Người dân Vĩnh Phúc hướng về anh hùng, liệt sĩ với tất cả tấm lòng

Tháng 7 này, hoạt động đền ơn đáp nghĩa được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh Vĩnh Phúc, thu hút sự tham gia tự nguyện của nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị. Với nhiều người, hoạt động tri ân bắt nguồn từ trái tim, từ tình cảm dạt dào với quê hương, đất nước.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh tặng quà thương binh Dương Văn Hôm, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh tặng quà thương binh Dương Văn Hôm, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên.

Giống như những năm trước, dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ năm nay, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức đoàn dâng hương tưởng nhớ nhà báo liệt sĩ Hoàng Lộc và 149 liệt sĩ an nghỉ tại nghĩa trang xã Đồng Quế, huyện Sông Lô.

Nhà báo Hoàng Lộc hy sinh ngày 29/11/1949, là nhà báo liệt sĩ duy nhất yên nghỉ tại Vĩnh Phúc. Dịp này, Đoàn nhà báo tỉnh cũng ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa xã Đồng Quế.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Triệu Thị Thanh Bình cho biết: Đúng ngày kỷ niệm 27/7, Hội Nhà báo tỉnh cùng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân sẽ thăm, tặng quà thân nhân nhà báo liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạc tại tổ dân phố Xuân Mai, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên.

Nhà báo Nguyễn Văn Nhạc sinh ngày 5/3/1925 tại tỉnh Vĩnh Phúc, là phóng viên của Báo Sự thật, nay là Báo Nhân Dân. Ông hy sinh năm 1949 khi tuổi đời còn rất trẻ.

Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc thăm hỏi thân nhân gia đình nhà báo liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạc.

Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc thăm hỏi thân nhân gia đình nhà báo liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạc.

Nhớ lại ngày này năm trước, trong con ngõ nhỏ tổ dân phố Xuân Mai, phường Phúc Thắng, đoàn nhà báo chúng tôi và gia đình, dòng họ nhà báo liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạc đã cùng nhau ôn lại lịch sử cách mạng của gia đình, dâng hương tưởng nhớ người đã khuất.

Ngày Thương binh-Liệt sĩ hằng năm, Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ của phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên đón hàng nghìn người dân đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Ông Nguyễn Tuấn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết: Phường có 87 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Người dân, các tổ chức, trường học, doanh nghiệp đến thắp nén hương tưởng nhớ như một nhu cầu tự thân, không cần phải kêu gọi. Hoạt động này không chỉ có ý nghĩa giáo dục mà còn gắn kết cộng đồng, tình người với nhau.

Năm nay, Trường cao đẳng Nghề Vĩnh Phúc tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình cán bộ đang công tác tại trường có thân nhân là liệt sĩ; tặng quà cho 48 gia đình cán bộ đang công tác tại trường có người thân là thương bệnh binh. Ban Giám hiệu, Hội Cựu chiến binh nhà trường tổ chức cho cán bộ, hội viên đến thăm các địa chỉ đỏ của tỉnh Quảng Trị và tỉnh Hà Tĩnh.

Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho các thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ.

Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho các thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ.

Đã thành thông lệ, tháng 7 hằng năm, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức buổi gặp mặt thương binh, gia đình liệt sĩ công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh trao tặng quà cho 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng đang được Công an tỉnh phụng dưỡng, 9 đồng chí là thân nhân gia đình liệt sĩ đang công tác trong Công an tỉnh; 14 đồng chí là thương binh công an nhân dân.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động này: Đây là một ngày đặc biệt trong năm được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn. Năm nào cũng phải tổ chức trang trọng để tri ân, để giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng hào hùng của dân tộc.

Năm nay, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ như đi thăm hỏi, tặng quà người có công, thân nhân người có công; tổ chức các đoàn đại biểu lãnh đạo đi viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị; nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; nghĩa trang liệt sĩ Anh Sơn, tỉnh Nghệ An và một số khu di tích lịch sử tại một số tỉnh thành phố.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Quảng Trị chỉnh trang khuôn viên Đài Tưởng niệm, khu mộ liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.

Vào tối ngày 26/7/2023, Vĩnh Phúc tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động này do Đoàn thanh niên các cấp chủ trì, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia.

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp tổ chức biểu dương điển hình người tốt, việc tốt trong công tác người có công với cách mạng; người có công vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, công tác xã hội tốt; các tập thể, đơn vị, xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ.

Tỉnh Vĩnh Phúc hiện có hơn 138.000 người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Tất cả Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng. Không có hộ chính sách thuộc diện hộ nghèo. Hằng năm, hơn 50.000 lượt hộ gia đình chính sách được thăm hỏi và tặng quà trong các dịp lễ, tết.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Lưu Văn Dũng cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Vĩnh Phúc cấp kinh phí cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thăm hỏi 34.660 đối tượng chính sách, người có công; cứu trợ xã hội với tổng số tiền gần 28 tỷ đồng; chuyển hơn 22.600 suất quà của Chủ tịch nước tặng các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, giá trị gần 6,8 tỷ đồng.

Ngày Thương binh-Liệt sĩ năm nay, tỉnh đã trích hơn 14 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà người có công, thân nhân người có công và hơn 7 tỷ đồng quà của Chủ tịch nước tặng quà cho người có công, thân nhân người có công. Việc tổ chức tặng quà cho người có công kết hợp với động viên, thăm hỏi của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tới từng đối tượng.

Ngoài các chính sách theo quy định, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tặng 32 xuất quà với tổng số tiền là 32 triệu đồng cho người có công và thân nhân người có công. Một số huyện, thành phố huy động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia các hoạt động tri ân, thăm hỏi tặng quà người có công và thân nhân người có công trên địa bàn.

Có thể khẳng định, Vĩnh Phúc đang làm hết sức mình để bảo đảm tất cả những người có công với cách mạng và gia đình người có công được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.