quản lý cơ sở tẩm quất; trợ lý tàn nhưng không phế…

nguoi-khiem-thi-thi-tin-hoc.jpg
Các thí sinh khiếm thị tham gia tại vòng chung khảo Hội thi tin học dành cho người mù toàn quốc.

Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Đinh Việt Anh cho biết: Hội thi diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số toàn diện, các ngành, các cấp tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đây cũng chính là cơ hội để người khiếm thị Việt Nam tăng cường tiếp cận tri thức số và tham gia bình đẳng vào tiến trình chung của đất nước.

Đồng thời cũng gửi tới cộng đồng một thông điệp mạnh mẽ: người khiếm thị hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ nếu được tạo điều kiện hỗ trợ và tiếp cận các giải pháp phù hợp. Qua đó thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng trên tiến trình phát triển công nghệ thông tin và chuyển đổi số của người khiếm thị Việt Nam.

Nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ thông tin đối với đời sống người mù, ngay từ năm 2002, Hội Người mù Việt Nam đã triển khai các chương trình, hoạt động tạo nền tảng phát triển công nghệ thông tin trong toàn Hội như: tổ chức các khóa tập huấn, liên kết với các trường giáo dục đào tạo về tin học mở lớp đào tạo giáo viên nguồn về công nghệ thông tin cho các tỉnh, thành hội nhằm từng bước mang tri thức, kỹ năng về lĩnh vực này đến với người mù.

Từ đó, các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng máy vi tính, điện thoại thông minh, các hoạt động trao tặng thiết bị công nghệ với sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân đã được triển khai rộng rãi trong cả nước...

Bà Đinh Việt Anh cũng cho biết thêm: “Đến nay, tin học đã được ứng dụng rộng rãi trong các cấp Hội, hơn 20 nghìn người mù đã sử dụng thành thạo và coi máy tính, điện thoại thông minh là người bạn đồng hành thân thiết trong học tập, làm việc, giải trí, giao lưu kết nối và nâng cao chất lượng cuộc sống của mình”.

Bạn Đỗ Trung Minh, sinh viên năm thứ 2 khoa Công tác xã hội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chia sẻ: "Những kiến thức được trang bị tại lớp tin học ở Trung tâm Đào tạo cán bộ - Phục hồi chức năng cho người mù đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ đó tôi có thể tiếp cận với các giáo trình điện tử để học đại học, hay vào các cổng dịch vụ công trực tuyến, chủ động đặt xe công nghệ để đi học, đi làm thêm. Công nghệ thông tin thực sự đã thay đổi cuộc sống của tôi rất nhiều".

Ban tổ chức sẽ trao hai giải Nhất, bốn giải Nhì, sáu giải Ba, 20 giải Khuyến khích và Giải thưởng dành cho phần mềm sáng tạo cùng Giải chuyên đề cho các thí sinh tham dự hội thi.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Huế truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Lào

Sáng 22/5, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào, vừa được Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế quy tập trong mùa khô 2025-2026.

Bài 1: Công trình ven sông Hương xây vượt chiều cao, phát sinh gần 600m² ngoài giấy phép

Bài 1: Công trình ven sông Hương xây vượt chiều cao, phát sinh gần 600m² ngoài giấy phép

Công trình Huế Times Square tại số 5 Lê Lợi, phường Thuận Hóa, thành phố Huế, nằm sát bờ sông Hương, là tổ hợp dịch vụ, sự kiện, ẩm thực và giải trí được giới thiệu có quy mô hơn 8.000m² ở khu vực trung tâm thành phố. Dự án do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Vận tải An Phú Minh làm chủ đầu tư.

Công an phường Ba Đình kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh tại khu vực chợ Châu Long. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Quyết liệt duy trì trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị

Sau hơn sáu tháng triển khai Kế hoạch 332/KH-UBND của thành phố Hà Nội về giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị” và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, diện mạo nhiều tuyến phố, khu dân cư ở Hà Nội đã có chuyển biến tích cực, nhiều điểm nóng về trật tự đô thị đã được xử lý.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tại một cơ sở kinh doanh.

Siết kỷ cương, bảo vệ thị trường

Theo Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng cả nước đã bắt giữ, xử lý 43.970 vụ vi phạm, tăng 31,99% so với cùng kỳ. 

Tin nổi bật ngày 21/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan về phát triển khoa học công nghệ, công nghiệp vật liệu; 62 người nhập viện, nghi do ngộ độc thực phẩm

Tin nổi bật ngày 21/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan về phát triển khoa học công nghệ, công nghiệp vật liệu; 62 người nhập viện, nghi do ngộ độc thực phẩm

Phát triển công nghệ lượng tử, đáp ứng yêu cầu tự chủ chiến lược trong giai đoạn mới; chuyển mạnh từ khai thác sang công nghiệp chế biến sâu, làm chủ công nghệ vật liệu,… là một số nội dung đáng chú ý trong cuộc làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan liên quan ngày 21/5.

Hành trình Chuyển động số đi qua nhiều tỉnh, thành phố, góp phần thu hẹp khoảng cách vùng, miền.

Thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ thiết yếu giữa các vùng, miền

9.000 người dân được hỗ trợ khám và tư vấn sức khỏe miễn phí; hàng nghìn nhu yếu phẩm, thiết bị y tế, phần quà hỗ trợ tài chính được trao đến những hoàn cảnh khó khăn; đông đảo bà con được trang bị kiến thức nhận diện dấu hiệu lừa đảo trực tuyến... là những thành quả nổi bật của Hành trình Chuyển động số năm 2026.

Một góc địa bàn xã Đăk Pxi, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh nhandan.vn)

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 đã chính thức được ban hành.

Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi xã Điềm Thụy đi vào hoạt động từ cuối tháng 4/2026.

Thái Nguyên xây dựng trung tâm văn hóa, chăm sóc sức khỏe xã, phường

Nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Thái Nguyên đồng loạt triển khai xây dựng, tổ chức hoạt động của mô hình thư viện, trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Lực lượng chuyên nghiệp nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Thanh Hóa: Tìm thấy 2 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đá xảy ra chiều tối ngày 20/5

Trưa 21/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau hơn 14 giờ khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện thời tiết có mưa, địa hình nguy hiểm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đá xảy ra chiều tối ngày 20/5 tại mỏ khai thác đá thuộc xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa.