Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada
Chiều 25/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Ottawa trở về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. Lãnh đạo hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên Đối tác chiến lược dựa trên 8 trụ cột: Hợp tác song phương, khu vực và đa phương; Hợp tác thương mại, đầu tư, tài chính và kinh tế; Hợp tác về giao thông vận tải, quản lý chuỗi cung ứng và hạ tầng; Hợp tác về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo; Hợp tác về an ninh năng lượng, môi trường và tăng trưởng bền vững; Hợp tác về an ninh lương thực và nông nghiệp-thực phẩm; Hợp tác về quốc phòng, an ninh, hàng hải, thực thi pháp luật và tư pháp; Hợp tác về giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Tổng thể các trụ cột tạo nền tảng giúp Việt Nam và Canada cùng giải quyết các thách thức chung, nắm bắt các cơ hội mới nổi và đóng góp vào một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an ninh, phồn vinh và năng động hơn.
*Chiều 25/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada; tiếp Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế và một số doanh nghiệp, tập đoàn tại Canada. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada; tiếp Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam và gặp đại diện Mạng lưới Chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam tại Canada.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc tại Hà Tĩnh
Ngày 26/9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 233 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả, kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.
Đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng quán triệt, tuyên truyền cập nhật quy định mới của Trung ương để điều chỉnh chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình địa phương.
Đồng thời, có giải pháp đánh giá thực trạng, xây dựng KPI đánh giá cán bộ cụ thể theo từng sản phẩm; làm cơ sở thực hiện công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ hiệu quả, chất lượng; quan tâm chính sách thu hút cán bộ chất lượng cao; bố trí cán bộ chuyên môn sâu về các đơn vị thiếu cục bộ, góp phần phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp.
*Sáng 26/9, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI đã có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp thu và đánh giá cao những kiến nghị tâm huyết, thẳng thắn của cử tri Hà Tĩnh đối với hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh.
Đồng chí Phạm Gia Túc cho rằng, Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng, lợi thế và những điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Vì vậy, tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò của các ngành công nghiệp, cảng biển, logistics và dịch vụ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản trị, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo thêm những động lực phát triển mới.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm việc tại Phú Thọ, Lào Cai
Chiều 26/9, Đoàn khảo sát số 1 của Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân” do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Tỉnh ủy Phú Thọ.
Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phải gắn với mục tiêu phục vụ phát triển, thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, không gây cản trở và không mang tính hình thức.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến cho rằng, thực tiễn tại các địa phương, đặc biệt là kinh nghiệm từ Phú Thọ, sẽ giúp Ban Chỉ đạo đúc kết những kinh nghiệm phục vụ hoàn thiện Đề án, trình Bộ Chính trị ban hành văn bản chỉ đạo thống nhất ở Trung ương, tạo khung định hướng đồng bộ nhằm nâng cao thực chất hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong giai đoạn mới.
*Cũng trong ngày 26/9, Đoàn khảo sát số 1, Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân” làm việc với tỉnh Lào Cai, khảo sát thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, qua đó phục vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những kết quả Lào Cai đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giám sát; đồng thời, ghi nhận nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, có giá trị tham khảo cho quá trình xây dựng Đề án. Đây là những nội dung thiết thực, cần được nghiên cứu, chắt lọc để bổ sung vào Đề án, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát.
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến không đủ điều kiện hưởng án treo
Sáng 26/9, sau một ngày xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát công bố quan điểm giải quyết kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm 6-12 tháng tù (án sơ thẩm là 6 năm tù) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Theo Viện Kiểm sát, mặc dù cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã hoàn thành nghĩa vụ bồi thường, có nhiều đơn xin đề nghị giảm án song Điều 65 Bộ luật Hình sự quy định người được hưởng án treo phải bị phạt tù không quá 3 năm tù, trong khi bà Tiến đang chịu mức án 6 năm tù. Do đó, cơ quan công tố cho rằng không có căn cứ chấp nhận đề nghị hưởng án treo.
Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất tại đèo Phượng Hoàng đoạn Quốc lộ 26 qua tỉnh Đắk Lắk
Ngày 26/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, do mưa lớn kéo dài, tại Đèo Phượng Hoàng đoạn Quốc lộ 26 qua xã Ea Trang đang xuất hiện nguy cơ sạt lở đất nguy hiểm.
Đặc biệt, tại Km35+500 Quốc lộ 26, đất và bùn từ đồi tràn xuống mặt đường theo dòng nước mưa, khiến mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ phương tiện mất lái, xảy ra tai nạn giao thông.
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo: Người tham gia giao thông chủ động quan sát, đặc biệt khi qua khu vực có đất, bùn tràn xuống đường. Giảm tốc độ, đi chậm và giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước. Không phanh, đánh lái đột ngột khi đi qua đoạn đường trơn trượt. Chấp hành nghiêm hiệu lệnh, hướng dẫn và điều tiết của lực lượng chức năng.
Futsal Việt Nam trở lại Top 20 thế giới
Theo bảng xếp hạng futsal thế giới được FIFA công bố ngày 26/9, đội tuyển futsal nam Việt Nam thăng hạng từ vị trí thứ 22 lên thứ 20 với 1.210,93 điểm. Đội tuyển được cộng 19,49 điểm, mức tăng cao nhất trong số các đội tuyển nam ở kỳ xếp hạng này.
Với thứ hạng mới, Việt Nam đứng thứ năm châu Á, sau Iran (hạng 5 thế giới), Thái Lan (11), Nhật Bản (12) và Indonesia (14). Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ ba sau Thái Lan và Indonesia.
Đây cũng là sự trở lại của futsal Việt Nam trong nhóm 20 đội hàng đầu thế giới. Ở kỳ xếp hạng tháng 12/2025, Việt Nam từng tăng sáu bậc lên vị trí thứ 20, lần đầu góp mặt trong top 20, trước khi đứng thứ 22 ở kỳ xếp hạng tháng 5/2026.
Iran đề xuất kế hoạch mở lại Eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày
Trong phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc ngày 25/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này đã chuyển tới Mỹ một đề xuất cụ thể thông qua trung gian Qatar, cho phép mở cửa Eo biển chiến lược Hormuz cho hoạt động hàng hải quốc tế trong vòng 7 ngày sau khi hai bên đạt được thỏa thuận.
Theo ông Araghchi, nếu các điều kiện tiên quyết được đáp ứng, Eo biển Hormuz có thể được mở lại và hoạt động lưu thông hàng hải bình thường sẽ được khôi phục trong vòng 7 ngày. Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran nhấn mạnh quyết định hiện phụ thuộc vào phía Mỹ và mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng nếu Mỹ thực sự nghiêm túc muốn tiến tới một thỏa thuận.
Theo các nguồn tin truyền thông, bản kế hoạch mới của Iran yêu cầu chấm dứt toàn bộ các hành động không thiện chí tại Trung Đông trong 7 ngày, bao gồm cả tại Liban và Yemen, như phát biểu của ông Hossein Mohebi, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Bên cạnh đó, Iran cũng đưa ra các điều kiện cốt lõi gồm: Mỹ phải giải tỏa ít nhất 12 tỷ USD tài sản của Iran đang bị phong tỏa, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này và chấm dứt chiến dịch phong tỏa hàng hải của quân đội Mỹ. Đúng vào ngày thứ 7 của thỏa thuận ngừng bắn, Iran sẽ chính thức mở lại tuyến hàng hải Hormuz.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Mỹ
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều 25/9 (giờ địa phương) đã kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ bằng việc thông báo rằng ông sẽ gặp Tổng thống Donald Trump thêm hai lần trước khi kết thúc năm nay, qua đó tăng gấp đôi số cuộc trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm 2026.
Chủ tịch Tập Cận Bình đã mời Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tới dự Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào tháng 11 và lưu ý rằng hai người có thể gặp lại nhau một tháng sau đó tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại câu lạc bộ golf Trump National Doral Miami ở Florida. Tổng thống Trump sau đó xác nhận hai cuộc gặp trong một bài đăng trên mạng xã hội.
Trong chuyến thăm, nguyên thủ hai nước đã trao đổi sâu rộng về việc xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng, đồng thời đạt được sự đồng thuận về 8 kết quả.